Nhịp đập công nghệ

Cha mẹ mắc sai lầm khi con viêm họng: Bác sĩ cảnh báo!

Bình Thuận 22/06/2026 21:00

Đau họng ở trẻ không phải lúc nào cũng cần kháng sinh. Chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 2 chỉ ra sai lầm phổ biến của cha mẹ và cách chăm sóc đúng để tránh biến chứng.

Viêm họng cấp ở trẻ em là một trong những bệnh hô hấp phổ biến nhất, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa, mùa mưa hoặc khi trẻ đi học trở lại.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn có thói quen tự mua kháng sinh hoặc điều trị theo kinh nghiệm, khiến bệnh không những không cải thiện mà còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc và biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo, hiểu đúng nguyên nhân và chăm sóc đúng cách là "chìa khóa" giúp trẻ hồi phục nhanh, hạn chế những hậu quả đáng tiếc

Tự ý dùng kháng sinh - sai lầm phổ biến khiến trẻ đối mặt nhiều rủi ro

Một trong những nguyên nhân khiến việc điều trị viêm họng cấp ở trẻ gặp nhiều khó khăn là tâm lí "đau họng phải uống kháng sinh" của nhiều phụ huynh.

sai-lam-nhieu-cha-me-mac-khi-con-viem-hong-bac-si-canh-ao-hau-qua-khong-ngo-hinh-amh.png
Đau họng ở trẻ không phải lúc nào cũng cần kháng sinh. Chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 2 chỉ ra sai lầm phổ biến của cha mẹ và cách chăm sóc đúng để tránh biến chứng. Ảnh: minh họa

Theo BSCKII Trần Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2, đây là quan niệm chưa đúng bởi đa số trường hợp viêm họng cấp ở trẻ do virus gây ra. Kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus nên việc tự ý sử dụng thuốc không giúp trẻ khỏi bệnh nhanh hơn.

Không chỉ vậy, lạm dụng kháng sinh còn làm gia tăng tình trạng kháng thuốc - vấn đề đang trở thành thách thức lớn của ngành y tế trên toàn thế giới. Khi trẻ thực sự mắc bệnh do vi khuẩn trong tương lai, hiệu quả điều trị có thể giảm đáng kể do vi khuẩn đã kháng với nhiều loại thuốc.

Bên cạnh nguy cơ kháng thuốc, việc sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định còn có thể khiến trẻ gặp các tác dụng phụ như dị ứng, tiêu chảy, rối loạn hệ vi sinh đường ruột hoặc làm mờ triệu chứng bệnh, gây khó khăn cho bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và theo dõi diễn tiến.

BSCKII Trần Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chỉ bác sĩ mới có thể xác định nguyên nhân gây viêm họng và quyết định trẻ có cần dùng kháng sinh hay không sau khi thăm khám lâm sàng, kết hợp các xét nghiệm cần thiết nếu có chỉ định.

Khi nào cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện?

Phần lớn trẻ bị viêm họng cấp có thể hồi phục sau vài ngày nếu được nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước, ăn thức ăn mềm, dễ nuốt và sử dụng thuốc hạ sốt đúng hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, theo BSCKII Trần Thị Kim Ngân, cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo. Nếu trẻ sốt từ 39 độ C trở lên hoặc sốt kéo dài trên hai ngày không cải thiện, cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Đặc biệt, những biểu hiện như khó thở, thở nhanh, thở rít, khò khè, đau họng dữ dội khiến trẻ không ăn uống được, bỏ bú, xuất hiện phát ban, nổi hạch cổ, li bì hoặc quấy khóc kéo dài đều có thể là dấu hiệu bệnh diễn tiến nặng hoặc có biến chứng.

"Nhiều phụ huynh cố gắng điều trị tại nhà quá lâu vì nghĩ viêm họng là bệnh nhẹ. Thực tế, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế đúng thời điểm sẽ giúp phát hiện sớm những trường hợp cần điều trị đặc hiệu, hạn chế nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục", bác sĩ Ngân khuyến cáo.

Phòng viêm họng cấp ở trẻ bằng những thói quen đơn giản

Các chuyên gia cho rằng, phòng bệnh vẫn là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất đối với viêm họng cấp ở trẻ em.

Theo BSCKII Trần Thị Kim Ngân, cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi có dịch bệnh lưu hành. Đồng thời, hạn chế để trẻ tiếp xúc với người đang mắc các bệnh hô hấp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Việc vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý phù hợp với lứa tuổi cũng góp phần giữ đường hô hấp sạch sẽ, hỗ trợ loại bỏ tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đủ giấc, vận động phù hợp sẽ giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên của trẻ. Gia đình cũng cần xây dựng môi trường sống trong lành, tránh khói thuốc lá và hạn chế tiếp xúc với ô nhiễm không khí.

Đặc biệt, tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế vẫn là biện pháp quan trọng giúp bảo vệ trẻ trước nhiều bệnh truyền nhiễm có thể gây tổn thương đường hô hấp.

Theo BSCKII Trần Thị Kim Ngân, điều quan trọng nhất khi trẻ bị viêm họng không phải là tìm thuốc mạnh hay sử dụng kháng sinh càng sớm càng tốt, mà là theo dõi sát diễn tiến của bệnh, chăm sóc đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Kiến thức đúng cùng sự bình tĩnh của cha mẹ chính là "lá chắn" đầu tiên giúp trẻ vượt qua viêm họng cấp an toàn, hạn chế biến chứng và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

Bình Thuận