Văn hóa - Đời sống

Ca sĩ Mỹ Lệ: ‘Đến hay đi cũng là do quyết định của tôi’

Tiểu Vũ 03/08/2026 15:25

Sau gần 10 năm hạn chế hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Mỹ Lệ nói về quyết định rời sân khấu, trở lại và cách chị nhìn sự nghiệp.

Ca sĩ Mỹ Lệ từng được đào tạo opera chuyên nghiệp, nhưng lại chọn nhạc trẻ để xây dựng tên tuổi. Sau nhiều năm xuất hiện dày đặc trên sân khấu, chị chủ động lùi lại, gần 10 năm không ra sản phẩm mới và hiếm khi tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Trong cuộc trò chuyện tại Hãy nghe tôi hát 2026, nữ ca sĩ nói thẳng về giai đoạn rời sân khấu. Chị cho biết có lúc bản thân không còn hứng thú, cũng không thấy mình có thêm điều mới để đưa đến khán giả. Thay vì duy trì sự xuất hiện chỉ để giữ tên tuổi, Mỹ Lệ chọn dừng lại.

“Mình cảm thấy là mình không thích nữa, mình không có muốn nữa”, Mỹ Lệ chia sẻ. Câu nói ngắn gọn phản ánh cách chị nhìn nghề sau nhiều năm hoạt động: nghệ thuật là lựa chọn cá nhân, người nghệ sĩ phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

MỸ LỆ (1)_batch
Mỹ Lệ trên ghế giám khảo Hãy nghe tôi hát. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Mỹ Lệ rẽ từ opera sang nhạc trẻ

Mỹ Lệ có nền tảng âm nhạc cổ điển. Con đường đào tạo thường hướng người học đến opera hoặc thính phòng. Tuy nhiên, sở thích âm nhạc của chị lại nghiêng về pop đương đại.

Whitney Houston, Celine Dion, Michael Jackson cùng nhiều ban nhạc quốc tế từng ảnh hưởng đến cảm nhận âm nhạc của Mỹ Lệ. Nền tảng cổ điển giúp chị kiểm soát giọng hát, còn nhạc pop mở ra không gian gần hơn với khán giả đại chúng.

Sự lựa chọn này tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp. Mỹ Lệ không đi tiếp theo lộ trình quen thuộc của một ca sĩ được đào tạo opera mà chuyển sang nhạc trẻ, xây dựng phong cách riêng và tìm vị trí trên thị trường bằng khả năng thanh nhạc đã được rèn luyện.

Theo Mỹ Lệ, đây là hướng đi phù hợp với năng lực và mong muốn cá nhân. Chị không xem nền tảng cổ điển là chiếc khung buộc mình phải theo đuổi một dòng nhạc duy nhất. Việc chuyển hướng cho thấy thái độ rõ ràng của nữ ca sĩ: nghề nghiệp cần được quyết định từ khả năng thực tế và điều người nghệ sĩ muốn làm.

Ca sĩ Mỹ Lệ sau đó tham gia nhiều chương trình, biểu diễn thường xuyên và đảm nhận vai trò giám khảo. Tên tuổi của chị gắn với giai đoạn nhạc nhẹ Việt Nam phát triển mạnh, nơi ca sĩ phải vừa có kỹ thuật, vừa tạo được cá tính để không bị hòa lẫn.

Gần 10 năm không ra sản phẩm mới

Sau giai đoạn hoạt động liên tục, Mỹ Lệ rút khỏi guồng quay biểu diễn. Chị gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước và có khoảng thời gian gần 10 năm không phát hành sản phẩm mới.

Nữ ca sĩ không lý giải quãng nghỉ bằng những biến cố lớn. Lý do chị đưa ra trực tiếp hơn: Bản thân không còn muốn xuất hiện và không thấy đủ hứng thú để tiếp tục. Với một nghệ sĩ từng có vị trí, quyết định ấy đồng nghĩa chấp nhận nguy cơ tên tuổi giảm sức nóng, thị trường thay đổi và khán giả hình thành những lựa chọn mới.

Mỹ Lệ cho rằng người nghệ sĩ có thể chững lại ở một giai đoạn nào đó. Nếu cảm hứng cạn đi, việc tiếp tục xuất hiện chưa chắc tạo ra giá trị. Chị chọn rời sân khấu thay vì cố duy trì hoạt động bằng những sản phẩm mà chính mình không còn tin tưởng.

Lựa chọn này trái với tâm lý bám nghề bằng mọi giá. Thị trường giải trí thường đòi hỏi nghệ sĩ duy trì tần suất xuất hiện, liên tục có sản phẩm và giữ độ nhận diện. Sự vắng mặt kéo dài dễ khiến một tên tuổi bị thay thế. Mỹ Lệ chấp nhận điều đó và xem quãng nghỉ là quyết định chủ động.

“Đến hay đi cũng là do quyết định của tôi”, chị khẳng định. Phát biểu này còn thể hiện nhu cầu giữ quyền tự quyết trước áp lực của nghề biểu diễn, nơi nghệ sĩ thường bị cuốn vào lịch trình, hình ảnh và kỳ vọng từ công chúng.

MY LE (14)_batch
Ca sĩ Mỹ Lệ vẫn trẻ trung như ngày nào. Ảnh: NVCC

Quyền chủ động của người làm nghề

Mỹ Lệ nhìn mỗi giai đoạn trong cuộc đời như một lựa chọn. Chị từng bước sang những lĩnh vực ngoài âm nhạc và cho biết vẫn tìm thấy kết quả ở các hướng đi mới. Quan niệm của chị là đã chọn thì phải làm hết sức, đồng thời tin vào khả năng của bản thân.

“Đối với tôi rất đơn giản bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều là cái mình bước vào, mình chọn như là một cuộc chơi. Mình cứ hết lòng và mình phải tự tin vào bản thân mình”, Mỹ Lệ nói.

Sự tự tin ấy đi cùng yêu cầu về năng lực. Theo nữ ca sĩ, một nghệ sĩ muốn dừng lại, trở lại hay chuyển sang lĩnh vực khác đều cần bản lĩnh và nền tảng nghề nghiệp. Rời sân khấu có thể là quyết định cá nhân, nhưng trở lại và tiếp tục được công chúng chấp nhận phụ thuộc vào thực lực.

Mỹ Lệ cũng không nhìn thành công như kết quả của may mắn. Chị cho rằng mỗi người có xuất phát điểm và số phận khác nhau, song tài năng phải được trau dồi, cơ hội phải được nắm bắt. Một sự nghiệp bền vững đòi hỏi quá trình rèn luyện và tính toán lâu dài.

“Không phải đơn giản mà một nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao. Họ phải khổ luyện rất nhiều, tính toán từng đường đi, nước bước để có được cả một sự nghiệp như thế”, chị nói.

Với Mỹ Lệ, quãng nghỉ gần 10 năm là lựa chọn của một người muốn tự quyết định thời điểm bước lên sân khấu hoặc rời khỏi ánh đèn.

Tiểu Vũ