Kinh tế

Tesla của tỉ phú Elon Musk lập công ty tại Việt Nam, tiếp theo sẽ là gì?

Đình Long- M.P • 15/09/2026 09:25

Với người tiêu dùng, sự tham gia của thêm một thương hiệu toàn cầu như Tesla đồng nghĩa với nhiều lựa chọn hơn về mẫu xe, công nghệ, giá bán và dịch vụ

Tesla, hãng xe điện của tỉ phú Elon Musk, vừa chính thức lập pháp nhân tại Việt Nam. Đây ược xem là tín hiệu rõ nét cho khả năng hãng xe Mỹ tham gia trực tiếp thị trường trong nước.

Thêm đối thủ về xe điện tại thị trường Việt Nam

Sự xuất hiện của Tesla được dự báo sẽ làm cuộc cạnh tranh trên thị trường xe điện Việt Nam ngày càng sôi động, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được thành lập ngày 11.9.2026, đặt trụ sở tại TP.HCM, với vốn điều lệ 77,667 tỉ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD.

Doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ô tô, gồm xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ ô tô và phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô.

Tesla Motors Việt Nam có ba người đại diện theo pháp luật. Ông David Jon Feinstein giữ chức Chủ tịch, bà Isabel Ching Fan là Tổng giám đốc và ông Nguyễn Mạnh Hùng là Trợ lý Tổng giám đốc. Trong đó, ông Feinstein và bà Fan đều từng giữ các vị trí quản lý tại Tesla ở nhiều thị trường.

Việc thành lập pháp nhân tại Việt Nam là bước chuẩn bị quan trọng về mặt pháp lý, song chưa đồng nghĩa Tesla sẽ lập tức mở bán xe chính hãng.

Đến nay, hãng chưa công bố thời điểm bán xe, danh mục sản phẩm, giá bán, showroom, hệ thống dịch vụ hay kế hoạch phát triển mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam.

Tuy vậy, động thái của Tesla diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia.

ong-lon-tesla -dang -ký- doanh- nghiep- tai- viet- nam
Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam được thành lập ngày 11.9.2026, đặt trụ sở tại TP.HCM. Ảnh: Chụp màn hình

Cuộc cạnh tranh xe điện sẽ còn quyết liệt hơn

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, doanh số ô tô điện tại Việt Nam năm 2025 tăng hơn gấp đôi, đưa Việt Nam trở thành thị trường ô tô điện lớn nhất Đông Nam Á. Xe điện chiếm gần 40% doanh số ô tô mới tại Việt Nam, cao hơn mức khoảng 25% trên toàn cầu.

Thị trường cũng đang chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều thương hiệu. VinFast hiện dẫn đầu về doanh số xe điện tại Việt Nam, với 175.099 ô tô điện bàn giao trong năm 2025. Trong 8 tháng đầu năm 2026, hãng tiếp tục bàn giao 154.073 xe.

Trong khi đó, BYD bắt đầu bán xe tại Việt Nam từ giữa năm 2024 và đạt 3.718 xe trong năm 2025. Đến tháng 2.2026, hãng vượt mốc 5.000 xe bán tại Việt Nam.

Hyundai, Mercedes-Benz, Porsche cùng nhiều thương hiệu Trung Quốc khác cũng đã đưa xe điện vào thị trường.

Theo Mordor Intelligence, thị trường xe điện Việt Nam được dự báo tăng trưởng bình quân 18,95% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031, từ 3,71 tỉ USD năm 2026 lên 8,84 tỉ USD vào năm 2031.

Với Tesla, lợi thế lớn nằm ở thương hiệu toàn cầu, công nghệ, thiết kế và khả năng vận hành. Nếu chính thức bán xe tại Việt Nam, những mẫu như Model 3, Model Y có thể tạo thêm sức ép cạnh tranh ở các phân khúc đang có sự hiện diện của BYD và các thương hiệu xe điện khác.

Ở chiều ngược lại, Tesla sẽ phải giải bài toán về giá bán sau thuế phí, dịch vụ hậu mãi, phụ tùng và đặc biệt là hạ tầng sạc. Đây vốn là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe điện của khách hàng.

Dù chưa biết thời điểm những chiếc Tesla đầu tiên được bán chính hãng tại Việt Nam, việc hãng xe của Elon Musk lập doanh nghiệp trong nước đã phát đi tín hiệu đáng chú ý rằng đường đua xe điện Việt Nam đang ngày càng đông và cuộc cạnh tranh nhiều khả năng sẽ còn quyết liệt hơn.

Với người tiêu dùng, sự tham gia của thêm một thương hiệu toàn cầu như Tesla đồng nghĩa với nhiều lựa chọn hơn về mẫu xe, công nghệ, giá bán và dịch vụ.

Đồng thời, sức ép cạnh tranh cũng có thể buộc các hãng phải tiếp tục cải thiện sản phẩm, chính sách bán hàng và chất lượng dịch vụ để giữ khách. Khi đó người mua xe sẽ hưởng lợi

Đình Long- M.P