Văn hóa - Đời sống

Argentina và thuyết âm mưu trong bóng đá

Phạm Xuân Nguyên 14/07/2026 13:52

Bóng đá mà cũng có thuyết âm mưu sao? Có chứ! Vì bóng đá cũng là một hoạt động đua tranh của con người, có bên thắng bên thua, nên dẫu trái bóng lăn công khai giữa thanh thiên bạch nhật trước con mắt của hàng triệu người xem trên sân và qua truyền hình, thì người ta vẫn nghĩ tới thuyết âm mưu khi cần biện hộ cho một đội thua hay giảm lòng tin vào đội thắng.

Argentina, Messi thắng trận là nhờ thực lực chính mình

Tại World Cup 2026 đội tuyển bị thuyết âm mưu hướng tới nhiều nhất là Argentina của Messi. Thuyết âm mưu cho rằng FIFA đã tìm cách tạo thuận lợi cho Argentina bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch.

Đầu tiên là việc bốc thăm nhánh đấu. Những người theo thuyết âm mưu đã để mắt từ đây. Tháng 11/2025, FIFA thông báo nhà đương kim vô địch Argentina, nhà vô địch Euro 2024 Tây Ban Nha, cùng Pháp và Anh sẽ được xếp vào nhóm hạt giống và không thể đối đầu nhau cho đến vòng bán kết (với điều kiện họ nhất bảng).

Kết quả là Argentina rơi vào một bảng đấu vô cùng dễ thở, từ đó mở ra một con đường tương đối thảnh thơi ở vòng 32 đội gặp Cabo Verde. Khi vào vòng 1/8 họ cũng chỉ gặp Ai Cập. Nhưng bây giờ nhìn lại, Argentina đã phải chật vật khó khăn thế nào mới vượt được qua được Cabo Verde, Ai Cập.

Trong trận ra quân bảng J gặp Algeria, Lionel Messi lập cú hat-trick. Nhưng dư luận soi cú phạm lỗi của M10 giẫm thẳng gầm giày vào chân của Aissa Mandi đội bạn nhưng không bị phạt thẻ đỏ. Cả trọng tài chính trên sân và tổ VAR đều không cho đó là lỗi. Nếu bị thẻ đỏ Messi đã không có cơ hội ghi ba bàn.

Dư luận lại nghi thuyết âm mưu khi Argentina rất ít bị phạt thẻ. Trận gặp Algeria, Messi không những thoát thẻ mà đội bóng của anh còn không phải nhận bất kì thẻ vàng nào, dù họ phạm lỗi nhiều hơn đối thủ (13 so với 8). Đến lượt trận cuối vòng bảng gặp Jordan, Argentina cũng không bị dính thẻ, trong khi Jordan bị 3 thẻ vàng, dù đại diện châu Á chỉ phạm lỗi bằng một nửa so với đội đương kim vô địch (7 so với 13).

argentina-va-thuyet-am-muu-trong-bong-da(1).png
Argentina đang thể hiện sức mạnh tập thể trên hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup. Ảnh: FIFA

Rồi ở vòng 1/8 Argentina gặp Ai Cập, đến những phút bù giờ cuối trận, sau bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez cho vũ điệu tango, thì 4 cầu thủ và HLV trưởng của Ai Cập phải nhận “cơn mưa thẻ phạt”. Theo thuyết âm mưu những thẻ vàng đó khởi nguồn từ việc các cầu thủ Ai Cập phản ứng với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của họ trong một tình huống tương tự như Enzo Fernandez ghi bàn nhưng không được công nhận. Họ cho thế là trọng tài thiên vị Argentina. Về sau chính người Ai Cập cũng đã thừa nhận lỗi họ bị phạt là đúng.

Hết nghi thẻ lại nghi trọng tài. Trận đấu giữa Pháp và Morocco vòng tứ kết FIFA bố trí tổ trọng tài trên sân 5 người đều là… Argentina. Ai chẳng biết Pháp đã bị Argentina đánh bại trận chung kết World Cup2022 và tại World Cup 2026 lần này đang là mối đe doạ lớn nhất với việc giữ ngôi vương của đội bóng áo xanh trắng. Nhưng kết cục Pháp vẫn thắng làm tẽn tò những ai đa nghi.

Cũng ở vòng tứ kết, Argentina lại chịu trận thuyết âm mưu dữ dội khi cầu thủ Breel Embolo (Thuỵ Sĩ)bị thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ, khiến cho đội nhà mất người và chung cuộc bị loại. Dư luận không coi chiếc thẻ đó là trọng tài bắt đúng luật “mistaken identity” (nhận diện nhầm người) mà FIFA mới áp dụng cho giải đấu này. Tiên trách kỉ hậu trách nhân, Embolo phải trách mình trước. Màn ngã của anh là một pha diễn kịch lộ liễu, ngã giả vờ, và trọng tài đã thổi đúng. Nghe đâu giới bóng đá Thuỵ Sĩ đã yêu cầu Embolo rời đội tuyển vì chiếc thẻ đỏ của anh ta đã khiến đội nhà thua tức tưởi. Và Argentina thắng trận là nhờ thực lực chính mình, cả khi Messi không ghi bàn họ vẫn có những cầu thủ khác biết kết thúc trận đấu thắng lợi.

Rốt cuộc các vũ công tango trên sân cỏ đã vào tới bán kết bằng nghệ thuật chơi bóng của mình chứ không dựa vào thuyết âm mưu nào cả. Thuyết âm mưu nào, sự sắp đặt nào mà Messi và các đồng đội chơi dở thì cũng bằng thừa.

Mỗi trận bóng đá kéo dài 90 phút hoặc hơn, trong sự đua tranh quyết liệt của 22 con người của hai bên để giành phần thắng, tính chất quyết liệt này càng được đẩy lên cao độ trong những trận “knock-out”, trong những giải đấu như World Cup. May rủi ở đây chỉ chiếm một xác suất rất nhỏ. Đội mạnh và biết chơi sẽ thắng! Thuyết âm mưu chỉ để thêm mắm thêm muối cho vui cuộc bóng mà thôi.

Phạm Xuân Nguyên