Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 18/8: Mỹ mua drone DJI Trung Quốc cho căn cứ tên lửa hạt nhân

Hoàng Vũ 18/08/2026 07:38

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ mua drone DJI Trung Quốc để huấn luyện chống UAV tại căn cứ tên lửa hạt nhân; Nga thử dùng UAV Forpost chỉ thị mục tiêu cho tên lửa Bastion; Ukraine chuyển sang đánh sân bay Nga chứa tên lửa Kinzhal.

Không quân Mỹ mua drone DJI Trung Quốc cho căn cứ tên lửa hạt nhân

Không quân Mỹ dự định mua máy bay không người lái thương mại DJI do Trung Quốc sản xuất để làm mục tiêu huấn luyện chống drone cho lực lượng an ninh tại căn cứ F.E. Warren, nơi đặt tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III. Thông báo mời thầu được đăng ngày 14/8 trên cổng SAM.gov, theo Army Recognition.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-august-_u.s.-air-force-buys-chinese-dji-drones-for-counter-drone-training-at-nuclear-missile-base.jpg
Binh sĩ Mỹ vận hành drone DJI Mavic 3 trong một bài tập bắn đạn thật tại Latvia, tháng 4/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Số drone dành cho Phi đoàn an ninh tên lửa số 90, đơn vị bảo vệ trận địa tên lửa trải rộng khoảng 24.863 km2 qua ba bang Wyoming, Nebraska và Colorado, gồm 150 giếng phóng và 15 trạm cảnh giới. Danh mục mua sắm gồm hai chiếc DJI Mavic 2 Pro tân trang, hai chiếc Mini 3 Pro, hai bộ Avata 2 Fly More Combo và sáu thiết bị thả tải trọng.

Điểm gây chú ý nằm ở chỗ drone Trung Quốc vốn bị hạn chế nghiêm ngặt trong quân đội Mỹ. Bản thuyết minh chọn thương hiệu do sĩ quan hợp đồng Chad A. Evans kí ngày 29/7 giải thích rằng giao thức điện tử độc quyền, đặc trưng tín hiệu vô tuyến và một số đặc tính bay của DJI không thể tái tạo chính xác bằng sản phẩm của hãng khác. Tài liệu cũng ước tính DJI chiếm khoảng 80 tới 85% thị trường drone thương mại toàn cầu, và cảnh báo sẽ có lỗ hổng nghiêm trọng trong phòng thủ nếu kíp trực không được thử nghiệm với phát xạ thật của DJI.

Ba dòng máy bay phục vụ ba kịch bản khác nhau. Mavic 2 Pro là loại gập gọn với camera ổn định ba trục. Mini 3 Pro thuộc nhóm dưới 250 g, dễ mang vác và cất cánh từ vị trí ẩn nấp. Avata 2 nặng khoảng 377g, đạt tốc độ 27m/s ở chế độ thủ công, dùng kiến trúc truyền dẫn DJI O4 trên băng tần 2,4 và 5 GHz với cự li liên kết dữ liệu tới 13 km trong điều kiện thuận lợi. Nhờ đó, đội an ninh có thể đo thời gian nhận dạng và xác định ở cự li nào thì gây nhiễu bắt đầu hiệu quả.

Rủi ro an ninh mạng được xử lí bằng một phần mềm sửa đổi mang tên RIZER, nhằm ngăn dữ liệu đo xa hoặc hình ảnh chảy ra bên ngoài hoặc vào mạng quân sự Mỹ, trong khi vẫn giữ nguyên đặc tính điện tử cần cho huấn luyện. Căn cứ Malmstrom ở bang Montana cũng đang theo hướng tương tự. Tài liệu nhắc tới trường hợp xuồng không người lái K3 Scout của hải quân Anh bị phát hiện có camera tự động liên lạc với một địa chỉ internet ở Trung Quốc, như minh chứng cho việc một linh kiện phụ có thể tạo ra phụ thuộc bên ngoài khó nhận biết.

Nga thử dùng UAV Forpost chỉ thị mục tiêu cho tên lửa Bastion

Nga đã tổ chức diễn tập nhằm cải thiện phối hợp giữa hải quân và máy bay không người lái, với sự tham gia của tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương cùng các UAV trinh sát tấn công Forpost. Nội dung gồm quy trình phát hiện, nhận dạng mục tiêu rồi chuyển tọa độ cho các đơn vị tên lửa. Diễn tập diễn ra tại biển Okhotsk, biển Nhật Bản và vùng tây bắc Thái Bình Dương, theo truyền thông nhà nước Nga.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_f0c6a81ef3917382.jpg
Máy bay không người lái trinh sát tấn công Forpost-R của Nga. Ảnh: Defense Express

Quy mô cuộc tập trận khá lớn. Hoạt động bắt đầu từ ngày 4/8 với hơn 13.000 quân nhân, 60 tàu chiến, tàu ngầm và tàu bảo đảm, cùng khoảng 30 máy bay, trực thăng và UAV. Đợt diễn tập phối hợp giữa UAV và hải quân được tổ chức trước Ngày Không quân Nga 12/8.

