17,2 tỉ lượt xem trên YouTube, 'Baby Shark Dance' đến K-pop như thế nào?
“Baby Shark Dance”, video được xem nhiều nhất lịch sử YouTube, mở vòng đời mới khi Park Geonroung trở lại sau 10 năm để bước vào K-pop.

Mười năm trước, Park Geonroung mới 7 tuổi khi xuất hiện trong Baby Shark Dance của Pinkfong. Cậu không phải người hát chính mà là một trong những gương mặt thực hiện các động tác minh họa theo giai điệu về gia đình cá mập. Không ai khi ấy hình dung đoạn video dài hơn hai phút sẽ trở thành sản phẩm được xem nhiều nhất lịch sử YouTube.
Ngày 20/8, Park trở lại dưới nghệ danh Baby Shark Boy với đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay WAVE. Theo Reuters, ca khúc mở đầu bằng giai điệu quen thuộc của Baby Shark rồi chuyển sang electropop, Park cũng tham gia viết lời. Một cậu bé từng nổi tiếng nhờ vài động tác tay nay bước vào thị trường K-pop bằng chính ký ức đã đưa mình đến với hàng tỉ người xem.
Kỷ lục 17,2 tỉ lượt xem
Pinkfong đăng Baby Shark Dance lên YouTube năm 2016. Nội dung gần như tối giản: một bài hát ngắn về gia đình cá mập, giai điệu lặp lại liên tục, lời dễ thuộc và những động tác tay mà trẻ nhỏ có thể bắt chước ngay sau vài lần xem.
Sự đơn giản lại trở thành lợi thế. Video gần như không gặp rào cản ngôn ngữ. Trẻ em có thể nghe, nhìn, nhảy theo và xem lại nhiều lần. Khi trào lưu lan ra ngoài nhóm khán giả nhỏ tuổi, Baby Shark tiếp tục xuất hiện trong các thử thách nhảy, chương trình truyền hình, sân khấu và video chế.
Tháng 11/2020, Baby Shark Dance vượt Despacito để trở thành video được xem nhiều nhất YouTube. Đầu năm 2022, nó tiếp tục là video đầu tiên trong lịch sử nền tảng cán mốc 10 tỉ lượt xem. YouTube cho biết đến tháng 6.2025, con số đã vượt 16 tỉ. Reuters ngày 20.8.2026 ghi nhận video hiện vượt 17,2 tỉ lượt xem và vẫn giữ ngôi đầu.
Con số này không đồng nghĩa 17,2 tỉ người khác nhau đã xem video. Phần lớn đến từ việc xem lặp lại, đặc biệt ở trẻ em. Nhưng điều đó cho thấy sức sống hiếm có của một sản phẩm Internet. Trong khi nhiều video lan truyền nhanh chóng biến mất, Baby Shark Dance vẫn tăng hàng tỉ lượt xem sau nhiều năm.
-0b34ca946023653b67ad1479359e0928.png)
Từ video trẻ em thành IP toàn cầu
Baby Shark không chỉ dừng lại ở một video YouTube. Pinkfong đã kéo nhân vật này sang âm nhạc, hoạt hình, chương trình truyền hình, biểu diễn trực tiếp, hàng hóa và các trải nghiệm dành cho gia đình.
Theo YouTube, Baby Shark Dance đã được xem tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100.000 video do các nhà sáng tạo khác thực hiện dựa trên nội dung này. Pinkfong cũng phát hành nhiều phiên bản ngôn ngữ, giúp hình ảnh cá mập vàng trở thành thương hiệu nhận diện toàn cầu.
Đến tháng 3/2026, The Pinkfong Company cho biết toàn bộ hệ thống nội dung của doanh nghiệp đã đạt khoảng 210 tỉ lượt xem và 300 triệu lượt đăng ký trên YouTube. Riêng Baby Shark Dance khi ấy đạt 16,7 tỉ lượt xem và giữ vị trí số một trong 64 tháng liên tiếp.
Việc đưa Park trở lại dưới nghệ danh Baby Shark Boy cho thấy cách Pinkfong tiếp tục khai thác tài sản này. Thay vì chỉ bán lại ký ức của một video cũ, công ty kết nối chính gương mặt từng góp phần tạo nên hiện tượng năm 2016 với một thị trường khác là K-pop.
Baby Shark đi vào K-pop
Park Geonroung nói với Reuters rằng Baby Shark Dance đã mang niềm vui đến nhiều người và việc vẫn được nhớ đến sau 10 năm khiến anh muốn trở lại để kết nối với khán giả qua âm nhạc. Anh xem WAVE là khởi đầu cho một hành trình dài hơn chứ không phải dự án đơn lẻ.
Cách ra mắt cho thấy Park không tìm cách thoát khỏi cái bóng của Baby Shark. Nghệ danh Baby Shark Boy đặt mối liên hệ ấy ở vị trí dễ nhận biết nhất, trong khi WAVE mở đầu bằng giai điệu quen thuộc từng được vang lên hàng tỉ lần, trước khi chuyển sang chất electropop hiện đại.
Đó là lợi thế lớn. Một tân binh K-pop thường phải mất thời gian xây dựng độ nhận diện. Park bước vào thị trường với câu chuyện đã có sẵn: gương mặt từng xuất hiện trong video được xem nhiều nhất YouTube và một thương hiệu quen thuộc ở nhiều quốc gia.
Nhưng 17,2 tỉ lượt xem không đảm bảo cho một sự nghiệp âm nhạc. Khán giả từng xem Baby Shark Dance vì một bài hát dành cho trẻ em chưa chắc sẽ trở thành người nghe của Baby Shark Boy. Sức hút của ký ức có thể giúp Park được chú ý ở thời điểm ra mắt, còn việc anh có thể đứng độc lập như một ca sĩ hay không phụ thuộc vào những sản phẩm tiếp theo.
Dù vậy, sự trở lại này cho thấy cách một IP văn hóa có thể được kéo dài vòng đời. Baby Shark Dance từng bắt đầu bằng một giai điệu đơn giản và vài động tác tay, sau đó trở thành video 17,2 tỉ lượt xem. Mười năm sau, chính kỷ lục ấy lại trở thành bệ phóng để một gương mặt trong video bước vào K-pop.
Một video trẻ em có thể sống bao lâu? Với Baby Shark, câu trả lời đến nay đã là một thập niên, và câu chuyện vẫn chưa dừng lại.

