Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 6/7: Biểu tượng sức mạnh mới của khu trục hạm Triều Tiên?

Hoàng Vũ 06/07/2026 08:24

Tin vũ khí hôm nay, Biểu tượng sức mạnh mới của khu trục hạm Triều Tiên; Phúc Kiến có thể lập cột mốc mới trong phòng thủ tàu sân bay; Su-57 Nga chuyển hướng vai trò sang đánh chặn phòng không.

Biểu tượng sức mạnh mới của khu trục hạm Triều Tiên?

Theo Militarnyi, khu trục hạm lớp Choe Hyon mang tên Kang Kon của Triều Tiên vừa phóng loạt 10 tên lửa hành trình Hwasal-2 trong đợt bắn thử thực binh, theo video do dự án giám sát KPA_bot công bố trên X. Trong cùng đợt thử, con tàu cũng kiểm tra hệ thống pháo, súng máy và tác chiến điện tử trên khoang, động thái đáng chú ý với một tàu chiến từng bị lật trong sự cố hạ thủy nghiêm trọng hơn 1 năm trước.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_esminets-kan-gon-1.jpg
Khu trục hạm lớp Choe Hyon Kang Kon của Triều Tiên trong đợt phóng loạt 10 tên lửa hành trình khi thử nghiệm thực binh. Ảnh: KPA BOT

Hình ảnh mới cho thấy tàu được tăng cường dày đặc các vũ khí phòng thủ tầm gần. Trên một bên mạn tàu có tới 4 cụm súng máy đôi, 3 vị trí súng máy đơn và 1 bệ pháo phòng không 30 mm. Ngoài ra, tàu còn mang các hệ thống tương tự pháo ZU-23-2 và súng máy kiểu NSV. Theo Militarnyi, cấu hình vũ khí này dày đặc hơn so với các tàu cùng lớp trước đó, kể cả chiếc dẫn đầu Choe Hyon. Điều này cho thấy Triều Tiên có thể đã rút kinh nghiệm từ chiến sự Nga - Ukraine, nơi UAV giá rẻ trở thành mối đe dọa lớn đối với cả mục tiêu trên bộ lẫn trên biển.

Kang Kon được đặt ki tại Chongjin từ tháng 5/2024, nhưng gặp sự cố nghiêm trọng khi hạ thủy ngày 21/5/2025, khiến thân tàu bị lật. Kim Jong Un gọi đây là “hành động phạm tội” và yêu cầu khôi phục con tàu trước phiên họp toàn thể tháng 6 của Đảng Lao động Triều Tiên. Sau vụ việc, 4 quan chức bị bắt giữ, trong đó có kỹ sư trưởng và một ủy viên Quân ủy Trung ương. Đến đầu tháng 6/2025, tàu được dựng thẳng và hạ thủy lại. Kang Kon chính thức biên chế ngày 12/6/2025 với số hiệu 52. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, đến đầu tháng 6/2026, tàu đã hoàn tất quá trình chạy thử trên biển.

Lớp Choe Hyon là khu trục hạm đa nhiệm 5.000 tấn, trang bị 2 loại ống phóng thẳng đứng (cho tên lửa tấn công và phòng không) tổng cộng 74 ống, pháo tự động 127 mm và hệ thống phòng không tầm gần giống AK-230/AK-630 của Liên Xô, bổ sung hệ thống đuôi tàu giống Pantsir-M của Nga. Vũ khí chống hạm gồm khoảng 8 tên lửa Hwasal-2 diệt mục tiêu di động, cùng 4 bệ phóng mỗi bên cho phiên bản tương tự Spike ER/NLOS, ống phóng ngư lôi đôi 533mm và 4 dàn radar mảng pha AESA đảm nhiệm giám sát không phận lẫn dẫn bắn.

Phúc Kiến có thể lập cột mốc mới trong phòng thủ tàu sân bay

Theo SCMP, tàu sân bay Type 003 Phúc Kiến của Trung Quốc được phát hiện trang bị hệ thống ngư lôi chống ngư lôi (ATT) 6 ống phóng cỡ 324 mm, có khả năng đánh chặn ngư lôi phóng từ tàu ngầm trước khi chạm thân tàu. Nếu được xác nhận vận hành, đây sẽ là tàu sân bay đang hoạt động đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống đánh chặn cứng dưới nước, năng lực trước đây chủ yếu mới ở giai đoạn thử nghiệm hoặc chỉ trang bị cho tàu chiến mặt nước chuyên biệt.

www.armyrecognition.com-media-yootheme-cache-60-_chinas-fujian-might-become-worlds-first-aircraft-carrier-with-operational-anti-torpedo-torpedo-system-925-001-607b0928.jpg
Hệ thống ngư lôi đánh chặn 6 ống phóng cỡ 324 mm lắp trên tàu sân bay Phúc Kiến có thể giúp tàu trở thành tàu sân bay đầu tiên trên thế giới đủ khả năng phá hủy ngư lôi đang lao tới trước khi va chạm. Ảnh: Weibo

Phúc Kiến, tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc, tàu đầu tiên tự thiết kế và đóng trong nước, được biên chế vào tháng 11/2025. Tàu thay thế các bệ phóng bom chìm 12 ống cũ từng dùng trên Liêu Ninh và Sơn Đông bằng cụm phóng ngư lôi đánh chặn chính xác hơn. Với chiều dài khoảng 316 m, giãn nước đầy tải khoảng 80.000 tấn, lớn hơn Liêu Ninh (60.000 tấn) và Sơn Đông (66.000 tấn), Phúc Kiến cũng là tàu sân bay Trung Quốc đầu tiên dùng máy phóng điện từ (CATOBAR) thay vì kiểu cầu nhảy STOBAR.

