Tin vũ khí hôm nay 6/9: 70% kho pháo là Bohdana, Ukraine sẽ ra sao nếu sản xuất gián đoạn?
Tin vũ khí hôm nay, “xương sống” pháo binh Ukraine có nguy cơ ngừng sản xuất; Mỹ duyệt bán 10.000 bộ JDAM-ER cho Ả Rập Saudi; Nga tiếp tục tập kích Ukraine bằng tên lửa và UAV.
“Xương sống” pháo binh Ukraine có nguy cơ ngừng sản xuất
Nhà máy chế tạo máy hạng nặng Kramatorsk (KZVV) lần đầu công khai giá bán dòng pháo 155 mm Bohdana trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang Oboronka. Đại diện doanh nghiệp cho biết hơn 1.000 hệ thống Bohdana đã được xuất xưởng và hiện chiếm khoảng 70% số pháo trong biên chế Ukraine. Dù vậy, nhà máy cho biết đã không nhận được đơn đặt hàng mới từ chính phủ trong khoảng 9 tháng và có nguy cơ phải tạm dừng dây chuyền.

Theo nhà sản xuất, một khẩu Bohdana tự hành có giá khoảng 2,5 triệu USD. Phiên bản kéo Bohdana-BG sử dụng bệ pháo thời Liên Xô có giá khoảng 1,6 triệu USD. Ukraine chọn tận dụng số bệ pháo cũ còn trong kho, trong đó nhiều khẩu không còn nguồn đạn phù hợp. Nếu dùng bệ kéo mới do Ukraine sản xuất, giá một hệ thống vào khoảng 1,8 triệu USD.
Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí so với bản tự hành, dù đổi lại khả năng cơ động và thời gian rời trận địa sau khi khai hỏa sẽ kém hơn. Trong chiến tranh hiện nay, nơi UAV trinh sát có thể phát hiện vị trí pháo rất nhanh, vài phút chênh lệch khi triển khai hoặc rút khỏi trận địa cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng sống sót.
Bohdana sử dụng cỡ đạn 155 mm chuẩn NATO và nòng dài 52 lần đường kính, cho phép khai hỏa nhiều loại đạn phương Tây. Tầm bắn với một số loại đạn thông thường vào khoảng 40 km. Ukraine đồng thời đầu tư vào đạn và liều phóng mới nhằm tận dụng tốt hơn khả năng của nòng pháo, trong đó có hợp tác với Rheinmetall (Đức) về liều phóng mô-đun.
Điều khiến nhà sản xuất lo ngại hiện nay không phải thiếu năng lực chế tạo mà là khoảng trống đơn hàng. KZVV cho biết kể cả khi có hợp đồng mới ngay lập tức, nhà máy vẫn cần khoảng sáu tháng để chuẩn bị đủ linh kiện, đồng nghĩa dây chuyền có thể phải tạm ngưng trước khi hoạt động trở lại.
Doanh nghiệp này còn sản xuất nòng pháo từ 25 mm tới 155 mm và tham gia các chương trình liên quan tới L119, AS-90, Krab, M777 và Archer. Vì vậy, việc một nhà máy đang cung cấp phần lớn pháo nội địa cho Ukraine phải đối mặt nguy cơ gián đoạn sản xuất có thể ảnh hưởng không chỉ tới Bohdana mà còn tới chuỗi bảo đảm pháo binh rộng hơn.
Mỹ duyệt bán 10.000 bộ JDAM-ER cho Ả Rập Saudi
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/9 phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá khoảng 5 tỉ USD cho Ả Rập Saudi, trong đó có 10.004 bộ dẫn đường JDAM-ER và số thân bom tương ứng. Cùng ngày, Mỹ thông báo thêm gói 60 động cơ turbine AGT-1500 cho xe tăng M1 Abrams, trị giá khoảng 750 triệu USD. Nếu được thực hiện đầy đủ, tổng giá trị hai thương vụ lên tới 5,75 tỉ USD, theo Army Recognition.

