Bị chó cắn đi ‘lấy nọc’, người đàn ông tử vong vì bệnh dại
Bị chó cắn nhưng không tiêm vắc xin phòng dại, người đàn ông tìm đến phương pháp “lấy nọc” theo lời truyền miệng rồi tử vong.
Một vết chó cắn tưởng chừng không quá nghiêm trọng, nhưng sự chủ quan, không tiêm vắc xin phòng dại và tìm đến phương pháp “lấy nọc” theo lời truyền miệng đã khiến một người đàn ông tử vong. Câu chuyện đau lòng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh dại và những quan niệm sai lầm có thể phải trả giá bằng tính mạng.
Bị chó cắn nhưng chủ quan, người đàn ông tìm đến “lấy nọc”
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong 6 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó, có 1 trường hợp tử vong sau khi nạn nhân bị chó cắn nhưng không tiêm phòng mà tìm đến phương pháp “lấy nọc”.

Theo chia sẻ của gia đình, nạn nhân đang đi bộ tập thể dục thì bất ngờ bị một con chó lao ra tấn công, để lại nhiều vết cắn ở chân. Dù người thân lo lắng và khuyên ông đến cơ sở y tế để được xử trí vết thương, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và tiêm vắc xin phòng dại, ông vẫn cho rằng đây chỉ là một tai nạn thông thường.
Sự chủ quan càng trở nên nghiêm trọng khi ông nghe theo lời truyền miệng và tìm đến một nơi được cho là có thể “lấy nọc”. Sau khi thực hiện phương pháp này, thấy vết thương dần lành, người đàn ông tin rằng mình đã an toàn và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.
Trong khi đó, vi rút dại có thể âm thầm xâm nhập vào hệ thần kinh sau khi được truyền qua nước bọt của động vật mắc bệnh, chủ yếu thông qua vết cắn, vết cào hoặc tiếp xúc với vùng da, niêm mạc bị tổn thương. Việc vết thương ngoài da lành lại không đồng nghĩa với việc nguy cơ mắc bệnh dại đã chấm dứt.
Một thời gian sau, người đàn ông bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường. Vết thương cũ đau nhức, cơ thể có dấu hiệu rối loạn thần kinh, sau đó xuất hiện tình trạng khó nuốt và những biểu hiện đặc trưng của bệnh dại. Khi gia đình nhận thấy tình trạng trở nên nghiêm trọng và đưa ông đến bệnh viện, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn không còn khả năng cứu chữa.
Người bệnh sau đó được chuyển đến một cơ sở y tế tuyến cuối tại TP.HCM. Tuy nhiên, khi bệnh dại đã phát bệnh trên lâm sàng, cơ hội sống sót gần như không còn. Người đàn ông qua đời trong thời gian ngắn, để lại nỗi đau và sự ân hận cho gia đình.
Điều khiến người thân day dứt là bi kịch này hoàn toàn có thể đã được ngăn chặn nếu người bệnh được xử trí và tiêm phòng đúng cách ngay sau khi bị chó cắn. Lời nhắn nhủ của gia đình vì thế cũng trở thành cảnh báo đối với cộng đồng: không nên chủ quan với bất kì vết cắn nào từ chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ mắc bệnh dại.
Đừng để sự thiếu hiểu biết đánh đổi bằng mạng sống
Trước diễn biến gia tăng các trường hợp bệnh dại, HCDC khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc Nam, thuốc Đông y, lá cây hay các phương pháp dân gian để điều trị sau khi bị động vật nghi mắc bệnh dại cắn hoặc cào. Những phương pháp này không thể thay thế các biện pháp dự phòng y khoa đã được chứng minh hiệu quả.
HCDC khuyến cáo, ngay sau khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào, người dân cần nhanh chóng rửa kĩ vết thương dưới vòi nước với xà phòng, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại.
Điều quan trọng là không chờ đợi con vật có biểu hiện bất thường hoặc chờ vết thương lành mới đi tiêm phòng. Việc tiêm vắc xin dự phòng sau phơi nhiễm cần được thực hiện càng sớm càng tốt theo chỉ định của nhân viên y tế.
Câu chuyện người đàn ông tử vong sau khi bị chó cắn và tìm đến “lấy nọc” là lời cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả của sự chủ quan và niềm tin thiếu căn cứ khoa học. Với bệnh dại, không có chỗ cho việc đánh cược bằng may rủi. Một vết cắn có thể chỉ là một tai nạn, nhưng cách xử trí sau đó mới là yếu tố quyết định nguy cơ có biến thành thảm kịch hay không.
Khi bị chó hoặc động vật nghi dại cắn, điều cần làm không phải là “lấy nọc”, mà là xử trí vết thương đúng cách và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Một quyết định đúng lúc có thể giữ lại một mạng người.
.jpg)

.jpg)

