Chuyên gia Đài Loan làm việc với UIT về công nghệ cảm biến
PGS.TS Chung-Tse Michael Wu trao đổi với UIT về vật liệu điện từ nhân tạo, cảm biến thông minh và bảo mật truyền thông không dây.
Sáng 3/8, PGS.TS Chung-Tse Michael Wu, Khoa Kỹ thuật điện, Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) có chương trình làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Hoạt động gồm seminar khoa học, trao đổi với các nhóm nghiên cứu và tìm hiểu một số dự án đang được triển khai tại các phòng thí nghiệm của UIT. Chương trình tập trung vào vật liệu điện từ nhân tạo cùng khả năng ứng dụng trong cảm biến, theo dõi chuyển động và truyền thông không dây.

Chuyên gia Đài Loan giới thiệu vật liệu điện từ nhân tạo
Tại seminar, PGS.TS Chung-Tse Michael Wu trình bày chủ đề Sensing, Tracking, and Secured Communication with Artificial Electromagnetic Materials, có thể hiểu là cảm biến, theo dõi và truyền thông bảo mật bằng vật liệu điện từ nhân tạo.
Nội dung giới thiệu các nghiên cứu về siêu vật liệu điện từ và khả năng điều khiển sự lan truyền của sóng điện từ. Hướng nghiên cứu này có thể được ứng dụng để phát triển cảm biến thông minh, hệ thống theo dõi chuyển động, giám sát dấu hiệu sinh tồn và tạo ảnh bằng vi sóng.
Một nội dung khác được đề cập là kỹ thuật tạo chùm tia theo thời gian thực. Công nghệ này giúp hệ thống điều chỉnh hướng truyền hoặc thu tín hiệu, phục vụ các thiết bị radar, cảm biến và mạng truyền thông không dây.
Các nghiên cứu cũng hướng tới việc tăng khả năng bảo mật của kết nối không dây. Thay vì chỉ bảo vệ dữ liệu bằng phần mềm và thuật toán mã hóa, một số giải pháp có thể tác động trực tiếp đến cách tín hiệu được phát, truyền và tiếp nhận trong môi trường vật lý.
Nghiên cứu vi sóng và sóng milimet
PGS.TS Chung-Tse Michael Wu hiện là Phó giáo sư Khoa Kỹ thuật điện, Đại học Quốc gia Đài Loan. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông gồm ăng-ten, siêu vật liệu điện từ, mạch tần số vô tuyến, mạch sóng milimet, thiết kế vi mạch sóng milimet và cảm biến radar.
Ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Quốc gia Đài Loan năm 2006, sau đó nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ.
Giai đoạn 2014 - 2017, ông giảng dạy tại Đại học Wayne State. Năm 2017, ông chuyển sang Đại học Rutgers và được bổ nhiệm phó giáo sư có biên chế vào năm 2022. Sau thời gian làm việc tại Mỹ, ông trở về Đại học Quốc gia Đài Loan năm 2024.
PGS.TS Chung-Tse Michael Wu từng nhận Giải thưởng CAREER của Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ, Giải thưởng Young Faculty Award của Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến Mỹ và DARPA Director’s Fellowship Award.
Ông cũng tham gia các ban kỹ thuật của IEEE về công nghệ vi sóng, sóng milimet và hệ thống không dây; đồng thời đảm nhiệm vai trò biên tập tại một số tạp chí khoa học thuộc IEEE.
Trao đổi với nhóm nghiên cứu của UIT
Ngoài seminar, chuyên gia Đài Loan làm việc với nhóm TTLab của UIT. Hai bên trao đổi về phương thức xây dựng nhóm nghiên cứu, lựa chọn hướng nghiên cứu mới và khả năng phối hợp trong các chương trình khoa học tiếp theo.
PGS.TS Chung-Tse Michael Wu cũng tìm hiểu hệ thống phòng thí nghiệm của trường, trong đó có Phòng thí nghiệm B5.08, hệ thống ORB Mini và các dự án do giảng viên, sinh viên UIT thực hiện.
Chương trình giúp các nhóm nghiên cứu của UIT tiếp cận trực tiếp một số hướng phát triển mới trong lĩnh vực điện từ, vi sóng, cảm biến radar và truyền thông không dây.
Đây là những công nghệ có phạm vi ứng dụng rộng, từ thiết bị theo dõi sức khỏe không tiếp xúc, nhận diện chuyển động đến hệ thống radar và hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình còn phụ thuộc vào việc các cuộc trao đổi học thuật có được phát triển thành đề tài chung, công bố khoa học hoặc dự án nghiên cứu cụ thể hay không.

