Liên hoan Phim ngắn Quốc tế mở hạng mục phim AI
Liên hoan Phim ngắn Quốc tế Bengaluru (BISFF) sẽ lần đầu tiên đưa phim được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống thi đấu chính thức trong kì tổ chức lần thứ 16.
Quyết định này không chỉ đánh dấu bước mở rộng quy mô của sự kiện mà còn cho thấy phim AI đang ngày càng trở thành một phần trong hệ sinh thái sáng tạo của điện ảnh toàn cầu, bên cạnh những cuộc tranh luận về quyền tác giả và tương lai của nghề làm phim.

Liên hoan phim đủ điều kiện Oscar lần đầu mở hạng mục dành cho phim AI
Ban tổ chức Liên hoan Phim ngắn Quốc tế Bengaluru (Bengaluru International Short Film Festival - BISFF) cho biết kì liên hoan lần thứ 16 sẽ mở rộng lên 10 hạng mục tranh giải, tăng thêm hai sân chơi hoàn toàn mới là Machine Made Movies dành cho các tác phẩm được tạo toàn bộ hoặc một phần bằng AI và Dancing Lens dành cho thể loại phim múa (screendance), nơi biên đạo và ngôn ngữ điện ảnh được xem là một thể thống nhất.
Việc bổ sung hạng mục AI được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của BISFF năm nay, khi ngày càng nhiều nhà làm phim trên thế giới sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ viết kịch bản, thiết kế hình ảnh, tạo nhân vật, dựng phim hoặc thậm chí sản xuất hoàn chỉnh một tác phẩm.
Dù bổ sung nhiều hạng mục mới, ba hạng mục truyền thống gồm Phim quốc tế, Phim Ấn Độ và Phim hoạt hình vẫn tiếp tục là những hạng mục đủ điều kiện để tác phẩm chiến thắng được xem xét trong hệ thống đề cử Oscar.
Sức hút của liên hoan phim cũng tiếp tục gia tăng. Năm nay, BISFF nhận được kỉ lục 3.340 tác phẩm đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 1.726 phim quốc tế, 756 phim từ Ấn Độ, 306 tác phẩm của bang Karnataka, 284 phim hoạt hình và mỗi hạng mục phim AI, phim chủ đề LGBTQ+ cùng screendance đều có 118 tác phẩm đăng kí.
Ban tổ chức dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 5.000 đại biểu cùng hơn 1.000 đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh tham dự. Theo ông Anand Varadaraj, nhà sáng lập kiêm Giám đốc nghệ thuật của BISFF, khi liên hoan phim được thành lập cách đây 16 năm, sự kiện chỉ diễn ra trong một căn phòng nhỏ với khoảng 30 bộ phim.
Đến nay, số lượng tác phẩm gửi dự thi đã vượt mốc 3.000 mỗi năm và nhiều đạo diễn từng tham gia BISFF sau đó đã giành được giải Oscar. Ông cho rằng điều đó chứng minh việc nghiêm túc đầu tư cho phim ngắn có thể tạo nên những tài năng lớn của điện ảnh thế giới.
Chủ đề của BISFF năm nay là "ACT", được triển khai qua ba thông điệp: Hành động (Do), Biểu diễn (Perform) và Ứng xử (Behave). Theo ban tuyển chọn, đây cũng là kì liên hoan có chất lượng phim cao nhất từ trước đến nay. Mỗi hạng mục đều có hơn 30 tác phẩm được lựa chọn trình chiếu, con số lớn nhất trong lịch sử sự kiện.
AI bước vào điện ảnh từ công cụ hỗ trợ đến đối tượng được vinh danh
Nếu vài năm trước AI chủ yếu được nhắc đến như một công cụ hậu kì hoặc hỗ trợ kĩ xảo thì nay công nghệ này đã trở thành một chủ đề độc lập trong các liên hoan phim.
Hạng mục Machine Made Movies của BISFF sẽ tập trung vào những tác phẩm khai thác vai trò ngày càng lớn của AI trong quá trình sáng tạo, đồng thời đặt ra các câu hỏi về quyền tác giả, bản sắc nghệ thuật và tương lai của nghề làm phim.
Việc một liên hoan phim đủ điều kiện Oscar chính thức mở hạng mục AI phản ánh sự thay đổi trong cách ngành điện ảnh nhìn nhận công nghệ mới.
Thay vì chỉ tranh luận AI có nên được sử dụng hay không, nhiều sự kiện điện ảnh bắt đầu xem đây là một xu hướng cần được đánh giá bằng các tiêu chí nghệ thuật riêng.
Bên cạnh các suất chiếu phim, BISFF 2026 cũng tổ chức nhiều hoạt động dành cho giới chuyên môn. Nổi bật là Discovery Film Market, nơi kết nối hơn 100 nhà làm phim với hơn 50 đơn vị mua bản quyền, nhà phát hành, nền tảng OTT, đài truyền hình và các nhà đầu tư.
Sự kiện còn có hội nghị dành cho các trường điện ảnh, nhiều hội thảo, lớp học chuyên đề và các buổi giao lưu với các đạo diễn nổi tiếng.
Một số chủ đề thảo luận năm nay cũng phản ánh những thay đổi lớn của ngành công nghiệp điện ảnh như "Những con đường mới cho phát hành toàn cầu" hay "Điện ảnh theo chiều dọc - màn hình tiếp theo?", tập trung vào xu hướng xem phim trên điện thoại thông minh và các mô hình phát hành mới trong thời đại số.
Ở hạng mục quốc tế, khán giả Ấn Độ sẽ lần đầu được xem gần 30 bộ phim đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Nhật Bản.
Trong khi đó, hơn 20 phim ngắn Ấn Độ sẽ có buổi công chiếu đầu tiên tại BISFF trước khi tiếp tục hành trình đến các liên hoan phim khác trên thế giới. Việc AI xuất hiện ngày càng nhiều tại các liên hoan phim cũng phản ánh bức tranh rộng lớn hơn của ngành điện ảnh toàn cầu.
Nhiều hãng phim lớn hiện đã ứng dụng AI trong các khâu tiền kì, thiết kế bối cảnh, dựng storyboard, xử lí hiệu ứng hình ảnh và tối ưu quy trình sản xuất. Tuy nhiên, việc AI tham gia trực tiếp vào sáng tạo nội dung vẫn là chủ đề gây tranh luận khi liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền dữ liệu huấn luyện và vai trò của con người trong nghệ thuật.
Trong hoàn cảnh đó, BISFF lựa chọn không né tránh AI mà đưa công nghệ này vào một sân chơi chính thức để khuyến khích đối thoại giữa các nhà làm phim, chuyên gia công nghệ và khán giả.
Liên hoan phim sẽ diễn ra trực tiếp từ ngày 14 đến 16/8 tại nhiều địa điểm ở Bengaluru, đồng thời có chương trình trực tuyến kéo dài từ ngày 6 đến 16/8. Với quy mô ngày càng lớn cùng việc tiên phong đưa AI vào hệ thống giải thưởng, BISFF đang cho thấy các liên hoan phim không chỉ là nơi tôn vinh tác phẩm xuất sắc mà còn là không gian thử nghiệm những xu hướng sẽ định hình tương lai của điện ảnh.

