Thời sự

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Nạn nhân nguy kịch, Chợ Rẫy mang ECMO ra đảo

Hồ Quang 12/07/2026 12:09

Nam nạn nhân chưa xác định danh tính bị hôn mê sâu, xuất huyết dưới nhện và đa chấn thương sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc. Bệnh viện Chợ Rẫy huy động chuyên gia, ECMO và thiết bị hiện đại để giành sự sống.

Ngay sau vụ tai nạn lật ca nô nghiêm trọng tại vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), sáng 12/7, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử ê kíp gồm những chuyên gia đầu ngành về hồi sức và tim mạch, mang theo hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) cùng hàng loạt trang thiết bị y tế hiện đại bay khẩn cấp ra đảo ngọc, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Kích hoạt "báo động đỏ", cử chuyên gia đầu ngành ra đảo

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo kích hoạt toàn bộ hệ thống phản ứng nhanh. Dưới sự điều hành của BSCK2 Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, lực lượng y tế đang thường trực tại Phú Quốc lập tức được điều động đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc để tham gia cấp cứu.

vu-lat-ca-no-o-phu-quoc-mot-nan-nhan-dang-nguy-kicch-cho-ray-mang-ecmo-ra-dao-hinh-amh.png
Các chuyên gia hồi sức cấp cứu, tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo nhiều trang thiết bị y tế hiện đại ra Phú Quốc cứu nạn nhân trong vụ lật ca nô. Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ hồi sức cấp cứu cùng đội ngũ điều dưỡng nhanh chóng phối hợp với nhân viên y tế địa phương đánh giá tình trạng các nạn nhân, kiểm soát đường thở, ổn định huyết động và triển khai các kĩ thuật hồi sức chuyên sâu đối với những trường hợp nguy kịch.

Nhận thấy một số bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, vượt quá khả năng xử trí thông thường tại chỗ, Bệnh viện Chợ Rẫy đồng thời tổ chức hội chẩn trực tuyến xuyên đêm với sự tham gia của nhiều chuyên khoa trọng yếu như Hồi sức cấp cứu, Tim mạch can thiệp và Nội thần kinh nhằm thống nhất phương án điều trị tối ưu.

Sau cuộc hội chẩn, bệnh viện quyết định cử ngay một ê kíp tinh nhuệ bay trên chuyến sớm nhất vào sáng 12/7 đến Phú Quốc. Đoàn công tác gồm BSCK2 Trần Thanh Linh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BSCK2 Lý Ích Trung - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp và điều dưỡng Nguyễn Đức Trung.

Sự có mặt của các chuyên gia đầu ngành được kì vọng sẽ nâng cao năng lực xử trí đối với những ca bệnh đặc biệt nặng, nhất là các trường hợp có nguy cơ suy đa cơ quan sau chấn thương.

Mang theo ECMO và nhiều thiết bị hồi sức hiện đại

Không chỉ tăng cường nhân lực, Bệnh viện Chợ Rẫy còn chuẩn bị một lượng lớn trang thiết bị và thuốc điều trị chuyên sâu để vận chuyển ra đảo.

Đáng chú ý nhất là hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) – kĩ thuật hồi sức cao cấp thường được sử dụng như giải pháp cuối cùng đối với những bệnh nhân suy tim hoặc suy hô hấp nặng khi các phương pháp điều trị thông thường không còn hiệu quả.

Bên cạnh ECMO, ê kíp còn mang theo hệ thống máy thở, máy hút đàm, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc phục vụ can thiệp mạch vành cùng nhiều phương tiện hồi sức khác phục vụ quá trình điều trị và vận chuyển bệnh nhân nguy kịch.

Nguồn thuốc cũng được chuẩn bị đầy đủ, trong đó có các kháng sinh phổ rộng như Meropenem và Linezolid nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng ở những bệnh nhân đa chấn thương.

Song song đó, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Bệnh viện Đa khoa An Giang xây dựng phương án vận chuyển máu, chế phẩm máu và vật tư y tế ra Phú Quốc nhằm bảo đảm nguồn lực điều trị không bị gián đoạn trong bối cảnh cấp cứu khẩn cấp.

Một nạn nhân trong vụ lật ca nô đang nhân hôn mê sâu, nguy cơ tử vong rất cao

Theo cập nhật từ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, hai nạn nhân bị thương nặng nhất đều đang được hồi sức tích cực.

Một nam bệnh nhân sinh năm 1987 đã tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết động ổn định và đang được hỗ trợ thở oxy qua cannula mũi. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau quá trình cấp cứu ban đầu.

Trong khi đó, trường hợp còn lại là nam giới khoảng 45-50 tuổi, chưa xác định được danh tính, vẫn trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp, phải đặt nội khí quản và thở máy ngay từ đầu. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị xuất huyết dưới nhện, gãy nhiều xương sườn bên trái từ số II đến VI, tổn thương nhu mô phổi, nghi ngờ tổn thương cơ tim và mạch vành do chấn thương, đồng thời xuất hiện rối loạn điện giải và đường huyết nặng.

Đây là nhóm tổn thương có nguy cơ diễn tiến rất nhanh, đòi hỏi sự phối hợp đồng thời giữa hồi sức tích cực, tim mạch, thần kinh và ngoại khoa nhằm tối đa hóa cơ hội cứu sống người bệnh.

Bên cạnh công tác cứu chữa các nạn nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phối hợp với Sở Y tế tỉnh An Giang xây dựng phương án tiếp nhận, bảo quản thi thể các nạn nhân không may tử vong tại Nhà Vĩnh biệt của bệnh viện nếu cần thiết. Việc chủ động chuẩn bị các phương án hậu cần sẽ giúp giảm áp lực cho địa phương, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lí và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Hồ Quang