Cụm ATT gồm bệ phóng xoay 6 ống lắp hai bên mạn dưới sàn đáp, dùng động cơ nam châm vĩnh cửu dẫn động trực tiếp kết hợp đẩy phản lực nước, giúp ngư lôi đánh chặn đạt tốc độ 50 - 60 hải lí/giờ (92 - 110km/h) chỉ trong khoảng 3 giây sau khi phóng. Ngư lôi mang sonar băng thông rộng để phân biệt mục tiêu thật với mồi bẫy ở khoảng cách vài nghìn mét, cùng liên kết dữ liệu âm thanh hai chiều để tàu mẹ cập nhật sau khi phóng. Đây không phải hệ thống săn tàu ngầm mà là lớp phòng thủ cuối cùng chống ngư lôi hạng nặng đã vượt qua vòng bảo vệ của tàu hộ tống.

Hải quân Mỹ từng thử nghiệm công nghệ tương tự trong thập niên 2010, bao gồm cả phương án tích hợp trên tàu sân bay, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai đại trà. Ở châu Âu, dự án SeaSpider vẫn đang trong giai đoạn phát triển, trong khi hệ thống Paket của Nga mới được trang bị cho một số tàu hộ vệ, chưa xuất hiện trên tàu sân bay Kuznetsov. Vì vậy, nếu hệ thống ngư lôi chống ngư lôi ATT được vận hành đầy đủ, Phúc Kiến có thể tạo ra một bước tiến đáng chú ý trong phòng thủ tàu sân bay. Công nghệ này sẽ giúp con tàu tăng khả năng sống sót trước ngư lôi, một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất vì chỉ cần một phát bắn trúng cũng có thể vô hiệu hóa tàu sân bay.

Tiêm kích Su-57 Nga chuyển hướng vai trò sang đánh chặn phòng không

Từ đầu tháng 6/2026, hình ảnh nguồn mở cho thấy tiêm kích Su-57 Felon của Nga xuất hiện với cấu hình mang tên lửa gắn ngoài, dấu hiệu có thể cho thấy thay đổi lớn trong cách Nga sử dụng dòng máy bay tàng hình thế hệ 5 này, theo Army Recognition. Nếu xác thực, cấu hình này cho thấy Su-57 đang chuyển từ nền tảng tấn công tàng hình sang khí tài phòng không đối không (DCA) tải trọng lớn, ưu tiên số lượng đạn và tốc độ đánh chặn để củng cố mạng lưới phòng không nội địa Nga trước UAV, tên lửa hành trình và các mối đe dọa trên không khác.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_russias-su-57-felon-evolves-from-stealth-hunter-into-a-strategic-air-defense-interceptor-1.jpg
Cấu hình mang tên lửa gắn ngoài mới xuất hiện trên Su-57 cho thấy máy bay có thể đang chuyển từ tiêm kích tấn công tàng hình sang khí tài phòng không mang nhiều tên lửa. Ảnh: Army Recognition

Su-57 vốn thiết kế xoay quanh việc mang vũ khí trong thân, dùng tạo hình giảm bộc lộ radar. Rosoboronexport mô tả Su-57E là tiêm kích đa năng thế hệ 5, tải trọng tối đa 7.500 kg, bán kính chiến đấu 1.250 km. Hình ảnh mới ghi nhận máy bay mang 4 - 6 giá treo ngoài kiểu AKU-ASP, trong đó có ảnh cho thấy tên lửa tầm ngắn R-73/R-74 và tầm trung dòng R-77 gắn dưới cánh, cùng khoang chỉ thị mục tiêu kiểu 101KS-N dưới hốc động cơ trái.

R-77 là tên lửa tầm trung dẫn đường radar chủ động; bản xuất khẩu RVV-SD diệt mục tiêu tới 110 km trong điều kiện đối kháng điện tử mạnh. R-73/R-74 là tên lửa tầm ngắn hồng ngoại toàn góc, tầm bắn tối đa 30 km, góc ngắm lệch trục tới 45 độ, phù hợp đối phó UAV, tên lửa hành trình bay thấp. Nếu giữ tối đa 6 tên lửa R-77M trong thân, thêm 4 tên lửa gắn ngoài về lí thuyết có thể nâng tổng tải trọng lên khoảng 10 quả.

Khi mang vũ khí trong khoang thân, Su-57 giữ được khả năng tàng hình, phù hợp với nhiệm vụ xuyên thủng mạng lưới phòng không kiểu NATO. Ngược lại, mang vũ khí bên ngoài sẽ làm tăng diện tích phản xạ radar, nhưng đổi lại máy bay có thể mang nhiều đạn hơn. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của UAV và tên lửa hành trình tầm xa Ukraine đang buộc Nga phải bảo vệ một vùng hậu phương rộng lớn, từ căn cứ không quân, hạ tầng năng lượng đến sở chỉ huy. Vì vậy, ngay cả khí tài thế hệ 5 khan hiếm như Su-57 cũng có thể được điều chỉnh sang vai trò phòng không nội địa, thay vì chỉ dùng cho các nhiệm vụ tấn công mang tính biểu tượng.

Hoàng Vũ