Gói JDAM-ER được chia thành hai nhóm gần bằng nhau về số lượng. Riyadh dự kiến nhận 5.004 bộ KMU-572 dành cho bom BLU-111 nặng khoảng 227 kg, cùng 5.000 bộ KMU-556 cho BLU-117 loại 907 kg. Hai cấu hình phục vụ những nhóm mục tiêu khác nhau, từ công trình nhẹ tới mục tiêu kiên cố hơn. Hợp đồng còn bao gồm ngòi nổ, đầu dò mục tiêu, container, phụ tùng và hỗ trợ kĩ thuật.
JDAM-ER không dùng động cơ. Tầm bay được kéo dài nhờ bộ cánh bung ra sau khi bom rời máy bay, giúp nó lượn xa hơn JDAM thông thường. Trong điều kiện thuận lợi, tầm có thể vượt 40 hải lí, tức hơn 74 km. Con số này không cố định, bởi khoảng cách thực tế còn phụ thuộc độ cao, tốc độ và hướng bay của máy bay khi thả bom.
Hệ thống vẫn dựa vào dẫn đường quán tính kết hợp GPS. Khi tín hiệu vệ tinh ổn định, độ chính xác được cải thiện đáng kể. Nếu GPS bị gây nhiễu, sai số tăng lên và hiệu quả trước các mục tiêu nhỏ như cửa hầm, cầu hoặc sở chỉ huy có thể giảm rõ rệt. Kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine đã cho thấy đây là điểm yếu mà các hệ thống tác chiến điện tử có thể khai thác.
Quy mô đơn hàng cũng cho thấy Riyadh muốn xây dựng một kho đạn lớn ở phân khúc vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không điểm. Tuy nhiên, JDAM-ER vẫn khác xa các dự án JDAM gắn động cơ đang được phát triển để đạt tầm hàng trăm kilômet. Ả Rập Saudi vì thế đang mua một loại vũ khí đã tương đối hoàn thiện và có thể triển khai với số lượng lớn, thay vì chờ các biến thể tầm xa hơn chưa phổ biến trong biên chế.
Nga tiếp tục tập kích Ukraine bằng tên lửa và UAV
Rạng sáng 5/9, Nga tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào nhiều khu vực của Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tạm dừng các đòn đánh tầm xa trong thời gian đặc phái viên Mỹ tới Moscow. Ngoài khu vực Kyiv, thành phố Kamianske ở tỉnh Dnipropetrovsk hứng nhiều tên lửa đạn đạo, trong đó một cơ sở công nghiệp bị đánh trúng.

Hai loại vũ khí đặt ra những thách thức rất khác nhau cho phòng không Ukraine. UAV cảm tử bay chậm hơn và có thể bị pháo phòng không hoặc UAV đánh chặn đối phó, nhưng khi xuất hiện với số lượng lớn, chúng có thể buộc lực lượng phòng thủ phải phân tán hỏa lực và làm tăng nguy cơ một số chiếc lọt qua.
Tên lửa đạn đạo khó xử lí hơn nhiều vì tốc độ cao và thời gian cảnh báo rất ngắn. Nga thường sử dụng Iskander-M cho các đòn đánh ở cự li này. Tên lửa có tầm khoảng 500 km, bay theo quỹ đạo bán đạn đạo và có khả năng cơ động trong giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn phụ thuộc vào những hệ thống phòng thủ tên lửa chuyên dụng như Patriot. Với các mục tiêu ở Dnipropetrovsk, thời gian từ lúc phóng tới khi tên lửa tiếp cận khu vực mục tiêu có thể chỉ kéo dài vài phút.
Các vụ tấn công diễn ra đúng lúc Mỹ đang thúc đẩy một khoảng lặng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao. Tối 4/9, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tiến hành các đòn đánh đường không vào lãnh thổ Nga trong thời gian hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kyiv, đồng thời yêu cầu phía Nga có động thái tương ứng.
Các đơn vị Ukraine cũng được cho là đã nhận lệnh hạn chế khai hỏa dọc tuyến tiếp xúc từ 0 giờ ngày 5/9 đến hết ngày 8/9, chỉ đáp trả khi bị tấn công. Moscow chưa công bố một cam kết tương tự. Diễn biến rạng sáng 5/9 cho thấy ít nhất trên mặt trận đường không, các cuộc tập kích của Nga vẫn chưa dừng lại.


.jpg)