Kinh tế

VN-Index chốt đáy và bùng nổ theo đà, dòng tiền khôn sẽ không còn 'cố thủ'?

Thế Lâm 30/07/2026 21:15

VN-Index đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp mang về hơn 75 điểm. Chỉ số đã vượt qua vùng kháng cự 1.700-1.730 điểm ngoạn mục khi thị trường có phiên bùng nổ theo đà ngày 30/7.

VN-Index tăng điểm không còn phụ thuộc vào vài trụ cột đơn lẻ

Chỉ số chỉ lùi nhẹ vài điểm dưới mức điểm tham chiếu trong phiên sáng. Còn lại, hầu hết thời gian trong phiên VN-Index chủ yếu thử thách các ngưỡng kháng cự 1.700 điểm, 1.710 điểm và 1.730 điểm, để rồi kết phiên vọt lên mức điểm cao nhất tại 1.744,66 điểm, tăng 2,35%.

Phiên tăng bùng nổ không phụ thuộc hoàn toàn vào lực kéo của nhóm cổ phiếu Vingroup dù VHM tăng giá 5,6%, VRE tăng trần 6,8%, VPL tăng 3,4%... Tổng cộng, nhóm cổ phiếu họ Vingroup chỉ đóng góp hơn 8 điểm trong tổng số gần 40 điểm tăng của chỉ số VN-Index hôm nay.

‘Rường cột’ của phiên tăng điểm mạnh hôm nay chính là các nhóm cổ phiếu (nhà) băng - chứng (khoán) - thép - bán lẻ - Vingroup. Càng về cuối, các nhóm ngành cùng đồng loạt được kéo điểm lên, hút mạnh dòng tiền tạo cho thanh khoản tăng bứt phá. Kết phiên, thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 20.246 tỉ đồng và hơn 857 triệu cổ phiếu, tăng lần lượt hơn 40% và gần 53% so với phiên hôm qua 29/7.

Cùng với sự tích cực về điểm số, độ rộng thị trường và thanh khoản, một điểm tích cực quan trọng nữa là khối ngoại bước vào phiên mua ròng thứ ba liên tiếp. Đây là điều hiếm thấy suốt nhiều tháng qua. Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 670 tỉ đồng, dù không quá lớn nhưng xác nhận một sự ‘gió đổi chiều’ cực kỳ quan trọng trên thị trường.

chứng khoán cổ phiếu lợi nhuận vn-index doanh nghiệp bán ròng dòng tiền-1
Ảnh minh họa

Thị trường có một phiên tăng ‘bùng nổ theo đà’

Phiên giao dịch hôm nay đã có đầy đủ các tín hiệu xác nhận xu hướng ngắn hạn đã đảo chiều từ điều chỉnh sang hồi phục. Vấn đề quan trọng không chỉ là chỉ số VN-Index tăng 3 phiên liền lấy về hơn 75 điểm, mà chính là cách tăng của phiên giao dịch ngày 30/7.

Phiên tăng hôm nay, theo thuật ngữ chuyên môn gọi là ‘ngày bùng nổ theo đà’ (Fallow-through day, viết tắt FTD), báo hiệu kết thúc xu hướng điều chỉnh ngắn hạn và đảo chiều xu hướng. Về kỹ thuật, sau tín hiệu dừng rơi, thị trường cần một phiên tăng mạnh trên 1,5% với thanh khoản vượt mức trung bình để xác nhận dòng tiền lớn quay trở lại. Phiên hôm nay VN-Index tăng gần 40 điểm (2,35%), với khối lượng khớp lệnh tăng vọt 41%, đã đáp ứng điều kiện cơ bản của một phiên tăng bùng nổ theo đà tiêu chuẩn.

Phiên tăng hôm nay cũng giúp VN-Index bẻ gãy đường xu hướng giảm ngắn hạn (Down-trendline) và vượt lên trên các đường trung bình động ngắn ngày (như MA10). Tâm lý thị trường theo đó đã cải thiện rất rõ so với phiên hôm qua : Lực cầu bắt đầu chấp nhận mua vào giá cao chứ không còn chờ đợi ở giá sàn hoặc giá giảm sâu nữa. Thay vào đó, nhiều lô cổ phiếu ở mức giá cao, thậm chí gần chạm trần hoặc trần, bị các lệnh kê mua giá cao khớp sạch. Động thái này giúp thị trường hình thành một ‘vùng đệm’ khá an toàn, khiến thị trường khó giảm sâu trở lại vùng đáy cũ của đợt giảm vừa qua (vùng 1.650 điểm) trong ngắn hạn.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn lúc này cần chuyển đổi trạng thái từ phòng thủ/hạ tỉ trọng sang tìm kiếm lợi nhuận bằng cách mạnh dạn hơn trong việc nắm giữ và chọn mua cổ phiếu, tận dụng các nhịp rung lắc để mua gom dần, không vội hoảng sợ tại các nhịp rung lắc giảm điểm trong phiên mà bán tháo cổ phiếu.

Dòng tiền nào còn ‘hờ hững’ sẽ vuột mất cơ hội?

Với phiên bùng nổ theo đà hôm nay, thị trường chính thức bước vào nhịp hồi phục/tăng giá ngắn hạn, theo lý thuyết có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 1-3 tuần tới. Thị trường cũng từng xảy ra trường hợp phiên bùng nổ theo đà giả chứ không hẳn 1 lần FTD là đã chắc chắn. Tuy nhiên, xác suất ‘phiên bùng nổ theo đà thật’ hôm nay rất cao vì 2 phiên trước đó đã có những tín hiệu nhen nhóm và tạo nền.

Sau phiên FTD hôm nay, những dòng tiền nào còn ‘hờ hững’ với thị trườngchắc chắn cần có những tính toán lại. Bởi nếu tiếp tục tâm lý này, dòng tiền e rằng sẽ tự đánh mất cơ hội đang đến do sự quá thận trọng, hoặc câu nệ và kỳ vọng quá nhiều vào một sự bứt phá hay bùng nổ của thanh khoản trên thị trường.

Một điểm đáng lưu ý, phiên tăng hôm nay đã ‘phân phối mức tăng giá’ một cách ‘hậu hĩnh’ cho các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng bùng nổ như VHM, ANV, GMD, MWG, MSN, GEX, VPB, BSR, GEE… Khi thị trường tăng trở lại, các yếu tố tích cực sẽ được phản ánh vào giá vì chúng đã bị ‘ngó lơ’ tại thời điểm thị trường diễn biến tiêu cực. Chính vì thế, việc tiếp tục chọn lựa các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng nổi bật, có thông tin tích cực hỗ trợ, chính là cách tìm kiếm cơ hội lợi nhuận tốt nhất từ thời điểm này trở đi.

VN-Index còn phía trước cả một quãng đường dài cần hồi phục lên tới gần 200 điểm tính từ đỉnh 1.927 điểm. Việc đón sóng lúc này có song hành với tối ưu cơ hội lợi nhuận hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh và tính toán của từng nhà đầu tư. Chiến thuật tối ưu là mua tại thời điểm rung lắc điều chỉnh trong phiên và chốt lời tại thời điểm giá tăng trở lại. Sự rung lắc chắc chắn sẽ diễn ra khi VN-Index tiến lên các ngưỡng điểm cao hơn mang tính kháng cự mạnh. Chính vì thế, nhà đầu tư cần tránh mua đuổi, chờ thị trường đi ngang tích lũy trong 1-2 phiên tới để gia tăng tỉ trọng mua gia tăng hoặc mua mới.

Thế Lâm