Bạn đọc

Du lịch TP.HCM thu gần 214.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

Nguyễn Tuyết 09/07/2026 21:19

Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch TP.HCM giữ đà tăng trưởng mạnh, với gần 33,8 triệu lượt khách và doanh thu gần 214.000 tỉ đồng.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch thành phố ghi nhận kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, từ căng thẳng khu vực đến chi phí vận tải hàng không tăng, du lịch TP.HCM vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn duy trì vai trò đầu tàu du lịch của cả nước. Cụ thể, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt hơn 6,39 triệu lượt, hoàn thành 58,1% kế hoạch năm. Khách nội địa đạt hơn 27,31 triệu lượt, hoàn thành 54,6% kế hoạch năm. Tổng thu du lịch đạt khoảng 213.980 tỉ đồng, tương đương 64,8% chỉ tiêu cả năm 2026.

491833867_24248147151439439_8354626351302753627_n.jpg
Trong nhóm sản phẩm mới, du lịch đường thủy được xác định là hướng chiến lược.

Những con số này cho thấy du lịch TP.HCM không chỉ phục hồi về lượng khách mà còn chuyển dịch theo hướng tăng chất lượng, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tổng thu du lịch cả năm 2026 đạt 330.000 tỉ đồng.

Không gian du lịch mở rộng sau sáp nhập

Điểm đáng chú ý trong bức tranh du lịch 6 tháng đầu năm là sự thay đổi về không gian phát triển. Sau khi mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội, TP.HCM có thêm điều kiện khai thác các tài nguyên du lịch biển, sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng.

Nếu trước đây TP.HCM được nhìn nhận chủ yếu như một điểm đến đô thị, mua sắm, ẩm thực, hội nghị và sự kiện, thì nay thành phố có cơ hội hình thành mô hình du lịch đa trung tâm. Không gian mới cho phép kết nối giữa du lịch đô thị, du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng và kinh tế đêm.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, ngành du lịch thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy tổ chức sự kiện sang phát triển kinh tế sự kiện. Cách tiếp cận này không chỉ nhằm thu hút khách trong thời gian ngắn, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực, giải trí và các dịch vụ đô thị khác.

Các không gian công cộng như phố đi bộ, công viên, tuyến ven sông, đường hoa, khu sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được khai thác như một phần của sản phẩm du lịch. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế đô thị trải nghiệm, nơi du khách không chỉ tham quan các điểm đến quen thuộc mà còn tham gia vào đời sống đô thị.

Tuy nhiên, việc mở rộng không gian du lịch cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về hạ tầng kết nối, chất lượng dịch vụ và cách tổ chức sản phẩm. Du lịch biển, du lịch đường thủy hay du lịch cộng đồng chỉ có thể giữ chân du khách nếu được vận hành đồng bộ, có điểm nhấn rõ và tránh tình trạng phát triển dàn trải.

Trong nhóm sản phẩm mới, du lịch đường thủy được xác định là hướng chiến lược. Thành phố đã khảo sát hạ tầng, xây dựng định hướng phát triển hệ thống cảng bến, đồng thời làm việc với các tập đoàn khai thác tàu biển quốc tế để mở rộng thị trường khách tàu biển. Đây là phân khúc có khả năng kết nối du lịch biển, đô thị và nghỉ dưỡng.

465030434_9437701312910600_7845911771911233907_n.jpg
Các chương trình kích cầu cũng góp phần tạo sức bật cho thị trường TP.HCM

Cùng với đó, du lịch cộng đồng bước đầu được triển khai tại xã Long Sơn. Hướng đi này gắn với bảo tồn văn hóa địa phương, tạo sinh kế cho người dân và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của thành phố. Nếu được đầu tư bài bản, đây có thể là điểm khác biệt trong giai đoạn TP.HCM tìm cách làm mới hình ảnh điểm đến.

Kinh tế đêm, MICE và ẩm thực giữ vai trò mũi nhọn

Bên cạnh không gian phát triển mới, các sản phẩm đặc trưng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng du lịch TP.HCM. Trong đó, du lịch MICE tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố là trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện hàng đầu cả nước. Trong 6 tháng đầu năm, TP.HCM đã đón đoàn khách MICE quốc tế gần 900 người từ Indonesia. Đây là phân khúc khách có mức chi tiêu cao, thường sử dụng nhiều dịch vụ cùng lúc như lưu trú, hội nghị, vận chuyển, ẩm thực, mua sắm và tham quan.

Vì vậy, MICE không chỉ đóng góp trực tiếp cho doanh thu du lịch mà còn tạo nguồn khách ổn định cho nhiều ngành dịch vụ liên quan. Kinh tế đêm cũng tiếp tục là điểm sáng. Theo Sở Du lịch TP.HCM, du lịch kinh tế đêm hiện đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu du lịch thành phố. Các sản phẩm như “Sài Gòn sắc màu đêm”, “Trăng chiến khu”, tour đường thủy đêm, phố đi bộ, không gian văn hóa đêm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã tạo thêm lựa chọn cho du khách sau giờ hành chính.

Đây là lợi thế lớn của TP.HCM so với nhiều địa phương khác. Thành phố có nhịp sống về đêm, hệ thống dịch vụ đa dạng và nhu cầu tiêu dùng cao. Vấn đề còn lại là phải tổ chức kinh tế đêm theo hướng an toàn, có bản sắc và đủ sức kéo dài chi tiêu của du khách, thay vì chỉ tập trung vào ăn uống hoặc mua sắm ngắn hạn.

Du lịch ẩm thực tiếp tục được xem là một trụ cột quan trọng. Việc công bố 21 chương trình du lịch chuyên đề ẩm thực cho thấy thành phố đang khai thác lợi thế vốn có theo cách có tổ chức hơn. Với một đô thị có cộng đồng dân cư đa dạng, ẩm thực không chỉ là dịch vụ phụ trợ mà có thể trở thành lý do chính để du khách quay lại.

Đáng chú ý, sản phẩm du lịch trực thăng “Ngắm TP.HCM từ trên cao” đã chính thức được đưa vào khai thác thương mại. Đây là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, phù hợp với nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và muốn trải nghiệm khác biệt. Dù vậy, để sản phẩm này không chỉ mang tính biểu tượng, thành phố cần gắn nó với hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, truyền thông điểm đến và các gói trải nghiệm trọn vẹn.

Các chương trình kích cầu cũng góp phần tạo sức bật cho thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch triển khai nhiều hoạt động gắn với Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4, 1/5 và mùa du lịch hè. Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 với chủ đề “Rộn ràng hè về” giới thiệu gần 1.000 sản phẩm ưu đãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, doanh thu trực tiếp đạt hơn 120 tỉ đồng.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 tiếp tục là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố hiện đại nhưng giàu bản sắc. Từ các kết quả trên, có thể thấy du lịch TP.HCM đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Tăng trưởng không chỉ dựa vào lượng khách, mà phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng trải nghiệm, khả năng kết nối vùng, hạ tầng dịch vụ và năng lực tạo sản phẩm có giá trị cao. Đây sẽ là thước đo quan trọng nếu thành phố muốn giữ vai trò đầu tàu du lịch trong không gian phát triển mới.

Nguyễn Tuyết