Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 16/8: Ukraine tung video dùng HIMARS và CAESAR phá trận địa pháo Nga

Hoàng Vũ 16/08/2026 06:00

Tin vũ khí hôm nay, Ukraine tung video dùng HIMARS và CAESAR đánh trận địa pháo Nga; Xuồng không người lái Anh bị nghi gửi dữ liệu về Trung Quốc; Ông Trump đặt cược vào xưởng đóng tàu thứ 5 để hồi sinh sức mạnh Hải quân Mỹ.

Ukraine dùng HIMARS và CAESAR đánh trận địa pháo Nga

Lực lượng Ukraine tuyên bố đã phá hủy 4 khẩu pháo và 2 kho đạn dã chiến của Nga trên hướng Pokrovsk, sau khi trinh sát đường không phát hiện các trận địa bắn. Thông tin do Bộ tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không Ukraine công bố, theo trang Defense Express. Đòn đánh sử dụng cả pháo phản lực HIMARS lẫn pháo tự hành CAESAR cỡ 155 mm do Pháp sản xuất.

Video Ukraine dùng HIMARS và CAESAR đánh trận địa pháo của Nga trên hướng Pokrovsk. Video: Lực lượng Ukraine

Theo mô tả, chiến dịch do bộ phận trinh sát đường không thuộc Lữ đoàn 147 thực hiện. Sau khi phát hiện hoạt động của pháo binh Nga, các tổ trinh sát xác định vị trí trận địa và chuyển tọa độ cho các kíp vũ khí hạng nặng. Toàn bộ số liệu thiệt hại là tuyên bố từ một bên tham chiến, chưa có kiểm chứng độc lập và phía Nga chưa lên tiếng.

Pháo binh cổ điển bộc lộ vị trí ngay khi khai hỏa qua tiếng nổ đầu nòng, khói và dấu vết nhiệt. Nếu bên đối phương có drone trinh sát bay thường trực phía trên, khoảng thời gian từ lúc bắn tới lúc bị phản pháo có thể rút xuống chỉ vài phút. Đó là lí do các đơn vị pháo binh hiện đại phải áp dụng chiến thuật bắn rồi rời trận địa ngay, cách làm mà chính quân đội Trung Quốc cũng vừa diễn tập với pháo phản lực PHL-03.

Sự kết hợp giữa HIMARS và CAESAR phản ánh phân vai theo cự li. HIMARS phóng đạn dẫn đường GMLRS với tầm bắn khoảng 70 km, phù hợp với mục tiêu nằm sâu phía sau. CAESAR đặt pháo 155 mm trên khung xe bánh lốp, tầm bắn khoảng 40 km với đạn tăng tầm, ưu thế là triển khai và rút lui rất nhanh. Cả hai đều thuộc nhóm hỏa lực chính xác, nên cần dữ liệu tọa độ đủ tin cậy để phát huy tác dụng, và điều đó phụ thuộc trực tiếp vào lớp trinh sát bằng drone phía trên.

Xuồng không người lái Anh bị nghi gửi dữ liệu về Trung Quốc

Các xuồng mặt nước không người lái K3 Scout do công ty Kraken Technology sản xuất bị phát hiện có thể truyền dữ liệu về máy chủ đặt tại Trung Quốc. Đây là loại khí tài đang phục vụ trong Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh và lực lượng đặc nhiệm hải quân SBS. Theo Telegraph, nguồn gốc vấn đề nằm ở các linh kiện Trung Quốc trong camera lắp trên xuồng.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_c036a806e4424272.jpg
Xuồng mặt nước không người lái K3 Scout mang theo một drone FPV trinh sát. Ảnh: NATO

Ngay sau khi phát hiện lỗ hổng, phía Anh đã ngắt toàn bộ kết nối internet của các camera này. Nhiều khả năng họ tắt hẳn camera hoặc vô hiệu hóa ăng ten vệ tinh trên xuồng để cắt đứt hoàn toàn đường truyền. Bộ Quốc phòng Anh khẳng định chưa ghi nhận vụ rò rỉ dữ liệu mật nào.

Rủi ro nằm ở loại thông tin có thể bị lộ. Với một khí tài phục vụ lực lượng đặc nhiệm, dữ liệu hình ảnh và tọa độ có thể để lộ quy trình chuẩn bị chiến dịch bí mật, cách thức tác chiến, thậm chí thông tin về chính các binh sĩ. Bài báo cũng nêu lo ngại rằng xuồng K3 Scout có thể hiện diện gần những cuộc họp kín của giới chỉ huy đặc nhiệm, và camera có nguy cơ được kích hoạt ngay cả khi đã tắt. Kraken Technology mua số camera này từ một nhà thầu phụ vốn cam kết về độ an toàn của sản phẩm.

Thời điểm phát hiện đáng chú ý. Tháng 4 năm nay, Rheinmetall Naval Systems cùng Kraken Technology đã khởi động sản xuất loạt K3 Scout tại một liên doanh, với kế hoạch xuất xưởng 200 chiếc mỗi năm và có thể nâng lên 1.000 chiếc nếu đủ đơn hàng.

Về thông số, K3 Scout dài 8,4 m, lượng giãn nước tối đa 2.500 kg với tải trọng hữu ích tới 600 kg. Tốc độ tối đa đạt 55 hải lí/giờ, tương đương khoảng 100km/h, tốc độ hành trình 25 hải lí/giờ cho tầm hoạt động 650 hải lí, tức khoảng 1.200 km, thời gian tự hành công bố là 30 ngày. Đơn giá 821.000 USD, cao gấp khoảng hai lần các mẫu tương đương của Ukraine. Điểm đặc biệt của xuồng là khả năng thả từ trên không, vừa được trình diễn bằng cách thả trực tiếp từ khoang hàng máy bay vận tải A400M ở độ cao 400 m.

Ông Trump yêu cầu lập xưởng đóng tàu hải quân thứ năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu xây dựng kế hoạch cho một xưởng đóng tàu hải quân công lập thứ năm, nhằm đưa nhiều tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay trở lại hoạt động nhanh hơn. Bản ghi nhớ kí ngày 13/8 ưu tiên năng lực ụ khô mới cho tàu ngầm tấn công nhanh và hạ tầng bảo dưỡng đặt gần Hạm đội Thái Bình Dương. Kế hoạch phải hoàn tất trong vòng 120 ngày, có thể gồm tới ba ụ khô đủ lớn cho mọi lớp tàu ngầm hiện có và dự kiến.

www.armyrecognition.com-media-yootheme-cache-4c-_u.s.-president-trump-orders-fifth-u.s.-navy-shipyard-to-put-more-nuclear-submarines-carriers-back-to-sea-1920-001-4cba2925.jpg
Tàu ngầm tấn công lớp Virginia USS Colorado trong quá trình bảo dưỡng tại xưởng Trân Châu Cảng, Hawaii. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Vấn đề của Hải quân Mỹ hiện nay là số tàu ngầm đang có không hoàn tất bảo dưỡng đúng hạn để quay lại trực chiến. Một tàu ngầm lớp Virginia phải chờ ụ khô, chờ thợ chuyên môn hoặc chờ linh kiện thì không thể triển khai tới tây Thái Bình Dương, bất kể trên giấy tờ hạm đội có bao nhiêu chiếc.

Hải quân Mỹ hiện dựa vào bốn xưởng công lập cho công tác bảo dưỡng lớn, gồm Norfolk ở bang Virginia, Portsmouth ở bang Maine, Puget Sound ở bang Washington và Trân Châu Cảng ở Hawaii. Xưởng thứ năm sẽ là đợt mở rộng lớn đầu tiên của mạng lưới này sau nhiều thập kỉ. Bản ghi nhớ yêu cầu tập trung vào các vị trí gần Hạm đội Thái Bình Dương, gồm cả trong lục địa Mỹ, Alaska, Hawaii và các lãnh thổ hải ngoại.

Mỗi phương án có đánh đổi riêng. Bờ tây nước Mỹ có sẵn hạ tầng vận tải, nhà cung ứng và lực lượng lao động công nghiệp. Hawaii gần khu vực hoạt động chính hơn và đã có kinh nghiệm bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân. Alaska mở lối tiếp cận cả Thái Bình Dương lẫn Bắc Cực nhưng đòi hỏi đầu tư lớn về hậu cần và nhân lực. Các lãnh thổ hải ngoại gần chiến trường nhất, đổi lại dễ tổn thương hơn.

Trở ngại lớn nhất có lẽ không phải là thiếu ụ tàu hay máy móc, mà là thiếu người. Việc bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân đòi hỏi đội ngũ thợ hàn, thợ điện, thợ máy và kĩ sư có trình độ chuyên môn rất cao, trong khi phải mất nhiều năm mới đào tạo được lực lượng này. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ nhiều lần cảnh báo rằng tình trạng thiếu nhân lực và cơ sở hạ tầng đang là nút thắt lớn của ngành đóng và sửa chữa tàu chiến. Vì thế, xưởng đóng tàu thứ năm chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Mỹ tuyển và đào tạo thêm được lao động lành nghề. Nếu chỉ điều chuyển nhân sự từ bốn xưởng hiện có sang cơ sở mới, bài toán thiếu người vẫn không được giải quyết.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 16/8: Ukraine tung video dùng HIMARS và CAESAR phá trận địa pháo Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO