Top 1 bác sĩ nội trú gọi tên sản phụ khoa, chuyên ngành 'cháy' chỉ tiêu
Sản phụ khoa là lựa chọn được nhiều bác sĩ trẻ có thứ hạng cao ưu tiên trong cuộc đua bác sĩ nội trú tại Matching Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội.
Sản phụ khoa "cháy" chỉ tiêu trong cuộc đua bác sĩ nội trú 2026
Chiều ngày 9/9, hội trường lớn Trường Đại học Y Hà Nội bước vào bầu không khí căng thẳng nhưng bùng nổ cảm xúc với sự kiện "Match Day 2026" - ngày hội đăng kí chuyên ngành dành cho tân bác sĩ nội trú khóa 51 (niên khóa 2026 - 2029).
Đạt tổng điểm 24,9/30, bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân (chuyên ngành Y khoa) đã trở thành thủ khoa đầu vào kì thi năm nay và chính thức chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, mở màn cho cuộc đua dành suất học nội trú khốc liệt bậc nhất trong khối ngành sức khỏe.

Sự kiện quy tụ hơn 780 tân bác sĩ xuất sắc, những người đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra năng lực khách quan cam go từ tổng số 1.114 thí sinh đăng kí ban đầu, đại diện cho 18 cơ sở đào tạo y dược trên toàn quốc.
Tại Việt Nam, hiện có 13 cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú, nhưng Trường Đại học Y Hà Nội, đơn vị lâu đời nhất với lịch sử đào tạo từ năm 1974 và đã đào tạo được hơn 6.000 chuyên gia.
Nghi thức lựa chọn diễn ra với áp lực thời gian cực lớn: mỗi thí sinh chỉ có đúng 30 giây bước lên bệ micro để xướng tên bản thân và tuyên bố chuyên ngành đào tạo gắn liền với sự nghiệp tương lai.
Thứ tự bước lên hoàn toàn dựa vào bảng xếp hạng điểm số công khai từ cao xuống thấp. Cơ chế này đảm bảo tính minh bạch, khách quan tuyệt đối, giúp tôn trọng triệt để thành quả học tập và năng lực chuyên môn của từng cá nhân.
Xu hướng lựa chọn năm nay tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các chuyên ngành lâm sàng mang tính thực hành cao và có nhu cầu xã hội lớn. Trong chưa đầy 60 phút vận hành của Match Day, danh sách chỉ tiêu ở hàng loạt chuyên ngành "hot" như Sản phụ khoa, Ung thư, Gây mê hồi sức và Phẫu thuật tạo hình đã nhanh chóng bị lấp đầy.
Đặc biệt, Sản phụ khoa tiếp tục khẳng định vị thế chuyên ngành có sức hút đỉnh cao liên tục qua nhiều năm. Cả 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất kì thi năm nay đều quyết định ghi danh vào Sản phụ khoa.
Có tới 10 trong tổng số 20 thí sinh dẫn đầu bảng xếp hạng lựa chọn ngành này, khiến toàn bộ chỉ tiêu Sản phụ khoa của Đại học Y Hà Nội khép lại chỉ sau ít phút, hoàn toàn không để lại cơ hội cho nhóm phía sau.
Nhìn lại lịch sử các kì thi gần nhất, làn sóng này đã duy trì một cách bền bỉ: năm 2023 ghi nhận 12/20 thí sinh top đầu chọn Sản phụ khoa, con số này ở năm 2024 là 9/20 và năm 2025 là 7/20.
Bắt đầu từ số thứ tự 90 trở đi, nhiều bác sĩ trẻ rơi vào thế bị động và ngập ngừng khi đứng trước micro, bởi định hướng ban đầu đã không còn chỗ.
Đáng chú ý, thí sinh ở vị trí thứ 132, bác sĩ Thế Anh, đã đưa ra quyết định bất ngờ khi không chọn bất kì chuyên ngành nào còn lại trong danh sách, chấp nhận rời cuộc chơi để tìm kiếm cơ hội khác.
Tầm vóc đào tạo bác sĩ nội trú thay đổi cả về lượng và chất
Đằng sau 30 giây rực rỡ tại Match Day là kết quả của cả một hành trình ôn tập miệt mài nhằm chinh phục kì thi "thép" kéo dài 3 buổi.
Đề thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội đòi hỏi kiến thức toàn diện, quét qua 5 môn lâm sàng cốt lõi (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu) cùng 8 môn Y học cơ sở (Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh).
Đánh giá về quy mô kì thi năm nay, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của nhà trường đã chính thức bước sang khóa thứ 51 với sự thay đổi toàn diện về cả chất và lượng.

Trong quá khứ, quy mô đào tạo từng rất hạn chế do nhu cầu nhân lực của hệ thống y tế chưa cao; có những thời điểm mỗi khóa chỉ tuyển vỏn vẹn 15 chỉ tiêu cho toàn trường, tương ứng mỗi bộ môn chỉ có duy nhất 1 bác sĩ nội trú. Thậm chí, nhiều bệnh viện tuyến trung ương thời kì đó chưa từng có bác sĩ nội trú về công tác.
Bước ngoặt diễn ra vào năm 2016, trước yêu cầu gia tăng chất lượng nguồn nhân lực y tế trình độ cao cho đất nước và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, Trường Đại học Y Hà Nội đã quyết định đổi mới, mở rộng quy mô tuyển sinh bác sĩ nội trú và duy trì định kì mô hình Match Day.
Từ chỗ tuyển chọn khép kín với số lượng khiêm tốn, kì thi năm nay đã mở rộng tới 444 chỉ tiêu phân bổ cho 37 chương trình đào tạo, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Đại học Y Hà Nội trong việc cung ứng lực lượng bác sĩ chuyên khoa sâu chất lượng cao cho ngành y tế Việt Nam.


