Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 31/7: Trung Quốc biến hàng loạt tàu chiến thành bệ phóng tên lửa siêu vượt âm

Hoàng Vũ 31/07/2026 05:28

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc biến hàng loạt tàu chiến thành bệ phóng tên lửa siêu vượt âm; Triều Tiên đang chuẩn bị tăng mạnh sản lượng tên lửa; Nga nâng cấp hỏa lực Su-57E bằng tên lửa không đối không RVV-SDM.

Trung Quốc biến hàng loạt tàu chiến thành bệ phóng tên lửa siêu vượt âm

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV hôm 30/7 công bố đoạn phim ghi lại lần phóng đầu tiên được ghi nhận công khai của tên lửa đạn đạo chống hạm siêu vượt âm YJ-20 từ một tàu khu trục Type 052D. Trước đó, YJ-20 chỉ được gắn với lớp tàu khu trục cỡ lớn hơn là Type 055.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_china-integrates-yj-20-hypersonic-missile-across-its-most-numerous-modern-type-052d-destroyer-fleet.jpg
Tàu khu trục Type 052D của hải quân Trung Quốc, lớp tàu đông đảo nhất vừa được xác nhận có thể phóng tên lửa siêu vượt âm YJ-20. Ảnh: Truyền thông Trung Quốc

Chi tiết đáng chú ý nhất là cách quả đạn rời tàu. Tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng thẳng đứng ở phía trước thân tàu rồi mới kích hoạt động cơ, tức phương thức phóng lạnh, phù hợp với hệ thống phóng thẳng đứng đa năng của hải quân Trung Quốc. Không thấy bệ phóng rời lắp thêm trên boong. Điều đó có nghĩa một tàu mang YJ-20 nhìn từ bên ngoài không khác gì các tàu cùng lớp, và mức độ tích hợp giữa tên lửa với hệ thống chiến đấu trên tàu đã vượt qua ngưỡng của một lần bắn thử đơn lẻ.

Quy mô mới là vấn đề. Trung Quốc đã đưa vào biên chế ít nhất 35 tàu Type 052D, biến đây thành lớp khu trục hiện đại đông đảo nhất của hải quân nước này. Cộng với các tàu Type 055, nền tảng có thể mang YJ-20 trải trên hơn 40 chiến hạm mặt nước cỡ lớn. Đoạn phim không chứng minh mọi tàu đều mang loại đạn này, cũng không cho biết bao nhiêu chiếc đã hoàn tất kiểm định vũ khí và cập nhật phần mềm dẫn bắn.

Đổi lại là bài toán ống phóng. Mỗi quả YJ-20 nạp vào chiếm một ô lẽ ra dành cho tên lửa phòng không tầm xa, vũ khí chống ngầm hoặc đạn tấn công khác. Một tàu cấu hình thiên về chống hạm sẽ có tầm với xa hơn nhưng ít đạn đánh chặn hơn cho chính nó và cho đội hình xung quanh.

Với khu vực, thay đổi rõ nhất nằm ở hình học tác chiến. Tàu Type 052D mang YJ-20 có thể cơ động qua biển Hoa Đông, Biển Đông và vùng tiếp cận biển Philippines, tạo ra những khu vực nguy hiểm khó đoán hơn hẳn so với các đơn vị tên lửa bờ cố định. Nhưng tên lửa chỉ là một mắt xích. Muốn đánh trúng một tàu sân bay đang cơ động ở tầm xa, phía tấn công phải phát hiện, nhận dạng và bám mục tiêu đủ chính xác bằng vệ tinh, radar vượt đường chân trời, máy bay tuần thám hoặc tàu ngầm, rồi truyền dữ liệu về tàu phóng. Tác chiến điện tử, kiểm soát phát xạ và mồi bẫy có thể phá vỡ chuỗi này ngay cả khi con tàu vẫn nguyên vẹn.

Triều Tiên đang chuẩn bị tăng mạnh sản lượng tên lửa

Ảnh vệ tinh Planet Labs cho thấy Triều Tiên đã hoàn thiện một nhà xưởng mới trong khuôn viên Nhà máy 11 tháng 2 ở thành phố Hamhung, sau đó phủ đất lấp kín công trình. Đây là tổ hợp sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11 lớn nhất mà bên ngoài biết tới. Phát hiện thuộc về điều tra của nhà phân tích Triều Tiên Colin Zwirko đăng trên NK Pro ngày 29/7.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_north-korea-builds-new-facility-at-hwasong-11-missile-factory-supplying-russia02.jpg
Toàn cảnh Nhà máy 11 tháng 2 ở Hamhung, cơ sở sản xuất tên lửa Hwasong-11 chủ chốt của Triều Tiên. Ảnh: Planet Labs PBC/Trung tâm James Martin

Công trình rộng khoảng 65 x 35 m, cao hai hoặc ba tầng, được dựng trong một thung lũng khuất ở phía bắc khu nhà máy trong quãng thời gian từ cuối năm 2024 tới tháng 2/2026. Từ tháng 3 tới tháng 5, nó được phủ đất và hòa vào sườn đồi bên cạnh. NK Pro nhận định bố trí bên trong với các phòng chạy quanh chu vi và một khoảng trống lớn ở giữa giống các xưởng sản xuất hoặc lắp ráp tại những nhà máy vũ khí khác của Triều Tiên, song ảnh vệ tinh không xác định được chức năng cụ thể.

