Thời sự

Đã quy tập 96 bộ hài cốt liệt sĩ, thêm thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Nguyễn Tuyết 18/07/2026 16:31

Đến hết ngày 17/7, lực lượng chức năng đã quy tập 96 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 2 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đến hết ngày 17/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện và cất bốc 96 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Riêng trong ngày 17/7, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía khu vực hồ nước và những vị trí có dấu hiệu liên quan.

1375463_a06cdb2f0aad887b03cd3991cee43834.jpg
Bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi) thường xuyên qua lại, chăm lo việc hương khói và tham gia những dịp giỗ, Tết của gia đình ông Quên.

Do 2 bộ hài cốt tập thể vẫn đang được xử lý, phân tách, cơ quan chức năng chưa xác định được tổng số liệt sĩ trong các phần mộ chôn chung. Vì vậy, số liệu hiện được công bố là 96 bộ hài cốt riêng lẻ và 2 bộ tập thể.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một tờ quyết định điều động còn đọc được thông tin mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng một số di vật.

Đây là căn cứ ban đầu để cơ quan chức năng xác minh quê quán, đơn vị và thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh phối hợp các cơ quan chức năng xác minh hồ sơ và lấy mẫu ADN của hai người em ruột ông Quên để phục vụ đối chiếu.

Các thông tin về quê quán, đơn vị và thân nhân bước đầu có nhiều điểm trùng khớp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng về danh tính hài cốt được cho là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ

Ngày 18/7, UBND xã Vàm Cỏ cho biết địa phương đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Theo UBND xã Vàm Cỏ, các thành viên trong gia đình và đại diện gia tộc liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã thống nhất, đồng thuận làm hồ sơ cho bà Lệ.

Sáu người thân trực hệ cùng đại diện gia tộc đã ký xác nhận quan hệ giữa bà Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận, UBND xã Vàm Cỏ đã chuyển hồ sơ lên cấp có thẩm quyền trong ngày 18/7 để xem xét, giải quyết theo quy định.

Đến nay, bà Nguyễn Thị Lệ chưa được cơ quan có thẩm quyền chính thức công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Hồ sơ mới được hoàn tất ở cấp xã và đang trong quá trình xem xét.

Thời gian qua, câu chuyện bà Lệ chờ đợi người yêu suốt 58 năm nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông tin từ gia đình, trước khi lên đường chiến đấu, ông Huỳnh Văn Quên và bà Lệ đã có thời gian gắn bó, dự định tổ chức đám cưới sau khi ông trở về.

Ông Quên sau đó hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Hai người chưa kịp tổ chức lễ cưới và không có giấy tờ xác nhận quan hệ hôn nhân.

Gần 60 năm qua, bà Lệ không lập gia đình. Bà thường xuyên qua lại, chăm lo việc hương khói và tham gia những dịp giỗ, Tết của gia đình ông Quên.

Các em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xem bà Lệ như người thân trong gia đình và gọi bà bằng tên thân mật là “chị Hai”.

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung thông tin thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Theo quyết định, từ ngày 1/8/2026, bà Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và hưởng tổng trợ cấp ưu đãi 5,02 triệu đồng mỗi tháng. Mức này gồm trợ cấp tuất hằng tháng 2,789 triệu đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2,231 triệu đồng do bà là vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa. Bà cũng được truy lĩnh 5,02 triệu đồng của tháng 7/2026.

Trước đó, UBND xã Vàm Cỏ tổ chức lấy ý kiến gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sáu người thân và đại diện gia tộc đã ký xác nhận, thống nhất đề nghị công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ.

Nguyễn Tuyết