Thời sự

Khai mạc sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026: Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI

Minh Trí 18/08/2026 11:50

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chính thức khai mạc sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 với chủ đề "Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI".

Đây là năm thứ 5 liên tiếp NHNN tổ chức sự kiện này, đồng thời là dịp tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, tiền đề triển khai Chiến lược chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước.

CĐS NHNN 2026
Toàn cảnh phiên hội thảo của sự kiện. Ảnh: M.T

Theo Phó Thống đốc, ngành ngân hàng được xác định có ảnh hưởng hàng ngày tới người dân, cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Chuyển đổi số ngành Ngân hàng hướng tới việc tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu hiệu quả trên ứng dụng AI có trách nhiệm.

Ông nhấn mạnh: "Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu hành trình chuyển đổi số 5 năm của ngành ngân hàng và cũng là dịp để báo cáo trước Thống đốc, các bộ, ban ngành về những bước tiến vững chắc cùng một số sản phẩm, dịch vụ nổi bật của ngành trên hành trình đó".

Chia sẻ từ thực tiễn triển khai, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN khẳng định, 5 năm qua là một hành trình mạnh mẽ. Ngành Ngân hàng đã và đang số hóa quy trình, đẩy mạnh thanh toán số đến khai thác dữ liệu, ứng dụng AI, hướng tới cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngày càng thuận tiện, thông minh và an toàn, lấy người dân và dữ liệu làm trung tâm.

Ông giới thiệu chương trình "Hành trình 5 năm chuyển đổi số ngành Ngân hàng", kết hợp trình chiếu phim và giới thiệu trực tiếp, gồm hai phần: khái quát thành tựu nổi bật 5 năm qua và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của 15 đơn vị trong ngành.

Nhìn lại hành trình 5 năm, NHNN cho biết ngành Ngân hàng đã kiến tạo được ba trụ cột vững chắc: kiến tạo thể chế, nâng cấp hạ tầng dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số.

Trên tinh thần thể chế phải đi trước một bước, NHNN đã chủ động xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lí, sớm ban hành chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số toàn ngành, đồng thời tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ chuyển đổi số. Nhờ đó, năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 28 lần GDP. Gần 90% dân số từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản thanh toán.

Trong giai đoạn 2021-2025, thanh toán qua di động tăng hơn 8 lần về số lượng, qua Internet tăng hơn 7 lần. Thanh toán qua mã QR bùng nổ gần 20 lần. Nhiều ngân hàng đạt trên 95% giao dịch trên kênh số. Hiện giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân toàn hệ thống đạt khoảng 1,05 triệu tỉ đồng/ngày, với khoảng 85 triệu giao dịch mỗi ngày.

Song song với mở rộng dịch vụ trên kênh số, ngành Ngân hàng xây dựng niềm tin số trên ba tầng bảo vệ: làm sạch, đối chiếu thông tin sinh trắc học với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; định danh, xác minh khách hàng trong giao dịch trực tuyến và xác nhận sự đồng ý của khách; xây dựng kho dữ liệu các tài khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận để cảnh báo khách hàng khi chuyển tiền.

Tính đến hết ngày 14/8, hệ thống cảnh báo SIMO của NHNN đã gửi 5 triệu lượt cảnh báo tới khách hàng, góp phần bảo vệ và giữ lại hơn 5,6 nghìn tỉ đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết ngành Ngân hàng đã sớm khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ năm 2020, ứng dụng căn cước công dân và VNeID vào giao dịch ngân hàng. Các biện pháp xác thực này đã góp phần giảm 62% tình hình tội phạm lừa đảo.

Ông cho biết hai bên đang chuyển từ khai thác các cơ sở dữ liệu đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ, đồng thời tiết lộ Bộ Công an sẽ phối hợp với NHNN xây dựng bộ quy chuẩn định danh khách hàng điện tử (eKYC) chung cho toàn ngành.

Theo thống kê của NHNN, dịch vụ ngân hàng trên kênh số không chỉ phủ tới vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, mà còn hiện diện trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội. Theo đó, 66,8% giao dịch trong thương mại điện tử đã không dùng tiền mặt. 98,7% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. 100% cơ sở giáo dục đại học tại đô thị thu học phí qua ngân hàng.

Việt Nam cũng đã kết nối thanh toán song phương qua mã QR tới Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore. Sắp tới, ngành ngân hàng sẽ mở rộng kết nối thêm tới Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).

Bên cạnh phiên hội thảo chính, khu triển lãm được thiết kế theo hướng một "lễ hội công nghệ ngân hàng thông minh", mở cửa đón người dân, hộ gia đình và doanh nghiệp tới trải nghiệm trực tiếp tại 21 gian hàng của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp công nghệ.

gian hàng CDS NHNN 2026
Khách tham quan trải nghiệm các gian hàng tại sự kiện. Ảnh: M.T

Khách tham quan có thể mở tài khoản, cấp thẻ qua định danh điện tử (eKYC), thanh toán bằng QR code và chạm để thanh toán, xác thực giao dịch bằng sinh trắc học khuôn mặt, giọng nói, hoặc tương tác với trợ lý ảo ứng dụng AI.

CĐS 2026
Người dân hứng thú với quầy cà phê tự động của Tập đoàn MISA. Ảnh: M.T

Điểm nhấn nổi bật là khu "Siêu thị số - Trạm hạ sắm", phục vụ giao dịch hoàn toàn không tiền mặt. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia sự kiện cũng được hỗ trợ trực tiếp các giải pháp như VietQR Global, hóa đơn điện tử.

Sau lễ khai mạc, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã trực tiếp tham quan các gian hàng triển lãm.

thống đốc NHNN
Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: M.T

Sự kiện "Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026" được tổ chức trong hai ngày 18-19/8/2026 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Phiên khai mạc và hội thảo chính diễn ra trong sáng ngày 18/8/2026. Hoạt động triển lãm, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ tiếp tục mở cửa phục vụ người dân đến trưa ngày 19/8/2026.

Minh Trí