Thời sự

Mưa lũ gây thiệt hại cho miền núi phía Bắc hơn 502 tỉ đồng, kích hoạt cứu trợ khẩn cấp

Tuyết Nhung 21/07/2026 16:49

Tính đến sáng 21/7, mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía Bắc, cụ thể là làm 6 người chết, gây thiệt hại kinh tế ước tính trên 502,76 tỉ đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho miền núi phía Bắc, Lai Châu nặng nhất

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), những trận mưa lớn kéo dài ròng rã suốt 5 ngày qua đã đổ lượng nước khổng lồ xuống địa hình đồi núi dốc, làm bão hòa đất và gây ra hàng loạt trận lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại 4 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên.

Trọng tâm mưa lũ ghi nhận tại tỉnh Lai Châu, nơi hứng chịu tổn thất nặng nề nhất về cả người và tài sản. Tính đến sáng 21/7, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 6 người (trong đó lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân bị mất tích trước đó).

Thời tiết hôm nay 18/7, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Ảnh: MXH.
Đợt mưa lớn kéo dài diện rộng từ ngày 15 đến 20/7 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã kích hoạt ngập úng, sạt lở đất khốc liệt. Ảnh: MXH

Hiện vẫn còn 2 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm và 10 người khác bị thương. Tất cả các trường hợp vong mạng và thương vong này đều ghi nhận trên địa bàn Lai Châu.

Trên toàn khu vực miền núi phía Bắc, mưa lũ làm 40 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lai Châu chiếm 28 căn, Sơn La 11 căn và Lào Cai 1 căn). Bên cạnh đó, 729 ngôi nhà bị hư hỏng, vỡ tường hoặc ngập sâu, buộc chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp 270 hộ dân ra khỏi các vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Thiên tai không chỉ đe dọa tính mạng con người mà còn đánh mạnh vào nguồn sống của bà con đồng bào vùng cao. Mưa lũ đã cuốn trôi và làm hư hỏng hàng loạt công trình hạ tầng dân sinh.

Gần 707 ha lúa và hoa màu đang trong thời kì sinh trưởng bị ngập úng, vùi lấp. Riêng tỉnh Lai Châu gánh chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 408 ha bị hư hỏng hoàn toàn.

Khoảng 250 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất bị tàn phá nặng nề, riêng Lai Châu có hơn 2.500 m kênh mương bị sạt lở, đứt gãy.

Mưa bão và sạt lở đất khiến 51 cột điện bị gãy đổ cùng 40 trạm biến áp bị hư hỏng. Sự cố hạ tầng lưới điện đã làm gián đoạn nguồn điện sinh hoạt và thông tin liên lạc tại hàng chục xã vùng xa, gây khó khăn lớn cho công tác chỉ huy cứu hộ.

Hệ thống giao thông đường bộ, tuyến huyết mạch nối liền các tỉnh Tây Bắc với miền xuôi, chịu đòn giáng nặng nề nhất khi hàng trăm ngàn khối đất đá từ ta-luy dương sạt trượt xuống lòng đường.

Tại Lai Châu: Đất đá sạt lở phong tỏa nhiều điểm trên các quốc lộ trọng yếu gồm QL4H, QL12, QL32, QL279. Hàng loạt đường tỉnh như 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138 và 138C bị cô lập cục bộ.

Tại Lào Cai: Ghi nhận sạt lở lớn trên QL279, QL32 và đường tỉnh 175B. Đặc biệt, điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km139+300 trên QL279 vẫn chưa thể thông tuyến. Ngành giao thông đang phải căng dây điều hướng các phương tiện lưu thông tạm thời qua tuyến tránh.

Tại Sơn La và Điện Biên: Tỉnh lộ 109 qua Sơn La xuất hiện tới 32 vị trí sạt lở lớn nhỏ. Trong khi đó, Điện Biên ghi nhận nhiều điểm ách tắc trên QL12, QL279, đường tỉnh 143 cùng hàng loạt tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt bởi bùn đỏ.

Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do mưa lũ từ ngày 15 - 20/7 ước tính hơn 502,76 tỉ đồng, trong đó Lai Châu thiệt hại khoảng 330 tỉ đồng, Sơn La 125 tỉ đồng, Lào Cai 45,16 tỉ đồng và Điện Biên 2,6 tỉ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu.

Trước diễn biến mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỉ đồng cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại.

Tuyết Nhung