Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 28/7: Trung Quốc trình làng robot chiến lang AS2-W

Hoàng Vũ 28/07/2026 08:00

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc trình làng robot chiến lang AS2-W; Su-34 Nga xuất hiện với 4 quả bom bí ẩn; Israel cân nhắc mua P-8A Poseidon để săn tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc trình làng robot chiến lang AS2-W

Công ty Unitree của Trung Quốc vừa giới thiệu AS2-W, phương tiện mặt đất không người lái thuộc dòng Super Athlete, theo Militarnyi. Quân đội Trung Quốc đã bày tỏ quan tâm và từng đưa mẫu robot này ra thực địa với biệt danh “sói robot”.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-07-_as2-w-kytajski-navchannya-2026-1.jpg
AS2-W tại cuộc tập trận Lục quân Trung Quốc. Ảnh: China Military Bugle

AS2-W nặng khoảng 25 kg, sử dụng bốn bánh gắn trên các chân cơ động. Theo nhà sản xuất, robot có thể di chuyển khoảng 30 km sau mỗi lần sạc khi không mang tải. Tầm hoạt động giảm còn khoảng 25 km nếu chở tối đa 16 kg. Khi đứng yên, khung xe chịu được tải tới 150 kg. Những thông số này cho thấy AS2-W phù hợp với vai trò mang cảm biến, thiết bị trinh sát hoặc vũ khí hạng nhẹ hơn là tiếp vận khối lượng lớn.

Robot được trang bị mô đun trí tuệ nhân tạo (AI) có hiệu năng 150 TOPS, cùng hệ thống dẫn đường tự hành ISS 3.0 với độ chính xác định vị ở cấp centimet. Khả năng xử lí dữ liệu ngay trên thiết bị giúp AS2-W không phải liên tục gửi thông tin về sở chỉ huy để chờ phân tích. Nhờ đó, robot có thể ít phụ thuộc hơn vào đường truyền trong môi trường bị gây nhiễu hoặc gián đoạn liên lạc.

Thiết kế của AS2-W kết hợp khả năng vượt địa hình của robot bốn chân với tốc độ của bánh xe. Cấu hình này giúp thiết bị đi qua chướng ngại vật và địa hình gồ ghề, đồng thời vẫn di chuyển nhanh trên mặt phẳng. Video do Unitree công bố cho thấy robot leo dốc đá và tiếp tục hoạt động sau khi rơi từ một bệ cao. Unitree không phải nhà thầu quốc phòng truyền thống mà là hãng robot thương mại nổi tiếng với các sản phẩm bốn chân giá thấp.

Su-34 Nga xuất hiện với 4 quả bom bí ẩn

Ngày 24/7, Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy một chiếc Su-34 mang 4 quả bom FAB-500T được gắn thêm cụm dẫn đường và bộ phận tăng tầm. Theo Army Recognition, Nga đang tiếp tục cải biến kho bom rơi tự do từ thời Liên Xô thành vũ khí có thể được thả từ xa, giúp máy bay hạn chế tiến vào vùng phòng không Ukraine.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_russian-su-34-strike-fighter-with-four-umpk-kitted-fab-500t-bombs-signals-a-shift-in-stand-off-warfare.jpg
Tiêm kích bom Su-34 của Nga mang 4 quả FAB-500T gắn cụm dẫn đường và tăng tầm trong video công bố ngày 24/7/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Phần đuôi của các quả bom bị che khuất nên chưa thể xác định chúng có động cơ hỗ trợ hay chỉ sử dụng cánh lượn. Hình ảnh cho thấy thân FAB-500T được nối với một cụm kéo dài, đi kèm hệ thống dẫn đường và cánh bung sau khi thả. Cấu hình giúp quả bom bay xa hơn. Việc Su-34 mang cùng lúc 4 quả cũng cho phép máy bay tấn công nhiều mục tiêu trong một chuyến bay.

