Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 17/8: Trung Quốc bí mật ‘nhồi’ thêm tên lửa cho chiến hạm mới

Hoàng Vũ 17/08/2026 07:00

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc bí mật “nhồi” thêm tên lửa cho chiến hạm mới; Mỹ đưa lực lượng đặc nhiệm tới sát Nga; Nhật Bản theo dõi bốn chiến hạm tên lửa Nga đi sát lãnh hải.

Trung Quốc bí mật “nhồi” thêm tên lửa cho chiến hạm mới

Theo Interesting Engineering, Trung Quốc có thể đang phát triển một phiên bản Type 054B có hỏa lực mạnh hơn, với số ống phóng thẳng đứng tăng từ 32 lên 48, tương đương mức tăng 50% so với hai tàu đầu tiên. Dấu hiệu này xuất hiện trong ảnh vệ tinh do công ty tình báo Vantor chụp ngày 28/6, cho thấy một chiếc Type 054B đang được hoàn thiện tại nhà máy Hudong Zhonghua ở Thượng Hải với cách bố trí khu vực ống phóng ở mũi tàu khác trước.

tau chiên TQ
Khinh hạm Type 054B của hải quân Trung Quốc. Ảnh: Truyền thông quân đội Trung Quốc

Hai chiếc Type 054B đầu tiên sử dụng 4 cụm ống phóng, mỗi cụm gồm 8 ống, tổng cộng 32 ống. Trong khi đó, con tàu đang đóng dường như có tới 6 cụm, đồng nghĩa có thể mang 48 ống nếu giữ nguyên cấu hình mỗi cụm. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh chưa đủ để xác định chính xác cơ số vũ khí cuối cùng, còn Bắc Kinh đến nay chưa công khai xác nhận phiên bản 48 ống.

Theo ông Tống Trung Bình, nhà bình luận quân sự Trung Quốc và cựu giảng viên quân đội, việc tăng số ống phóng có thể giúp khắc phục một trong những hạn chế của thiết kế hiện nay. Với 32 ống, Type 054B phải chia sẻ không gian giữa tên lửa phòng không HHQ-16 và vũ khí chống ngầm Yu-8, khiến khả năng lựa chọn cơ số đạn bị hạn chế trong các trận đánh kéo dài. Thêm 16 ống sẽ cho phép tàu mang nhiều đạn hơn, đồng thời linh hoạt hơn khi phân bổ vũ khí cho nhiệm vụ phòng không và chống ngầm.

Type 054B là thế hệ kế tiếp của Type 054A, có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, trang bị 8 tên lửa chống hạm, pháo chính 100 mm và sàn đáp lớn hơn để vận hành trực thăng Z-20. Thiết kế thân tàu cũng được cải tiến nhằm giảm tín hiệu phản xạ radar. Hai chiếc đầu tiên là Lạc Hà và Khâm Châu đã vào biên chế năm ngoái, trong đó Lạc Hà từng hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh diễn tập ở tây Thái Bình Dương. Nếu cấu hình 48 ống được xác nhận, Type 054B sẽ có khả năng duy trì hỏa lực lâu hơn, đặc biệt khi hoạt động độc lập hoặc trong các biên đội nhỏ không có khu trục hạm cỡ lớn hỗ trợ.

Đặc nhiệm Mỹ triển khai tại Alaska cách lãnh thổ Nga vài km

Lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ đã được triển khai tại nhiều địa điểm ở miền tây Alaska, trong đó có nơi chỉ cách lãnh thổ Nga vài km, trong khuôn khổ chiến dịch Polar Dagger 2026. Hoạt động diễn ra từ ngày 15 đến 31/8 tại đảo Little Diomede, đảo St. Lawrence, Wales, Tin City, Nome và Point Hope. Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt phương Bắc Mỹ (SOCNORTH) công bố chiến dịch hôm 11/8, theo Army Recognition.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_u.s.-special-operations-forces-deploy-near-russia-in-western-alaska-for-polar-dagger-2026-1920-001.jpg
Lính đặc nhiệm Mỹ đưa xe địa hình lên máy bay MC-130J Commando II trong chiến dịch Polar Dagger tại Wales, Alaska - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Đáng chú ý nhất là đảo Little Diomede, nằm đối diện đảo Big Diomede của Nga giữa eo biển Bering. Khoảng cách rất ngắn giữa hai đảo khiến lực lượng Mỹ hoạt động ngay sát lãnh thổ Nga, đồng thời ở gần một trong những tuyến hàng hải quan trọng nối Thái Bình Dương với Bắc Cực. Wales và Tin City trên bán đảo Seward nằm trên các hướng tiếp cận miền tây Alaska, trong khi đảo St. Lawrence mở rộng phạm vi hoạt động ra biển Bering và Point Hope kéo tuyến triển khai lên phía bắc dọc bờ biển Chukchi.