Theo phía Nga, các UAV Forpost đã phát hiện và xác định tọa độ mục tiêu giả định, trong đó có tàu đổ bộ. Số mục tiêu này sau đó bị đánh bằng tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion mang tên lửa Oniks và một tàu tên lửa cỡ nhỏ Project 1234 lớp Ovod trang bị tên lửa chống hạm Uran.

Bài tập cho thấy một quy trình trong đó UAV tìm kiếm và nhận dạng mục tiêu trên biển, rồi cung cấp dữ liệu chỉ thị cho cả tổ hợp tên lửa bờ lẫn tàu chiến. Đây là mô hình tương tự cách quân đội Trung Quốc vừa diễn tập với pháo phản lực PHL-03 đánh mục tiêu trên biển, cho thấy nhiều nước đang tập trung vào việc rút ngắn khoảng thời gian từ lúc phát hiện tới lúc khai hỏa.

Tháng 6 năm ngoái, Nga được cho là đã điều tàu hộ vệ Boykiy thuộc Project 20380 mang tên lửa Uran đi hộ tống các tàu này. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hai việc vẫn chỉ là suy đoán, bởi cuộc diễn tập hiện tại diễn ra ở vùng biển hoàn toàn khác so với nơi các tàu chở dầu thường bị chặn giữ, và sự tham gia của tổ hợp Bastion cho thấy kịch bản thiên về đánh mục tiêu hải quân nói chung.

Ukraine chuyển sang đánh sân bay Nga chứa tên lửa Kinzhal

Lực lượng vũ trang Ukraine đã thay đổi chiến thuật và đang tập kích có hệ thống vào các cơ sở của Nga dùng để phóng tên lửa đạn đạo, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW). Mục tiêu là vô hiệu hóa mối đe dọa ngay từ nguồn phóng trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.

en.defence-ua.com-media-contentimages-_bbc6a8223c95beba.jpg
Tiêm kích MiG-31K của Nga mang tên lửa Kinzhal. Ảnh: Internet

ISW cho rằng do thiếu đạn đánh chặn tên lửa đạn đạo, bộ chỉ huy Ukraine đang tập trung vào các điểm triển khai và huấn luyện của những nền tảng phóng tên lửa. Ngày 15/8, giới chức Ukraine xác nhận đã tập kích thành công căn cứ không quân Savasleyka thuộc tỉnh Nizhny Novgorod, cách biên giới Ukraine khoảng 680 km. Các vụ nổ gây ra đám cháy lớn tại căn cứ, theo đoạn phim lan truyền trên mạng.

Vị trí này có giá trị chiến lược với phía Nga. Sân bay là nơi đặt một chi nhánh của Trung tâm quốc gia số 4 về huấn luyện nhân sự hàng không và thử nghiệm quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đồng thời là căn cứ của các tiêm kích MiG-31K mang tên lửa khí động đạn đạo Kinzhal. Đây không phải lần đầu Savasleyka bị nhắm tới, các đợt tấn công trước diễn ra vào tháng 8/2024, tháng 4 và tháng 6/2025.

Đánh chặn một quả Kinzhal đang bay đòi hỏi đạn Patriot PAC-3, loại vũ khí đắt đỏ và đang khan hiếm trên toàn cầu sau cuộc chiến với Iran. Đánh vào máy bay mang phóng khi còn nằm trên mặt đất là bài toán kinh tế thuận lợi hơn nhiều, dù đòi hỏi trinh sát chính xác và phương tiện tấn công tầm xa.

Hồi đầu tháng 8, Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã tạm dừng sản xuất loạt tên lửa Kinzhal do đánh giá kinh nghiệm sử dụng là tiêu cực, chủ yếu vì độ chính xác thấp. Nguồn lực được cho là đã chuyển sang tên lửa Iskander 9M723. Các đánh giá trên đều đến từ phía Ukraine hoặc tổ chức nghiên cứu phương Tây, chưa có xác nhận độc lập, và Nga chưa lên tiếng.

Hoàng Vũ