Tên gọi chính thức của loại vũ khí này chưa được Nga công bố. Một số nguồn từng gọi các mẫu tương tự là UMPB-5R, UMPK-5R hoặc UMPB-PD. Phân tích nguồn mở năm 2025 cho rằng một biến thể có thể dùng động cơ phản lực cỡ nhỏ do Trung Quốc sản xuất, nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Một số ước tính cho rằng phiên bản có động cơ có thể đạt tầm gần 200 km trong điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, đây chưa phải thông số được xác nhận. Tầm bay thực tế còn phụ thuộc độ cao, tốc độ khi thả và cấu hình của quả bom. Video cũng không cho biết độ chính xác hay khả năng chống gây nhiễu. Cách làm của Nga tương tự nguyên lí của bộ kit JDAM phương Tây. Thay vì sản xuất hoàn toàn vũ khí mới, Nga tận dụng kho bom FAB lớn rồi gắn thêm hệ thống dẫn đường và tăng tầm. Giải pháp này có thể rẻ hơn tên lửa hành trình, đồng thời giúp Su-34 thả bom từ khoảng cách an toàn hơn.

Israel cân nhắc mua P-8A Poseidon để đối phó tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ

The Jerusalem Post tiết lộ Israel đang đánh giá khả năng mua máy bay tuần thám biển Boeing P-8A Poseidon để xây dựng lực lượng săn ngầm chuyên trách đầu tiên. Động lực chính là hoạt động ngày càng dày của tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại Đông Địa Trung Hải.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-july-_israel-considers-p-8-poseidon-purchase-to-counter-turkish-submarine-expansion-in-eastern-mediterranean-925-001.jpg
Máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, mẫu Israel đang đánh giá để xây dựng lực lượng săn ngầm chuyên trách. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đề xuất hiện mới ở giai đoạn hoạch định. Israel chưa xác nhận thiếu năng lực săn ngầm cấp bách, nhưng đội bay hiện nay khó theo dõi tàu ngầm diesel điện trong thời gian dài. Máy bay Oron phát triển từ Gulfstream G550 có thể hỗ trợ nhiệm vụ này, song còn phải phục vụ hoạt động tình báo tại Gaza, Li Băng, Syria, Iran và Biển Đỏ. Vì vậy, nó không thể thường xuyên dành nhiều giờ cho một khu vực tìm kiếm dưới nước.

P-8A được phát triển từ khung thân Boeing 737-800ERX để thay thế P-3C Orion. Máy bay có tốc độ tối đa trên 900 km/h, tầm hoạt động trên biển khoảng 2.200 km và kíp bay 9 người. Hệ thống nhiệm vụ gồm radar tìm kiếm biển, cảm biến quang điện, thiết bị thu AIS và bộ xử lí âm học kết nối với phao thủy âm. Dữ liệu từ nhiều phao giúp xác định hướng di chuyển và vị trí tiếp theo của tàu ngầm. P-8A còn có thể mang ngư lôi Mk 54 và thủy lôi, cho phép phát hiện rồi tấn công mục tiêu trong cùng một phi vụ.

Mối quan tâm lớn nhất của Israel là hạm đội tàu ngầm Thổ Nhĩ Kỳ. Hải quân nước này vận hành hơn 10 tàu diesel điện, chủ yếu là các biến thể Type 209, đồng thời tiếp nhận lớp Reis phát triển từ Type 214 của Đức. Hệ thống động lực không phụ thuộc không khí giúp tàu Reis lặn nhiều ngày mà không phải nổi lên chạy ống thở để nạp ắc quy, khiến việc phát hiện khó hơn. Ai Cập cũng có 4 tàu Type 209/1400mod cùng 4 tàu lớp Romeo cũ trong khu vực.

Rào cản lớn nhất là chi phí. Mua 2 hoặc 3 chiếc chỉ đủ hoạt động theo từng đợt vì một máy bay phải bảo dưỡng và một chiếc dành cho huấn luyện. Muốn duy trì hiện diện liên tục, Israel có thể cần từ 4 đến 6 chiếc, kéo theo đầu tư lớn cho hạ tầng và nhân sự. Phương án khả thi hơn là đưa thương vụ vào khuôn khổ hỗ trợ quốc phòng Mỹ và Israel.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 28/7: Trung Quốc trình làng robot chiến lang AS2-W
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO