Kinh tế

Hơn 170 doanh nghiệp quốc tế đến Tây Ninh: Muốn có đơn hàng, phải minh bạch chuỗi cung ứng

Nguyễn Tuyết 05/09/2026 17:54

Hơn 170 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều tập đoàn phân phối, bán lẻ, thương mại điện tử quốc tế đã có mặt tại Tây Ninh ngày 5/9.

Theo đó, cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng lớn đang rộng mở, song chuyên gia thương mại cảnh báo doanh nghiệp muốn đi xa phải đáp ứng ngày càng chặt các yêu cầu về xuất xứ, tiêu chuẩn và tính minh bạch.

Ngày 5/9, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh lần thứ IV năm 2026.

tay-ninh2.jpg
Hơn 170 doanh nghiệp quốc tế tham dự Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Sự kiện thu hút hơn 170 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều tập đoàn phân phối, bán lẻ, thương mại điện tử quốc tế như Central Retail, H&M, Lulu, Mixue, Spinneys, Lootah, Amazon... tham dự, tìm kiếm cơ hội hợp tác và nguồn cung hàng hóa.

Tại hội nghị, các bên cũng trao đổi về nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời phân tích xu hướng tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, UAE, các yêu cầu về phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn xanh và dòng vốn đầu tư quốc tế.

Cơ hội lớn nhưng “cửa vào” ngày càng chặt

Trong số những thị trường được doanh nghiệp quan tâm, Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, với quy mô tiêu dùng lớn và nhu cầu đa dạng đối với điện tử, máy móc, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng.

Tại hội nghị, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, mức giá cạnh tranh và khả năng đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp Việt Nam vẫn được nhiều đối tác Hoa Kỳ quan tâm. Tuy nhiên, chính sách thương mại của nước này ngày càng gắn chặt với mục tiêu cân bằng thương mại, củng cố sản xuất trong nước, bảo đảm an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng.

Điều doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý là yêu cầu về nguồn gốc hàng hóa và mức độ tạo ra giá trị tại nước xuất khẩu đang ngày càng được coi trọng.

hoi-nghi-tay-ninh3-050926.jpg
Hội nghị trở thành diễn đàn kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nước này tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và chuyển tải bất hợp pháp qua nước thứ ba.

Điều đó có nghĩa doanh nghiệp không chỉ cần sản phẩm tốt hay giá cạnh tranh. Khi xuất hàng sang Hoa Kỳ, doanh nghiệp phải có khả năng giải trình nguồn gốc nguyên liệu, nhà cung cấp, các công đoạn được thực hiện tại Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng, đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ sản xuất, hóa đơn, chứng từ vận chuyển và thanh toán.

Đây cũng là điểm đáng chú ý đối với doanh nghiệp Tây Ninh khi địa phương đang tìm cách đưa sản phẩm vào sâu hơn các chuỗi cung ứng quốc tế.

Tây Ninh có thế mạnh về nông nghiệp, tinh bột mì, chăn nuôi, thực phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, thủ công mỹ nghệ và khả năng kết nối với hệ thống logistics, thương mại điện tử, các kênh phân phối quốc tế. Theo đánh giá của Thương vụ, đây là những lĩnh vực có tiềm năng tiếp cận các phân khúc phù hợp tại thị trường Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, riêng với nông sản và thực phẩm, doanh nghiệp phải tính đến hàng loạt yêu cầu ngay từ khâu sản xuất như an toàn thực phẩm, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch, ghi nhãn, bao bì, chất lượng ổn định và khả năng cung ứng lâu dài. Khả năng biến kết nối tại hội nghị thành đơn hàng phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có chuẩn bị được một chuỗi sản xuất đủ minh bạch, ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường hay không.

Từ cuộc gặp tại hội nghị đến đơn hàng quốc tế

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật những thay đổi về thuế quan, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định nhập khẩu đối với từng nhóm hàng, từ đó xây dựng trước các phương án về chi phí, thị trường và chuỗi cung ứng.

Một yêu cầu khác là rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, xác định rõ nguồn gốc nguyên liệu và những khâu sản xuất quan trọng, đồng thời kiểm soát nhà cung cấp để thông tin bảo đảm hợp pháp, minh bạch và nhất quán.

Đáng chú ý, Thương vụ khuyến nghị doanh nghiệp chuẩn hóa, số hóa và lưu trữ đầy đủ hồ sơ sản xuất, xuất xứ, hóa đơn, vận chuyển, thanh toán. Khi cơ quan chức năng hoặc đối tác Hoa Kỳ yêu cầu, thông tin phải có thể được cung cấp kịp thời và kiểm chứng.

Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho rằng thương mại thế giới đang thay đổi nhanh, chuỗi cung ứng được tái cấu trúc, trong khi thương mại điện tử và công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối cũng như cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Theo ông Hẳn, lợi thế hiện nay không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn phụ thuộc khả năng kết nối, logistics, tiếp cận thị trường và tạo ra giá trị cao hơn. “Kết nối không chỉ để gặp nhau. Kết nối là để tạo ra giá trị”, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Tây Ninh đạt 31,4 tỉ USD, tăng 12,7%; riêng xuất khẩu đạt 17,8 tỉ USD. Địa phương hiện có hơn 18.000 ha đất công nghiệp tại 51 khu công nghiệp và 60 cụm công nghiệp.

Tại hội nghị lần này, các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác từ Malaysia, UAE, Pakistan, Singapore, Australia, Nhật Bản. Một số hợp đồng giao thương, phân phối nông sản và thực phẩm giữa doanh nghiệp Tây Ninh với đối tác quốc tế cũng được ký kết.

Tây Ninh đặt mục tiêu tạo ra các kết nối thực chất giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, sản xuất với thị trường, hàng hóa với logistics và địa phương với thị trường quốc tế.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung của các đối tác Mỹ tiếp tục mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội sẽ thuộc về những doanh nghiệp có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, hồ sơ minh bạch và chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp.

Với Tây Ninh, kết quả của hoạt động kết nối không chỉ thể hiện ở số lượng doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế tham dự. Quan trọng hơn là khả năng chuyển các cuộc gặp, trao đổi tại hội nghị thành đơn hàng, đưa doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và duy trì thị trường trong dài hạn.

Nguyễn Tuyết