Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 18/7: Trung Quốc sắp có 1.000 tiêm kích tàng hình J-20 vào năm 2030?

Hoàng Vũ 18/07/2026 05:16

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc có thể có 1.000 tiêm kích tàng hình J-20 vào năm 2030; Mỹ mở rộng chiến dịch không kích Iran; Ukraine phá hủy oanh tạc cơ Su-24M của Nga tại căn cứ Saky.

Đội tiêm kích J-20 của Trung Quốc vượt F-22 Mỹ, có thể đạt 1.000 chiếc vào năm 2030

Theo The War Zone (TWZ), không quân Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng đội tiêm kích thế hệ thứ 5 J-20, với số lượng theo các ước tính mới nhất đã vượt qua đội F-22 Raptor của Mỹ. Nhà nghiên cứu Andreas Rupprecht, chuyên gia về không quân Trung Quốc, nhận định tính đến giữa năm 2026 nước này nhiều khả năng đã tiếp nhận khoảng 500 chiếc J-20.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_15104607.jpg
Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 J-20 của không quân Trung Quốc. Ảnh: Militarnyi

Con số này tương phản rõ với phía Mỹ. Không quân Mỹ hiện có 185 chiếc F-22 nhưng chỉ 143 chiếc biên chế cho các đơn vị chiến đấu, số còn lại dùng để huấn luyện, thử nghiệm và hỗ trợ. Đáng chú ý hơn cả là tốc độ leo thang sản xuất qua từng mốc ước tính. Cuối năm 2022, giới phân tích phương Tây đánh giá đội J-20 có ít nhất 200 chiếc dựa trên phân tích số hiệu máy bay. Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Anh (IISS) đầu năm 2023 thận trọng hơn với con số ít nhất 150 chiếc, đồng thời dự báo J-20 sẽ vượt F-22 ngay cuối năm đó vì nhịp sản xuất đã tăng gấp đôi trong ba năm. Giữa năm 2024, trang tin quân sự Janes ghi nhận Trung Quốc đưa vào biên chế hơn 70 chiếc mới chỉ trong khoảng 11 tháng. Đến mùa thu 2024, ông Rupprecht xác định được chiếc J-20 ít nhất là thứ 300, thuộc lô sản xuất thứ mười.

Viện nghiên cứu RUSI của Anh ước tính cuối năm 2025 công nghiệp Trung Quốc có thể đạt nhịp khoảng 120 chiếc J-20 mỗi năm, và với đà này đến năm 2030 Bắc Kinh có thể sở hữu khoảng 1.000 chiếc thuộc mọi biến thể. Hiện J-20 đã trang bị cho 14 đơn vị chiến đấu cùng ba trung tâm huấn luyện và thử nghiệm bay, phủ khắp cả năm chiến khu.

Hành trình của J-20 cũng đảo ngược hoàn toàn hoài nghi ban đầu. Khi nguyên mẫu xuất hiện tại Thành Đô cuối năm 2010, nhiều chuyên gia phương Tây coi đây chỉ là mẫu trình diễn công nghệ. Nhưng máy bay đã vào sản xuất loạt, được biên chế từ năm 2016 rồi liên tục nâng cấp với động cơ nội địa thay dần động cơ Nga, hệ thống điện tử cải tiến và cả biến thể hai chỗ ngồi hiếm thấy ở tiêm kích thế hệ thứ 5. Cần lưu ý toàn bộ số liệu trên đều là ước tính của giới phân tích phương Tây, vì Bắc Kinh không công bố con số chính thức.

