Thời sự

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 có gì đặc biệt?

Nguyễn Tuyết 04/09/2026 14:01

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra sáng 5/9 với nhiều điểm khác biệt: học sinh cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai trường; điểm cầu trung tâm đặt tại một trường nội trú vùng biên ở Lào Cai.

Đặc biệt, ngày khai trường năm nay còn gắn với việc khánh thành những ngôi trường nội trú liên cấp mới tại các xã biên giới đất liền.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027: Tiếng trống trường vang cùng một thời điểm

Sáng 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào lễ khai giảng năm học 2026-2027. Nếu nhiều năm trước, mỗi trường chủ động tổ chức nghi thức theo thời gian riêng, năm nay chương trình chung được thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

download-1-1788485475.jpg
Chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng sẽ diễn ra đồng thời trên phạm vi cả nước.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, lễ khai giảng diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 5/9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai, kết nối với các tỉnh, thành và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, phát thanh trên VOV1.

Tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khai giảng; các Phó thủ tướng dự tại một số điểm cầu địa phương.

Theo chương trình, 7 giờ 35 học sinh cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca. Sau phóng sự về các trường nội trú biên giới và các nội dung của chương trình, từ 8 giờ 27 đến 8 giờ 30 sẽ diễn ra nghi thức đánh trống khai giảng. Tại mỗi cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý nhà trường thực hiện nghi thức này đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Như vậy, từ thành phố đông đúc đến những điểm trường vùng núi xa xôi, từ học sinh lớp 1 lần đầu dự khai giảng đến học sinh cuối cấp, tiếng trống trường năm nay vang lên gần cùng một thời điểm.

Cách tổ chức này tiếp nối dấu mốc của năm học 2025-2026. Năm ngoái là lần đầu tiên tất cả cơ sở giáo dục trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca trong một thời điểm, nhân sự kiện kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục. Năm 2026, hình thức khai giảng chung tiếp tục được duy trì nhưng điểm nhấn đã dịch chuyển rõ rệt về vùng biên giới.

khai-giang2.jpg
Điểm cầu trung tâm đặt tại trường Phổ thông nội trú Mường Khương

Một thay đổi khác là chương trình không kéo dài phần lễ. Sau 8 giờ 30, các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm phù hợp với học sinh nhưng không tổ chức thêm những bài phát biểu mang tính nghi thức. Bộ GD-ĐT yêu cầu ưu tiên hoạt động gần gũi, thiết thực, tạo không khí vui tươi, đặc biệt với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.

Điều này cũng phần nào trả lại ý nghĩa ban đầu của ngày khai trường. Với trẻ nhỏ, ký ức về ngày đầu năm học không nằm ở những bài diễn văn dài, mà ở khoảnh khắc mặc đồng phục mới, gặp lại bạn bè, cầm tay cha mẹ bước qua cổng trường và nghe tiếng trống đầu tiên.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 hướng về những ngôi trường vùng biên

Điểm đặc biệt nhất của lễ khai giảng năm học 2026-2027 nằm ở nơi đặt điểm cầu trung tâm: Mường Khương, một xã biên giới của tỉnh Lào Cai.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được đầu tư khoảng 255 tỉ đồng, trên khu đất gần 49.600m². Trường được thiết kế cho 28 lớp với 980 học sinh, có khối phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao và các công trình phụ trợ.

Năm học 2026-2027, 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền thuộc 19 tỉnh, thành được đưa vào sử dụng, tạo thêm điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu và vùng xa. Những trường đủ điều kiện sẽ thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao trong chương trình chung sáng 5/9.

Cuối tháng 8, hàng trăm phụ huynh từ các thôn, bản đã vượt nhiều cây số đường núi đưa con đến nhận trường, nhận phòng nội trú. Anh Lồ Thế Phìn, người dân thôn Sín Hồ, chở con gái đến trường từ sớm. Chia sẻ với báo chí, anh cho biết gia đình phấn khởi khi trường mới khang trang, có đủ nơi học tập, ăn ở và vui chơi, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con ở lại trường.

Niềm vui ấy cũng hiện rõ với học sinh. Vàng Diu Vững, học sinh lớp 8A, cho biết em ấn tượng bởi trường rộng, thoáng, phòng ở và lớp học được trang bị đầy đủ. Với Vững, môi trường mới mở ra điều kiện tốt hơn để học tập.

Phía sau những lời chia sẻ đơn giản là câu chuyện rất thực của giáo dục vùng cao. Nhiều học sinh trước đây phải đi xa, đường đến trường qua đèo dốc, việc học không chỉ phụ thuộc vào sách vở mà còn phụ thuộc vào chỗ ăn, chỗ ngủ và khả năng bám trường.

Tại ngôi trường mới ở Mường Khương, 123 phòng nội trú được bố trí cho học sinh. Ngay ngày tựu trường, bữa ăn đầu tiên đã được tổ chức. Hiệu trưởng Mông Thị Duyên cho biết tỷ lệ học sinh nhập trường trong buổi sáng đạt trên 99%; chăn màn, nơi ăn nghỉ cũng được chuẩn bị để các gia đình yên tâm.

Bởi vậy, khoảnh khắc cắt băng khánh thành các trường vùng biên rồi nối tiếp bằng tiếng trống khai trường mang một lớp nghĩa khác. Với nhiều đứa trẻ, đó không chỉ là bắt đầu một năm học, mà là bắt đầu những ngày đến trường bớt nhọc nhằn hơn.

Năm học mới, Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát phòng học, sách giáo khoa, thiết bị, nước sạch, nhà vệ sinh, điện, internet và nguy cơ học sinh bỏ học; đồng thời ưu tiên hỗ trợ bữa ăn, đồ dùng học tập và phương tiện đi lại cho học sinh khó khăn.

Vì thế, điều đáng nhớ của lễ khai giảng năm học 2026-2027 không chỉ là cả nước cùng nghe một tiếng trống. Từ điểm cầu vùng biên Mường Khương, khoảng cách đến trường của mỗi đứa trẻ đã được rút ngắn, dù các em sinh ra ở thành phố hay non cao.

Nguyễn Tuyết