Alibaba tuyên bố mô hình AI mới ra mắt chỉ xếp sau Claude Fable 5 của Anthropic
Alibaba vừa giới thiệu phiên bản xem trước của mô hình AI Qwen3.8-Max-Preview với quy mô 2.400 tỉ tham số, khẳng định đây là một trong những mô hình AI mạnh nhất thế giới và chỉ đứng sau Claude Fable 5 của Anthropic.
Động thái được công bố tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) ở Thượng Hải cho thấy cuộc đua AI giữa Trung Quốc và Mỹ đang bước sang giai đoạn mới, khi các phòng thí nghiệm AI Trung Quốc liên tiếp tung ra những mô hình có quy mô hàng nghìn tỉ tham số nhằm thu hẹp khoảng cách với các "ông lớn" công nghệ phương Tây.

Alibaba tự tin Qwen3.8 nằm trong nhóm mô hình AI mạnh nhất thế giới
Alibaba Group Holding đã chính thức trình làng Qwen3.8-Max-Preview (phiên bản xem trước của mô hình mạnh nhất trong dòng AI Qwen) và đưa vào sử dụng thông qua dịch vụ Token Plan cùng các nền tảng tác tử AI (AI Agent) Qoder và QoderWork.
Theo Alibaba, Qwen3.8-Max-Preview sở hữu tới 2.400 tỉ tham số (parameters), trở thành một trong những mô hình AI có quy mô lớn nhất hiện nay. Trong lĩnh vực học máy, số lượng tham số là một chỉ số phản ánh mức độ phức tạp và năng lực xử lí của mô hình; thông thường, số tham số càng lớn thì khả năng học hỏi và thực hiện các tác vụ càng cao.
Tập đoàn công nghệ Trung Quốc tuyên bố Qwen3.8 "có hiệu năng tương đương các mô hình AI tiên phong hàng đầu và chỉ đứng sau Claude Fable 5", mô hình mạnh nhất được Anthropic phát hành rộng rãi tính đến thời điểm hiện nay.
Dù chưa công bố các kết quả đánh giá độc lập để chứng minh tuyên bố này, việc Alibaba đưa ra thông điệp đầy tự tin ngay tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) ở Thượng Hải đã thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ.
Sự kiện cũng phản ánh xu hướng mới của ngành AI Trung Quốc: các doanh nghiệp đang bước vào "kỉ nguyên đa nghìn tỉ tham số" (multi-trillion parameter), nơi quy mô mô hình trở thành một yếu tố cạnh tranh quan trọng bên cạnh hiệu năng thực tế.
Alibaba cho biết Qwen3.8 trong thời gian tới sẽ được phát hành theo hình thức "open-weight". Khác với mã nguồn mở hoàn toàn, mô hình open-weight chỉ công khai các trọng số đã được huấn luyện, cho phép cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp triển khai hoặc tinh chỉnh AI mà không cần truy cập toàn bộ dữ liệu huấn luyện hay mã nguồn gốc.
Đây được xem là chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái Qwen và thu hút thêm các nhà phát triển trên toàn cầu.
Cuộc đua AI Trung Quốc bước vào giai đoạn tăng tốc
Việc Alibaba công bố Qwen3.8 chỉ vài ngày sau khi Moonshot AI giới thiệu mô hình Kimi K3 cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các phòng thí nghiệm AI Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt.
Tuần trước, Moonshot AI có trụ sở tại Bắc Kinh đã ra mắt Kimi K3 với 2.800 tỉ tham số, hiện được xem là mô hình AI mã nguồn mở lớn nhất thế giới.
Theo Moonshot, dù Kimi K3 vẫn chưa vượt qua những mô hình AI thương mại mạnh nhất của Mỹ trên mọi phương diện, hệ thống này đã đạt kết quả ở mức tiên phong trong nhiều bài kiểm tra và liên tục vượt qua nhiều đối thủ.
Trong các bài đánh giá nội bộ do công ty công bố, Kimi K3 vượt qua GPT-5.5 của OpenAI, Claude Opus 4.8 của Anthropic cũng như GLM-5.2 của Zhipu AI ở nhiều tiêu chí.
Đặc biệt, ở các bài kiểm tra về lập trình như Program Bench hay SWE Marathon (vốn đánh giá khả năng xây dựng dự án phần mềm từ đầu đến cuối và xử lí các nhiệm vụ kĩ thuật kéo dài) Kimi K3 thậm chí đạt điểm cao hơn cả Claude Fable 5 và GPT-5.6 Sol.
Trên nền tảng đánh giá Arena.AI (trước đây là LMArena), Kimi K3 cũng đứng đầu ở nhiều lĩnh vực như thiết kế giao diện, tiếp thị thương hiệu, phân tích dữ liệu, phát triển sản phẩm tiêu dùng, mô phỏng và công cụ sáng tạo nội dung. Mô hình chỉ xếp sau Claude Fable 5 trong lĩnh vực phát triển trò chơi.
Trong khi đó, nhiều mô hình AI nổi bật khác của Trung Quốc vẫn có quy mô nhỏ hơn đáng kể. DeepSeek V4 Pro được cho là có khoảng 1.600 tỉ tham số, còn dòng GLM-5 của Zhipu AI sở hữu khoảng 744 tỉ tham số.
Chính vì vậy, tuyên bố của Alibaba rằng Qwen3.8 chỉ đứng sau Claude Fable 5 cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn này ngầm khẳng định mô hình mới có thể mạnh hơn cả Kimi K3. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần chờ các tổ chức đánh giá độc lập kiểm chứng trước khi có thể xác nhận thứ hạng thực sự của Qwen3.8.
Sự tăng tốc của các doanh nghiệp AI Trung Quốc diễn ra trong thời điểm Bắc Kinh coi trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực chiến lược.
Tại WAIC năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trực tiếp tham dự hội nghị và nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng "mã nguồn mở, cởi mở, hợp tác và chia sẻ" trong phát triển AI.
Theo ông, cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp và mở rộng ứng dụng AI trên nhiều lĩnh vực, qua đó giúp mọi ngành nghề và doanh nghiệp cùng hưởng lợi.
Việc liên tiếp xuất hiện các mô hình AI quy mô hàng nghìn tỉ tham số cho thấy Trung Quốc không còn chỉ tập trung vào việc bắt kịp Mỹ mà đang hướng tới cạnh tranh trực diện ở phân khúc AI tiên tiến nhất. Trong lúc OpenAI, Anthropic, Google và xAI tiếp tục đầu tư mạnh vào các mô hình thế hệ mới, cuộc đua AI toàn cầu được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt, không chỉ về sức mạnh mô hình mà còn về hệ sinh thái, khả năng thương mại hóa và mức độ mở của công nghệ.


