Kinh tế

EU siết nhập khẩu do thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Minh Trí 15/07/2026 07:07

Liên minh châu Âu (EU) sẽ xem xét áp đặt thuế quan và hạn ngạch, sau khi thặng dư thương mại của Trung Quốc với EU tăng gần 25% trong nửa đầu năm 2026.

EU sẵn sàng áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đối phó với làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc; sau khi các số liệu mới cho thấy khoảng cách thương mại đã mở rộng đáng kể.

Theo ông Denis Redonnet, Phó tổng giám đốc phụ trách thương mại của EU, biện pháp tự vệ cho phép áp dụng thuế quan và hạn ngạch để đối phó với các đợt gia tăng nhập khẩu đột biến có thể "trở nên chính đáng trên cơ sở từng trường hợp cụ thể".

thương mai-EU-Trung Quốc
Ảnh minh họa: iStock

Ông cũng cho biết thêm rằng: Brussels ít kỳ vọng Bắc Kinh sẽ thực hiện những thay đổi mang tính cấu trúc đối với mô hình kinh tế của mình.

"Chúng tôi sẽ xem xét một loạt ngành, cố gắng tái cân bằng, kiềm chế mức xuất khẩu", ông Redonnet nói. Ngoài ra, vị quan chức cho biết EU đã đi đến nhận định rằng nền kinh tế Trung Quốc ngày nay đã đặt ra cho EU một thách thức vĩ mô - công nghiệp toàn cầu và triển vọng tương lai là "đáng lo ngại".

Số liệu thương mại của Trung Quốc công bố hôm thứ ba cho thấy trong nửa đầu năm, thặng dư thương mại với EU tăng 23,7% (tính theo giá trị bằng đồng đô-la Mỹ).

Đối với Đức, thặng dư mở rộng tới 80,8%, theo tính toán dựa trên dữ liệu chính thức.

EU dự kiến thị phần sản xuất toàn cầu của Trung Quốc sẽ tăng từ 37% hiện nay lên tới 45% vào năm 2030.

Tuần trước, cơ quan này đã mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với nhập khẩu vịt từ quốc gia châu Á.

Động thái này diễn ra ngay sau khi thuế chống bán phá giá từ 4,3% đến 45,3% được áp đặt lên lốp xe Trung Quốc.

Brussels và Bắc Kinh đang cố gắng hạ nhiệt căng thẳng thương mại, nhưng EU đã cảnh báo rằng họ sẽ buộc phải hành động, nếu không có tiến triển trong việc giảm mất cân bằng thương mại trước tháng 10.

Theo dự kiến, trong vài tháng tới sẽ diễn ra các cuộc đàm phán sâu rộng giữa EU và Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có khả năng Brussels công bố thêm các biện pháp bảo hộ.

Các quan chức Trung Quốc và EU sẽ gặp nhau trước cuối tháng 7 để thảo luận về "cơ chế giám sát chung" mới. Trong đó, hai bên sử dụng cùng một bộ dữ liệu đã thống nhất trước để theo dõi mức tăng nhập khẩu hàng Trung Quốc vào châu Âu.

Ông Redonnet xác nhận sẽ trao đổi với Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Ling Ji vào tháng 8 và thăm Trung Quốc vào tháng 9. Trong khi đó, người đứng đầu thương mại EU Maros Sefcovic dự kiến sẽ trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao vào tháng 9, trước khi tới Bắc Kinh vào đầu tháng 10.

Theo South China Morning Post, tại cuộc họp cấp bộ trưởng tháng trước, Bắc Kinh đã đề xuất cam kết mua thêm hàng hóa để giảm thâm hụt, đặc biệt trong những lĩnh vực thương mại diễn ra thông qua mua sắm công hoặc thương mại nhà nước.

Các cuộc thảo luận này cũng đề cập đến việc giảm hoặc dỡ bỏ thuế quan và rào cản phi thuế quan trong các lĩnh vực như nông sản-thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế và mỹ phẩm.

Minh Trí