Phủ đất giúp giảm dấu vết quan sát, che chắn phần nào trước mảnh văng và sóng nổ, đồng thời khoanh vùng hậu quả nếu xảy ra nổ ngoài ý muốn. Cách này vẫn kém xa một cơ sở khoét sâu trong lòng núi, vì cửa ra vào và hệ thống thông gió lộ ra ngoài. Với diện tích nền 2.275 m2 và hai tới ba tầng, công trình có thể cho vài nghìn mét vuông mặt bằng sử dụng. Bối cảnh là tháng 6/2026, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố sẽ nâng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên 2,5 lần trong 5 năm tới.

Một dự án khác tại chính nhà máy này cho thấy tham vọng lớn hơn nhưng chưa xong. NK Pro ghi nhận một khối nhà dài ít nhất 330 m, rộng 50 m, khởi công tháng 8/2025 ngay trước các cửa hầm phía tây, diện tích nền tối thiểu 16.500 m2, gấp hơn 7 lần công trình vừa bị vùi lấp. Công việc dường như dừng lại từ khoảng tháng 11.

Hwasong-11Ga, còn gọi là KN-23, là tên lửa đạn đạo chiến thuật một tầng dùng nhiên liệu rắn, dài khoảng 7,3 m, đường kính 0,9 m, khối lượng phóng ước tính 3.415 kg, mang đầu đạn khoảng 500 kg và có tầm bắn 450 - 600 km tùy phiên bản. Bằng chứng chiến trường cho thấy đây là chuỗi cung ứng đang chạy chứ không phải năng lực trên giấy. Tháng 5/2024, Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ đánh giá mảnh vỡ thu được sau vụ tập kích Kharkiv ngày 2/1/2024 gần như chắc chắn thuộc về một tên lửa Triều Tiên. Khoảng cách ngắn giữa thời điểm chế tạo và thời điểm khai hỏa cho thấy đạn đi rất nhanh từ dây chuyền tới bệ phóng.

Nga nâng cấp hỏa lực Su-57E bằng tên lửa không đối không RVV-SDM

Tập đoàn Rostec hôm 29/7 thông báo Rosoboronexport khởi động chiến dịch tiếp thị quốc tế cho tên lửa không đối không tầm trung RVV-SDM, chủ yếu gắn với tiêm kích thế hệ thứ 5 bản xuất khẩu Su-57E, theo hãng thông tấn TASS.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_russia-unveils-new-rvv-sdm-missile-to-reinforce-the-su-57es-global-export-campaign.png
Tiêm kích Su-57 của Nga, nền tảng mà Rosoboronexport đang chào bán kèm bộ tên lửa không đối không ba tầng. Ảnh: Mạng xã hội Nga

Rostec mô tả RVV-SDM là tên lửa dùng được cả ngày lẫn đêm, đánh máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái trong môi trường bị chế áp điện tử. Kiến trúc dẫn đường công bố gồm hệ quán tính, kênh hiệu chỉnh vô tuyến và đầu dò radar chủ động kết hợp thụ động. Quả đạn có thể đánh mục tiêu bay ở độ cao từ 15 m tới 25 km và di chuyển với tốc độ tới Mach 3 (3.700km/h) . Cần lưu ý con số Mach 3 là tốc độ của mục tiêu, không phải tốc độ bản thân tên lửa.

Nhà sản xuất tuyên bố tầm phóng xa hơn, tỉ lệ lực đẩy trên khối lượng cao hơn, khí động tốt hơn và khả năng kháng nhiễu được cải thiện, nhưng không công bố bất kì con số tầm bắn tối đa nào. Để so sánh, bản xuất khẩu RVV-SD trước đó từng được công bố tầm giao chiến tối đa tới 110 km. Vì thiếu số liệu tương ứng, mọi phép so sánh trực tiếp về hiệu năng giữa hai loại đều là quá sớm. Cụm quảng bá về khả năng "tàng hình hoàn toàn" của đầu dò cũng nên được xem là lời của nhà sản xuất chứ chưa phải đặc tính đã được kiểm chứng độc lập.

Trong gói vũ khí đề xuất cho Su-57E, RVV-MD2 lo tầm gần, RVV-SDM giữ lớp tầm trung ngoài tầm nhìn và RVV-BD phụ trách đánh chặn tầm xa. Rostec cho biết vũ khí có thể treo trong khoang thân để giảm phản xạ radar, hoặc treo ngoài khi cần mang nhiều đạn hơn, đánh đổi bằng bộc lộ radar và tổn thất về tầm bay.

Hoàng Vũ