Nhịp đập công nghệ

Đồng hồ thông minh tiết lộ bí mật của người hâm mộ World Cup

Nguyễn Tuyết 26/06/2026 16:42

Dữ liệu từ đồng hồ thông minh cho thấy người hâm mộ World Cup bắt đầu căng thẳng từ 14 giờ trước trận đấu, mở ra hướng nghiên cứu mới về cảm xúc trong thể thao.

World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là "phòng thí nghiệm" tự nhiên để các nhà khoa học nghiên cứu cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ.

Đồng hồ thông minh tiết lộ bí mật của người hâm mộ World Cup

Năm nay, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Bielefeld (Đức) đã phát động một dự án quốc tế, mời cổ động viên trên khắp thế giới chia sẻ dữ liệu từ đồng hồ thông minh nhằm tìm hiểu cách cơ thể phản ứng trước những diễn biến trên sân cỏ.

dong-ho-.jpg
Nhân dịp World Cup, người hâm mộ bóng đá cung cấp dữ liệu quan trọng của mình thông qua đồng hồ thông minh (từ trái sang): Giáo sư Tiến sĩ Timo Adam, Giáo sư Tiến sĩ Christian Deutscher, Giáo sư Tiến sĩ Roland Langrock, Giáo sư Tiến sĩ Christiane Fuchs và Sophie Kammerer, người phát ngôn báo chí của Wissenswerkstadt thuộc Bielefeld. Ảnh: Alejandro Arditi www.alejandroarditi.com

Điểm mới của nghiên cứu là thay vì dựa vào bảng khảo sát hay cảm nhận chủ quan, các nhà khoa học sẽ phân tích những dữ liệu sinh lý được ghi nhận liên tục từ các thiết bị đeo thông minh. Những chỉ số như nhịp tim, mức độ vận động, thời gian nghỉ ngơi hay các dấu hiệu liên quan đến căng thẳng sẽ phản ánh khách quan trạng thái cảm xúc của người xem.

Theo nhóm nghiên cứu, World Cup là môi trường lý tưởng bởi hàng triệu người hâm mộ ở nhiều quốc gia cùng trải qua những khoảnh khắc cảm xúc giống nhau trong cùng một thời điểm. Điều này giúp các nhà khoa học so sánh phản ứng sinh lý giữa người hâm mộ của các đội tuyển khác nhau trước cùng một sự kiện, chẳng hạn một bàn thắng, một quả phạt đền hay thất bại ở phút cuối.

Tiến sĩ Christian Deutscher, đồng trưởng dự án và là nhà khoa học thể thao, cho biết nhóm nghiên cứu muốn tìm hiểu liệu người hâm mộ Đức, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ hay các quốc gia khác có phản ứng với cùng một tình huống thi đấu theo những cách khác nhau hay không. Những dữ liệu này có thể giúp giải thích tác động của yếu tố văn hóa, mức độ gắn bó với đội tuyển và cảm xúc tập thể đối với cơ thể con người.

Những người muốn tham gia chỉ cần đăng ký trực tuyến, cung cấp thông tin cơ bản như quốc gia cư trú, quốc tịch, giới tính, đội tuyển yêu thích và mức độ hâm mộ. Khi số lượng người tham gia của từng đội tuyển đủ lớn, nhóm nghiên cứu sẽ gửi lời mời kết nối dữ liệu từ đồng hồ thông minh hoặc thiết bị theo dõi sức khỏe.

Trong suốt giải đấu, người tham gia cũng sẽ cập nhật cách họ theo dõi các trận đấu, như xem trực tiếp tại sân, theo dõi qua truyền hình, bảng tường thuật trực tuyến hoặc các điểm xem bóng đá công cộng. Điều này giúp các nhà khoa học đánh giá liệu môi trường theo dõi trận đấu có ảnh hưởng đến phản ứng sinh lý của người hâm mộ hay không.

dong-ho.jpg
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bielefeld đang sử dụng dữ liệu từ đồng hồ thông minh thu thập được trong suốt World Cup để nghiên cứu xem bóng đá ảnh hưởng đến tim như thế nào. Ảnh: Alejandro Arditi

Dự án hỗ trợ dữ liệu từ 13 thương hiệu thiết bị đeo phổ biến, trong đó có Apple, Garmin, Google và Samsung. Toàn bộ dữ liệu được thu thập thông qua hệ thống tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và chỉ sử dụng dữ liệu ẩn danh do người tham gia tự nguyện chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Christiane Fuchs, đồng trưởng dự án và là nhà khoa học dữ liệu, ưu điểm lớn của đồng hồ thông minh là thời lượng pin dài, cho phép ghi nhận liên tục các chỉ số sinh lý trong nhiều ngày. Điều này giúp nhóm nghiên cứu quan sát cả giai đoạn trước, trong và sau trận đấu thay vì chỉ những khoảnh khắc bóng lăn.

Nhịp tim tăng mạnh trước giờ bóng lăn, người xem tại sân phấn khích hơn hẳn

Dự án World Cup được xây dựng dựa trên thành công của một nghiên cứu trước đó do chính nhóm khoa học này thực hiện tại trận chung kết Cúp Quốc gia Đức (DFB Cup) năm 2025 giữa VfB Stuttgart và Arminia Bielefeld.

Trong hơn 12 tuần, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 229 cổ động viên Arminia Bielefeld sử dụng đồng hồ thông minh. Kết quả mang lại nhiều phát hiện đáng chú ý về mối liên hệ giữa bóng đá và phản ứng sinh lý của con người.

Một trong những kết quả gây bất ngờ nhất là mức độ căng thẳng của người hâm mộ bắt đầu tăng lên từ khoảng 14 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Điều này cho thấy cơ thể không chỉ phản ứng khi trận đấu bắt đầu mà còn chuẩn bị về mặt tâm lý từ rất sớm, đặc biệt với những trận đấu có ý nghĩa quan trọng.

Khi trận đấu diễn ra, những người trực tiếp có mặt trên sân vận động ghi nhận nhịp tim trung bình khoảng 94 nhịp mỗi phút, cao hơn đáng kể so với mức 79 nhịp mỗi phút của những người theo dõi qua truyền hình.

Đáng chú ý hơn, ngay sau khi đội bóng ghi bàn, nhịp tim của các cổ động viên trên khán đài tăng mạnh và cao hơn tới 36% so với những người xem ở các địa điểm khác. Điều này phản ánh sức mạnh của bầu không khí tập thể, khi tiếng hò reo, sự cộng hưởng cảm xúc và không gian sân vận động khuếch đại phản ứng của cơ thể.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, đồng thời trở thành nền tảng để nhóm nghiên cứu mở rộng quy mô sang World Cup với số lượng người tham gia lớn hơn và đa dạng hơn về quốc tịch.

Các nhà khoa học kỳ vọng dữ liệu thu thập trong kỳ World Cup sẽ giúp hiểu rõ hơn cách cảm xúc tập thể ảnh hưởng đến sức khỏe, từ đó mở ra nhiều nghiên cứu mới về tâm lý thể thao, khoa học dữ liệu và y học dự phòng. Trong tương lai, đồng hồ thông minh có thể không chỉ là thiết bị theo dõi sức khỏe hằng ngày mà còn trở thành công cụ quan trọng giúp các nhà khoa học giải mã cách những sự kiện thể thao lớn tác động đến cơ thể và cảm xúc của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Nguyễn Tuyết