Trong chuỗi địa điểm này, Nome đóng vai trò trung tâm hậu cần phía sau. Sân bay cùng hạ tầng vận tải tại đây giúp thành phố trở thành một trong những điểm tập kết quan trọng ở miền tây Alaska. Vai trò đó từng được thể hiện trong cuộc diễn tập Tundra Merlin vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, khi Mỹ sử dụng Nome làm bàn đạp triển khai hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS và radar AN/TPQ-53, với sự hỗ trợ vận tải bằng máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Canada.

Cách bố trí cho thấy Mỹ ưu tiên phân tán lực lượng thay vì tập trung tại một vài căn cứ lớn. Sáu địa điểm tạo thành chuỗi kéo dài từ biển Bering tới biển Chukchi, phù hợp với đặc điểm của Bắc Cực, nơi khoảng cách rất lớn, hạ tầng thưa thớt và mạng lưới đường bộ hạn chế. Trong môi trường như vậy, lực lượng đặc nhiệm có lợi thế nhờ khả năng triển khai theo nhóm nhỏ và hoạt động từ những vị trí thiếu thốn cơ sở vật chất.

SOCNORTH chưa công bố các đơn vị cụ thể tham gia, cũng không tiết lộ danh sách máy bay, phương tiện đường biển, thiết bị không người lái hay cảm biến trinh sát được sử dụng. Tuy nhiên, với những nhóm quân nhỏ hoạt động ở khoảng cách xa, khả năng phát hiện mục tiêu và truyền dữ liệu về máy bay, tàu chiến hoặc trung tâm chỉ huy mới là yếu tố then chốt. Vì vậy, duy trì liên lạc ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khoảng cách lớn nhiều khả năng là một trong những nội dung quan trọng được kiểm nghiệm trong Polar Dagger 2026.

Nhật Bản theo dõi bốn chiến hạm tên lửa Nga đi sát lãnh hải

Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản phát hiện 4 tàu tên lửa Project 12411M Molniya-1 của Nga di chuyển theo hướng tây gần mũi Soya, phía bắc đảo Hokkaido. Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu liên quân Nhật Bản được Militarnyi dẫn lại, nhóm tàu không xâm phạm lãnh hải Nhật Bản mà duy trì khoảng cách khoảng 40 km so với bờ biển. Máy bay tuần thám P-3C thuộc Không đoàn số 2 được điều động để theo dõi và thu thập thông tin về hành trình của các tàu Nga.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-08-_raketnyj-kater-12411m-ivanovets-chornomorskogo-flotu-rf-u-sevastopolskij-buhti-potoplenyj-sylamy-oborony-1-lyutogo-2024-roku.foto-radio-svoboda-1.jpg
Tàu tên lửa Project 12411M của hải quân Nga. Ảnh: Militarnyi

Bốn tàu mang số hiệu thân 916, 946, 971 và 978. Đây cũng là nhóm tàu từng được phía Nhật Bản phát hiện ngày 9/8, khi xuất hiện cách đảo Rebun khoảng 70 km về phía tây bắc và di chuyển theo hướng đông qua eo biển Soya. Cả 4 chiếc đều thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, gồm R-298 vào biên chế năm 1990, R-19 năm 1992, R-24 năm 1994 và R-29 năm 2003. Việc chúng xuất hiện trở lại theo hướng ngược lại cho thấy nhóm tàu đang quay về sau khi hoạt động ở khu vực phía đông eo biển.

Hành trình của nhóm tàu diễn ra cùng thời điểm căng thẳng Nga - Nhật liên quan đến quần đảo Kuril tiếp tục gia tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm đảo Iturup hôm 13/8, động thái bị Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mô tả là “hoàn toàn không thể chấp nhận” và đi ngược lập trường lâu nay của Tokyo về các Vùng lãnh thổ phương Bắc. Bộ Ngoại giao Nhật Bản sau đó triệu Đại sứ Nga Nikolai Nozdrev để phản đối. Với Moscow, quần đảo Kuril có vị trí chiến lược quan trọng ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Nga đang duy trì hiện diện quân sự đáng kể tại đây, trong đó có sân bay quân sự Burevestnik trên đảo Iturup.

Project 12411M, được NATO định danh là lớp Tarantul III, là dòng tàu tên lửa do Viện thiết kế Almaz phát triển để tấn công các mục tiêu mặt nước ở vùng biển gần bờ. Điểm nổi bật của biến thể này là 4 tên lửa chống hạm siêu thanh 3M80 Moskit, thay cho tên lửa P-15 Termit trên các phiên bản cũ. Tàu có lượng giãn nước đầy tải khoảng 493 tấn, dài 56,1 m, rộng 10,2 m, đạt tốc độ tối đa khoảng 41 hải lí/giờ (76km/h) và có tầm hoạt động 1.600 hải lí (gần 3.000 km) khi chạy ở tốc độ 14 hải lí/giờ (26km/h). Thời gian bám biển tối đa khoảng 10 ngày với thủy thủ đoàn 40 người. Ngoài tên lửa Moskit, tàu còn được trang bị pháo AK-176M cỡ 76 mm, hai tổ hợp pháo bắn nhanh AK-630M cỡ 30 mm và tên lửa phòng không vác vai Igla-1.

Hoàng Vũ