Thời sự

4 tỉnh thiệt hại hơn 360 tỉ đồng do mưa lũ, Lai Châu nặng nhất

Tuyết Nhung 20/07/2026 14:25

Ước tính, tổng thiệt hại về kinh tế ban đầu do mưa lũ gây ra cho 4 tỉnh thành là khoảng 362,46 tỉ đồng.

4 tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 19/7 đã gây ra hàng loạt trận lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Hàng trăm ngôi nhà bị tàn phá, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, tổng thiệt hại ước tính hơn 360 tỉ đồng.

Hiện các địa phương đang dồn toàn lực khắc phục hậu quả, đồng thời căng mình ứng phó với các đợt mưa dông mới.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai dồn dập trong những ngày qua tại 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đã gây ra những tổn thất nặng nề cả về người và tài sản.

Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra từ ngày 15 đến 19/7 tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đã làm 8 người chết và mất tích (5 người chết, 3 người mất tích), 10 người bị thương (tỉnh Lai Châu).

Cùng với đó có 36 nhà bị sập (Lai Châu 24, Lào Cai 1, Sơn La 11); 391 nhà bị hư hỏng (Lai Châu 35, Lào Cai 305, Điện Biên 27, Sơn La 24); 140 nhà di dời khẩn cấp (Lào Cai 71, Lai Châu 26, Điện Biên 3, Sơn La 40); 194 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (Lai Châu 51, Lào Cai 65, Điện Biên 20, Sơn La 2); 707 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Lào Cai 76,45 ha, Lai Châu 409,51 ha, Điện Biên 27,24 ha, Sơn La 193,80 ha); 250 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

750554159_1510443306935958_3592603750262015305_n.jpeg
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 19/7 đã gây ra hàng loạt trận lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: EVN

Sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tại Lai Châu như các Quốc lộ 4H,12, 32, 279, đường tỉnh 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C. Tại Lào Cai là các Quốc lộ 279, 32, 175B); tỉnh Sơn La có 32 vị trí đường tỉnh 109; tỉnh Điện Biên có các Quốc lộ 12, 279,143 và các tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở.

Hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại Km139+300 Quốc lộ 279; phương tiện lưu thông qua tuyến tránh QL 279 mới (Lào Cai). Ước tính tổng thiệt hại khoảng 362,46 tỉ đồng (Lai Châu 190, Lào Cai 45,16, Sơn La 125, Điện Biên 2,3). Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê thiệt hại.

Mặc dù đợt mưa đỉnh điểm đã qua, tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thời tiết tại vùng núi Bắc Bộ vẫn còn rất phức tạp.

Ngày và đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm (tập trung vào chiều tối và đêm).

Riêng hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 40 mm. Độ ẩm đất đã đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Các địa bàn nằm trong vùng cảnh báo đỏ bao gồm: Tỉnh Lai Châu (các xã/phường Bum Nưa, Hua Bum, Mù Cả, Nậm Hàng); Tỉnh Lào Cai (các xã/phường Chế Tạo, Minh Lương, Púng Luông).

Thời tiết toàn khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to về chiều tối và đêm. Dự kiến từ ngày 25/7 mưa ở Đông Bắc Bộ mới giảm dần.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, đặc biệt lưu ý người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp:

Khẩn trương theo dõi sát bản tin dự báo; cử lực lượng xung kích đến từng thôn, bản rà soát các hộ dân sống ven sông, suối, khu vực thấp trũng hoặc sườn dốc nguy hiểm để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng tại các ngầm, tràn, đường ngập sâu, kiên quyết không cho người và phương tiện cố tình đi qua. Chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư để thông đường nhanh nhất.

Kiểm tra sát sao an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ và xung yếu; bố trí người trực 24/24 để vận hành điều tiết nước hợp lý, tránh xả lũ đột ngột gây thiệt hại cho hạ du.

Các địa phương huy động công an, quân đội, thanh niên xung phong giúp đỡ hộ gia đình bị thiệt hại dọn dẹp nhà cửa, dựng lại nhà bạt tạm thời, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu, quyết không để người dân bị thiếu đói hay không có chỗ ở.

Tỉnh Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân vùng lũ và bố trí trước mắt 116 tỉ đồng để hỗ trợ nhà ở, khôi phục hạ tầng, sắp xếp dân cư đến nơi an toàn.

Tuyết Nhung