Mỹ mở rộng chiến dịch không kích Iran sang đánh cầu, cắt hậu cần quân sự

Army Recognition cho biết Mỹ ngày 16/7 đã không kích các cây cầu và tuyến giao thông tại tỉnh Hormozgan của Iran, mở rộng chiến dịch sang phá các tuyến tiếp tế quân sự phục vụ Bandar Abbas. Đây là đêm không kích thứ sáu liên tiếp, với danh mục mục tiêu vượt ra ngoài các trận địa radar ven biển, tên lửa và phòng không như những đợt trước.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_u.s.-expands-iran-air-campaign-with-bridge-strikes-to-disrupt-iranian-military-logistics.jpg
Tiêm kích F/A-18F Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tiêm kích, máy bay không người lái và tàu chiến đã dùng đạn dẫn đường chính xác đánh hàng chục mục tiêu, gồm trạm giám sát ven biển, trận địa phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự và năng lực trên biển. CENTCOM không nêu tên các cây cầu, song một quan chức cấp cao Mỹ nói với Wall Street Journal (WSJ) rằng mục đích là cắt các tuyến tiếp tế dẫn tới Bandar Abbas, đầu não hỗ trợ hoạt động của Iran quanh eo biển Hormuz. Truyền thông Iran đưa tin năm cây cầu ở miền nam bị đánh trúng, trong đó có cầu Kehvarstan bắc qua sông Shur cùng các tuyến đường bộ và đường sắt gần Bandar Khamir. Hành lang nối Bandar Abbas với Kehvarstan và Lar phải ngừng lưu thông. Giới chức Iran nói ít nhất bảy người thiệt mạng tại Bandar Khamir, song con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Logic nhắm mục tiêu của Mỹ đang dịch chuyển rõ rệt. Các đợt trước tập trung vào những hệ thống trực tiếp tham gia mạng lưới phong tỏa biển của Iran. Đánh cầu là nhắm vào lớp kết nối nuôi sống các năng lực đó, bởi mạng đường bộ và đường sắt quanh Bandar Abbas chuyên chở nhiên liệu, đạn dược, phụ tùng, nhân lực và có thể cả các tổ hợp tên lửa cơ động từ nội địa ra bờ biển. Với địa hình đồi núi chỉ có ít điểm vượt, phá cầu tạo nút thắt vận tải và buộc các đoàn xe quân sự đi đường vòng dài hơn, lộ hơn. Dù vậy các đòn đánh chưa cô lập hoàn toàn Bandar Abbas vì Iran vẫn còn tuyến thay thế và khả năng bắc cầu tạm. Cùng đợt, một tháp giám sát tại cảng Chabahar bên vịnh Oman cũng bị đánh sập. Chiến dịch diễn ra song song lệnh phong tỏa hải quân mà CENTCOM nối lại từ ngày 14/7, bao gồm vụ vô hiệu hóa tàu dầu M/T Belma khi tàu này hướng về đảo Kharg bất chấp cảnh báo. Theo CENTCOM, hơn 50.000 quân nhân Mỹ đang hoạt động khắp Trung Đông.

Ukraine phá hủy oanh tạc cơ Su-24M của Nga tại căn cứ Saky

Theo Defense Express, Trung tâm tác chiến đặc biệt Omega của Ukraine đã phá hủy một oanh tạc cơ tiền tuyến Su-24M của Nga ngay tại căn cứ không quân Saky trên bán đảo Crimea. Tư lệnh Vệ binh quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko công bố chiến dịch ngày 16/7 kèm video đòn đánh qua kênh Telegram chính thức, cho biết chiếc máy bay đã được nhận diện, theo dõi và tiêu diệt sau quá trình lên kế hoạch tác chiến kĩ lưỡng.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_3166a5942a41fd4e.jpg
Oanh tạc cơ Su-24M của Nga bị drone Ukraine tấn công tại căn cứ Saky ở Crimea. Ảnh: Defense Express

Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở thời điểm ra đòn. Ông Pivnenko cho biết cuộc tấn công diễn ra đúng lúc chiếc Su-24M đang chuẩn bị xuất kích cho một phi vụ oanh kích nhắm vào Ukraine. Các drone tấn công của đơn vị Omega đánh trúng máy bay bằng hai đòn liên tiếp khiến nó không thể cất cánh. Theo Vệ binh quốc gia Ukraine, chiếc drone đầu tiên lao vào phần mũi máy bay, chiếc thứ hai đánh vào khu vực thùng nhiên liệu, và sức công phá cộng hưởng đã phá hủy chiếc oanh tạc cơ ngay trên mặt đất. Đánh trúng thùng nhiên liệu của một máy bay đã nạp đầy trước giờ xuất kích gần như bảo đảm tổn thất không thể sửa chữa, thay vì chỉ gây hư hại cục bộ như khi máy bay đỗ rỗng nhiên liệu.

Su-24M là oanh tạc cơ chiến thuật siêu thanh có khả năng mang nhiều loại vũ khí dẫn đường lẫn không dẫn đường, bao gồm tên lửa hành trình và vũ khí không đối đất chính xác. Nga đã sử dụng rộng rãi dòng máy bay này trong suốt cuộc chiến để tập kích các vị trí quân sự và hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Việc một chiếc bị diệt ngay trước giờ xuất kích vì thế mang giá trị kép, vừa loại khỏi vòng chiến một khí tài tấn công, vừa chặn đứng trực tiếp một đòn oanh kích đã lên lịch. Đòn đánh cũng cho thấy các đơn vị đặc nhiệm Ukraine tiếp tục duy trì khả năng đưa drone tấn công xuyên sâu vào Crimea và giám sát nhịp hoạt động tại các sân bay quân sự Nga ở bán đảo này, buộc Nga phải phân tán máy bay hoặc tăng cường che chắn tại những căn cứ vốn được coi là hậu phương an toàn.

Hoàng Vũ