Cú sập 17 điểm của VN-Index phiên ATC và cảnh báo sự nóng vội chốt lời
Phiên giao dịch đầu tuần mới 27/7 mở ra đầy phấn khởi khi VN-Index giữ mức tăng trên dưới 10 điểm trong gần 2/3 thời gian phiên sáng. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại chứng minh trước đó là cái bẫy tăng giá.
VN-Index phát tín hiệu hồi phục giả?
Dù độ rộng thị trường vẫn tiêu cực với số mã cổ phiếu giảm giá áp đảo số mã cổ phiếu tăng giá trên sàn HoSE, nhưng chỉ số VN-Index vẫn tăng khá mạnh trong phiên sáng. Tính từ sau phiên ATO, chỉ số duy trì mức tăng khoảng 10 điểm so với tham chiếu và kéo dài mãi cho tới khoảng 10h45’ sáng. Sau thời điểm này, VN-Index bắt đầu thu hẹp đà tăng và sau đó chuyển sang giảm điểm.
Sự tăng điểm trong phiên sáng chủ yếu nhờ kéo trụ một số mã cổ phiếu. Cụ thể, mã LPB tăng giá mạnh và có lúc tăng trần nhờ vào thông tin bà Phạm Thu Hương – vợ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - đã mua vào gần 5% cổ phần tại LPBank (mã chứng khoán LPB). Tiếp đến là mã cổ phiếu PNJ, sau chuỗi ngày dài đo sàn hôm nay đã đón nhận lực cầu bắt đáy mạnh giúp cho giá mã cổ phiếu này tăng trần.
Song đóng góp rõ ràng nhất vào việc tăng điểm trong gần hết phiên giao dịch sáng chính là 2 mã cổ phiếu Vingroup VIC và VHM. VHM có thời điểm tăng tới 3.900 đồng, trong khi VIC tăng cao nhất là 1.900 đồng. Tuy nhiên, với mức tăng này không đủ bù cho tình trạng giảm giá của hàng loạt mã cổ phiếu trong đó có nhiều mã vốn hóa lớn VN30.
Sang phiên chiều, VN-Index có thời điểm giảm mạnh nhất hơn 8 điểm. Nhưng đáng nói nhất khi thị trường bước vào phiên ATC, cú sốc đã xảy ra khi thêm nhiều mã cổ phiếu giảm giá và thậm chí giảm sâu, kéo VN-Index kết phiên mất tới hơn 17 điểm, lùi về mức 1.669 điểm.

Cú sập ATC kéo sàn hàng loạt mã cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, bán lẻ
Chỉ trong 15 phút phiên ATC, VN-Index đã rơi mạnh thêm khoảng 10 điểm. Đáng chú ý không phải việc 2 mã VIC và VHM thu hẹp biên độ tăng hoặc thậm chí có lúc rơi xuống dưới mức giá tham chiếu, mà chính là tình trạng hàng loạt mã cổ phiếu bị kéo xuống mức giá sàn.
Cụ thể, nhóm chứng khoán dẫn đầu tình trạng bị “lọt sàn” với các mã như VND, BSI, FTS, CTS, VCI, AGR, ngoài ra những mã khác cũng giảm giá rất mạnh như TCX, VIX, SHS, VPX, VCK. Một số mã bất động sản đo sàn có PDR, SZC, BCM, CII, NLG, KDH. Đáng nói, “anh cả đỏ” của ngành bán lẻ là MWG cũng giảm sàn trong sự ngỡ ngàng.
15 phút ATC đã khiến cho tất cả những kỳ vọng còn sót lại của phiên giao dịch hôm nay trở thành niềm tiếc nuối đối với những nhà đầu tư giữ hy vọng chỉ số VN-Index bắt đầu hồi phục. Nhưng trên thực tế, mức tăng điểm của VN-Index thời điểm đầu phiên không quá mạnh, sau đó bị xô đổ bởi lực chốt lời, trong khi dòng tiền đối ứng để bắt đáy lại cạn kiệt hoặc hờ hững.
Tình huống của phiên hôm nay càng làm lộ rõ bản chất của những phiên giao dịch gần đây là thị trường tăng là để bán, để cân đối tài khoản, để cơ cấu danh mục, để giảm bớt lỗ lã, chứ không phải để mua thêm tích sản như nhiều khuyến cáo. Sự tích sản chỉ đúng đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng tiền mặt lớn, từ đó có nhiều quyền lựa chọn để mua vào cổ phiếu. Với đại đa số nhà đầu tư còn lại đang chìm trong lỗ lã, bị kẹp hàng giá cao hoặc căng margin, lối thoát lúc này chỉ là những phiên tăng tương đối để bán ra cân đối tài khoản.
Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, phiên giao dịch chiều nay 27/7, các cổ phiếu được mua bắt đáy của phiên thứ 5 tuần trước ngày 23/7 về tài khoản. Tại phiên hôm đó, VN-Index đã lùi xuống mức thấp nhất là 1.658 điểm, các nhóm cổ phiếu bán lẻ, chứng khoán và bất động sản đã hút được dòng tiền. Tuy nhiên vào phiên chiều nay, sau thời điểm 14h thị trường yếu và các tài khoản đã bắt đấy đều không có lãi nên phát sinh tâm lý bán ra và đã bán một cách dứt khoát nên dẫn tới hiện tượng nhiều mã cổ phiếu rơi mạnh xuống giá sàn.
Để thoát đáy trước hết phải chốt đáy
VN-Index vẫn chưa thoát đáy vì vẫn đang miệt mài dò đáy và chưa thể chốt đáy. Chính vì vậy, VN-Index để thoát đáy bắt buộc phải chốt đáy như một điều kiện tiên quyết. Song ngay cả ở điểm này cũng chưa rõ ràng. Tuần giao dịch liền trước, VN-Index đã có lúc lùi về mức thấp nhất trong khoảng 4 tháng trở lại đây tại 1.658 điểm. Kết phiên giao dịch hôm nay 27/7, chỉ số đang ở mức 1.669 điểm.
Thị trường chứng khoán tuần này sẽ chốt hết tháng 7 và cũng qua mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026. Đáy ngắn hạn của VN-Index lúc này vẫn chưa thể đoán chắc vì những biến số từ nội tại thị trường còn quá lớn, trong đó yếu tố quan trọng nhất chính là dòng tiền, thanh khoản và tình trạng căng margin. Tình trạng căng margin cùng với việc nhiều nhà đầu tư cá nhân mang tâm lý chán nản đã ảnh hưởng rất lớn tới không khí giao dịch trên thị trường hiện nay.
Diễn biến phiên giao dịch ngày 27/7 như một tình huống để rút kinh nghiệm, nhà đầu tư càng phải tránh xa các bẫy tăng giá hay tâm lý FOMO mua đuổi cổ phiếu ở mức giá cao. Nhưng ở chiều ngược lại, nhà đầu tư đã bắt đáy nhưng lại quá nóng vội muốn chốt lời “ăn ngay” với mức lợi nhuận tương đối chỉ trong vòng 3-4 phiên giao dịch là khó khả thi trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tâm lý này dẫn đến việc bán ra dứt khoát dẫn tới tình trạng đo sàn của những mã cổ phiếu trước đó vốn dĩ đang có diễn biến giá khá tích cực.
Thị trường hiện nay buộc nhà đầu tư phải biết kiên nhẫn, giữ cái đầu lạnh để tránh sa vào các bẫy tăng giá và quá nóng vội chốt lời. Thị trường đang có rất nhiều cổ phiếu tốt. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là phụ thuộc vào dòng tiền và sức mua của mỗi nhà đầu tư.