Đà Nẵng: Điểm gặp gỡ của tài chính, công nghệ, điện ảnh tầm quốc tế
Từ Liên hoan phim Châu Á đến Tuần lễ kinh tế-tài chính-công nghệ liên tục diễn ra. Đà Nẵng đang dần định hình là điểm gặp gỡ của tài chính, công nghệ, điện ảnh quy mô quốc tế.
DBFTW 2026 - nơi Đà Nẵng tìm các khuyến nghị chính sách có giá trị
Ngày 7/7, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai mạc Tuần lễ kinh tế - tài chính - công nghệ Đà Nẵng năm 2026.
Diễn ra từ ngày 7/7 - 12/7, DBFTW 2026 gồm chuỗi các hoạt động về kinh tế, tài chính, công nghệ trọng tâm như: Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Tăng trưởng mới - đổi mới sáng tạo - thành phố toàn cầu”; diễn đàn tài chính Việt Nam 2026; hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết ba nhà: Nhà nước - đại học - doanh nghiệp”; hội thảo “Bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026”.
Cạnh đó là các hoạt động bên lề như khảo sát thực địa các dự án trọng điểm, triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư và các sản phẩm tài chính - công nghệ, các hội thảo quốc tế chuyên ngành, hoạt động kết nối doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và các chương trình trải nghiệm văn hóa, du lịch của thành phố...

Phát biểu chào mừng sự kiện, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn. Mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới chỉ có thể đạt được khi tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời chuyển đổi mô hình phát triển để hình thành những động lực mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính hiện đại, thị trường vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực thực thi chính sách.
"Chúng ta cần những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu trong triển khai các mô hình mới. Qua đó vừa tạo động lực cho chính địa phương, vừa đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện thể chế và chính sách ở cấp quốc gia. Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điều kiện để đảm nhiệm vai trò đó", Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
Theo Phó thủ tướng, Đà Nẵng có vị trí chiến lược ở miền Trung, truyền thống năng động, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao và khả năng kết nối quốc tế ngày càng rộng mở.
Đặc biệt, với các định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC), Khu thương mại tự do (FTZ), logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, cùng lợi thế của một "thành phố đáng sống", Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, muốn trở thành một cực tăng trưởng mới, Đà Nẵng không chỉ cần tầm nhìn, mà còn phải có năng lực thực thi; không chỉ cần những dự án quy mô lớn, mà còn phải xây dựng được cơ chế vận hành hiệu quả; không chỉ thu hút nguồn vốn lớn, mà còn phải thu hút được dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài và các đối tác có khả năng đồng hành lâu dài.
"Tôi mong muốn các hoạt động trong Tuần lễ - đặc biệt là Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao, sẽ không chỉ dừng lại ở trao đổi ý tưởng, mà cần tạo ra những kết quả cụ thể; các khuyến nghị chính sách có giá trị, các sáng kiến hợp tác khả thi, các kết nối đầu tư thực chất, cũng như các gợi ý về sản phẩm tài chính, công nghệ, hạ tầng, nhân lực và mô hình tổ chức có thể triển khai trong thực tiễn", Phó thủ tướng nói.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, thành phố đang hướng đến mục tiêu trở thành "thành phố toàn cầu" không phải bằng quy mô dân số hay diện tích, mà bằng chất lượng quản trị, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối với các dòng chảy tri thức, công nghệ và tài chính của thế giới.
Trong giai đoạn tới, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng sẽ không chỉ nằm ở vị trí địa lý hay hệ thống hạ tầng, mà quan trọng hơn là chất lượng thể chế, tốc độ ra quyết định, hiệu quả thực thi chính sách và năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đảng bộ và chính quyền thành phố xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nền quản trị hiện đại, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng cạnh tranh quốc tế; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để hình thành những không gian phát triển mới, những mô hình kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng mong muốn, tại DBFTW2026 nói chung và Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao nói riêng, thành phố sẽ được lắng nghe những gợi mở, những kinh nghiệm và những hiến kế có giá trị về các vấn đề mang ý nghĩa chiến lược.
Từng bước “xây dựng nền kinh tế sự kiện”
Từ góc nhìn của một chuyên gia về du lịch, ông Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch Hội khách sạn Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng - đánh giá: Từ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV, diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026) đến Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026 (DBFTW 2026, diễn ra từ 7–12/7/2026), thành phố biển đã cho thấy một diện mạo mới: không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam mà còn đang từng bước trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực.
Nếu nhìn rộng hơn, hai tuần lễ này diễn ra trong bối cảnh Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 đang tạo nên sức hút mạnh mẽ với hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước.
Ba sự kiện lớn liên tiếp đã tạo nên một chuỗi giá trị hiếm có. DIFF mang lại lượng khách đại chúng, thúc đẩy tiêu dùng, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ. DANAFF xây dựng hình ảnh thành phố văn hóa, sáng tạo và phát triển Film Economy – nền kinh tế điện ảnh, nơi mỗi bộ phim, mỗi nghệ sĩ và mỗi khung hình đều góp phần quảng bá điểm đến. DBFTW lại hướng đến nhóm khách doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia công nghệ và tài chính, mở rộng thương hiệu Đà Nẵng trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Ba sự kiện không cạnh tranh mà bổ trợ cho nhau, giúp thành phố vừa tăng doanh thu du lịch trước mắt, vừa nâng cao giá trị thương hiệu và thu hút đầu tư dài hạn.
Đó cũng là xu hướng phát triển của nhiều thành phố thành công trên thế giới. Cannes không chỉ nổi tiếng vì biển đẹp mà còn bởi Liên hoan phim Cannes. Davos được biết đến cùng Diễn đàn kinh tế thế giới. Singapore xây dựng thương hiệu với Singapore FinTech Festival và Formula 1.

Đà Nẵng hôm nay đang từng bước hình thành mô hình tương tự khi biết kết hợp văn hóa, du lịch, tài chính, công nghệ và MICE thành một hệ sinh thái sự kiện xuyên suốt cả năm.
Đối với ngành du lịch, đây là sự thay đổi rất quan trọng. Thay vì chỉ phụ thuộc vào khách nghỉ dưỡng theo mùa, Đà Nẵng đang mở rộng sang các dòng khách có giá trị gia tăng cao như khách MICE, khách điện ảnh, khách đầu tư, khách công nghệ và khách doanh nhân. Đây là những nhóm khách có mức chi tiêu lớn, thời gian lưu trú dài hơn và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư cũng như việc làm chất lượng cao cho địa phương.
“Có lẽ điều đáng mừng nhất là Đà Nẵng đang từng bước chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “xây dựng nền kinh tế sự kiện” (Event Economy). Khi các sự kiện quốc tế được tổ chức liên tục, thành phố không chỉ bán phòng khách sạn hay vé tham quan, mà còn bán hình ảnh, thương hiệu, cơ hội đầu tư và niềm tin về một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập”, ông Nguyễn Đức Quỳnh nhận định.