Kinh tế

VN-Index không dò đáy cũng chẳng chạm đỉnh, 1 ghi nhớ không thể bỏ qua!

Thế Lâm 08/07/2026 21:31

VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7 tăng hơn 5 điểm. Tổng cộng 2 phiên tăng liên tiếp, chỉ số được thêm hơn 10 điểm, nhưng không vì thế chỉ số sáng cửa mở ra sóng tăng.

VN-Index với 2 phiên tăng điểm “dè xẻn”

Một cách chính xác, 2 phiên vừa qua, VN-Index tăng tổng cộng 10,2 điểm, tương ứng hơn 0,5%. Mỗi phiên tăng với mức nhích nhẹ vì thế không phá vỡ được thế tù túng của chỉ số trong bối cảnh thị trường đang thiếu nhiều động lực để phát động thành một sóng tăng mới.

Tuy nhiên, phiên hôm nay thị trường mang sắc thái tích cực hơn khi độ rộng với 172 mã cổ phiếu tăng giá và 128 mã giảm giá trên sàn HoSE. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có 19 mã cổ phiếu tăng giá và chỉ có 8 mã giảm giá. Nhìn chung, phiên tăng điểm hôm nay tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong đó nổi bật là nhóm ngành phân bón, dầu khí, tiếp đến là nhóm ngành ngân hàng, bán lẻ. Dù tăng 2 phiên liền nhưng VN-Index chưa cho thấy rõ xu hướng ngoài trạng thái tích lũy trong nhiều phiên trở lại đây.

Trước mắt, vùng quanh 1.850 điểm đang là thách thức dù VN-Index đã vượt lên mức 1.853,7 điểm. Nhìn chung, VN-Index vẫn đang dao động tích lũy trong vùng từ 1.830-1.880 điểm là chủ đạo. Mọi diễn biến trồi sụt về điểm số trong vùng điểm này không quá đáng lo, và cũng chưa định hình rõ xu hướng.

Thanh khoản cạn kiệt cho thấy tâm lý nhà đầu tư thờ ơ với việc giao dịch trên thị trường chứng khoán. (Ảnh minh họa).
Ảnh minh họa

1 ghi nhớ không thể bỏ qua

Sự tăng điểm chưa bền vững và thiếu các yếu tố hỗ trợ có thể khiến chỉ số VN-Index trồi sụt thất thường, vô hình chung tạo ra những tình huống “tăng ảo” khiến nhà đầu tư vội vàng xuống tiền hoặc lao theo việc mua đuổi rất dễ gặp rủi ro. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, 1 ghi nhớ nhà đầu tư nên để nằm lòng là không “ngây thơ” vội tin theo các nhịp tăng mạnh trong phiên. Đó có thể là cạm bẫy. Việc mua giá cao đầu phiên đến cuối phiên cổ phiếu giảm giá dần có thể khiến tiền vốn “bốc hơi” 2-3% chỉ trong 1 phiên.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, chỉ số VN-Index hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp và đồ thị giá đang “test” lại ngưỡng 1.855 điểm tương ứng MA5 phiên. Đồng thời, MA5 và MA10 đều đang đi xuống cho thấy nhịp hồi phục chưa bền vững. Do đó, Yuanta Việt Nam cho rằng chỉ số sẽ không thể vượt lên trên 1.855 điểm trong các phiên tới. Các nhóm ngành có sự phân hóa với nhóm Mid-cap đang có động lực tăng tốt nhất và dòng tiền tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán có vốn Nhà nước.

Một điều nữa nhà đầu tư cũng có thể lưu ý thêm, với vòng lặp cứ 2-3 phiên tăng lại đan xen 2-3 phiên giảm như hiện nay, việc nương theo đồ thị này có thể tạo ra cơ hội kiếm lời. Cụ thể, nhà đầu tư có thể mua đỏ - bán xanh, hoặc nếu cao thủ hơn thì mua đáy – bán đỉnh trong vài phiên giao dịch. Như vậy vừa hạn chế được rủi ro vừa có thể kiếm lời, sức mua theo đó cũng luôn được để dành với một tỉ trọng phù hợp phòng trường hợp bất trắc khi thị trường đột ngột lao dốc thì vẫn còn dòng tiền để mua vào những cổ phiếu tốt với mức giá đã giảm sâu.

Nhà đầu tư cần làm gì?

Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư dưới 1 tháng có thể nắm giữ các vị thế mua gần đây và thực hiện hoạt động chốt lời dần nếu nhịp hồi phục suy yếu trở lại.

Tuy nhiên, quan điểm của Công ty CP chứng khoán SHS lại trái ngược. Theo phân tích của SHS, xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy tích cực trở lại dưới đường xu hướng giảm giá nối hai đỉnh tháng 5 và đỉnh tháng 6/2026. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index chỉ cải thiện khi vượt lên đường xu hướng này với động lực tăng trưởng vượt trội của nhóm vốn hóa lớn. Vùng hỗ trợ quanh mốc 1.840 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Chỉ số tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ các cổ phiếu Vingroup. Các cổ phiếu này cũng đang tích lũy, chịu áp lực bán ở vùng đỉnh cũ.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định biên độ tăng điểm của VN-Index ngày 8/7 chưa có nhiều chuyển biến tích cực so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, thanh khoản đã có sự gia tăng đáng kể khi khối lượng khớp lệnh đã vượt hơn 5% so với mức bình quân 20 phiên. Cho dù 2 phiên phục hồi liên tiếp có phần cải thiện về mặt thanh khoản song vẫn ở mức thấp so với phiên giảm mạnh thứ 2 đầu tuần, vì thế vẫn chưa đủ tín hiệu xác nhận xu hướng tăng điểm đã quay trở lại.

Theo CSI, VN-Index cần có một phiên đóng cửa tăng, vượt mốc 1.860 điểm với thanh khoản gia tăng mạnh để đủ vô hiệu hóa những áp lực bán trong phiên thứ Hai đầu tuần. Nhà đầu tư được khuyên tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu lạc quan hơn trước khi quay lại vị thế mua ròng mới.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán AIS khuyên nhà đầu tư nên chủ động rà soát và loại bỏ các cổ phiếu yếu kém, ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận khả quan trong mùa công bố báo cáo tài chính quý II. Mục tiêu tiếp theo của thị trường sẽ hướng lên kiểm định lại vùng kháng cự 1.860 điểm (MA50 ngày) để xác nhận nhịp giảm điểm ngắn hạn hiện tại có thể sẽ kết thúc.

Thế Lâm