Video

Agility Robotics ra mắt robot hình người Digit 5 làm việc chung với con người

Bùi Tú 18/09/2026 10:24

Agility Robotics vừa giới thiệu Digit 5, thế hệ mới nhất của robot hình người thương mại Digit, với tải trọng tăng 40%, khả năng thay đổi đầu công tác, sạc nhanh hơn và hệ thống an toàn mới cho phép robot hoạt động gần con người.

Động thái này diễn ra khi hãng cho biết đã nhận hơn 300 triệu USD đơn hàng nhiều năm và chuẩn bị đưa doanh nghiệp lên thị trường chứng khoán.

Video: Agility

Từ robot vận chuyển thùng hàng đến nhiều công việc trong nhà máy

Thế hệ trước của Digit chủ yếu được triển khai trong các công việc vận chuyển thùng hàng tại kho. Với Digit 5, Agility Robotics muốn mở rộng phạm vi hoạt động của cùng một nền tảng robot sang nhiều công đoạn hơn trong nhà máy và trung tâm logistics.

Theo công ty, Digit 5 có thể hướng tới các nhiệm vụ như dỡ hàng khỏi pallet, vận hành máy móc, chuẩn bị và sắp xếp linh kiện, kiểm tra chất lượng hay xếp hàng lên pallet. Mục tiêu là để một robot có thể đảm nhận chuỗi công việc đa dạng thay vì mỗi công đoạn phải sử dụng một loại máy chuyên dụng.

Peggy Johnson, Giám đốc điều hành Agility Robotics, cho biết Digit 5 được phát triển dựa trên những yêu cầu mà khách hàng đưa ra sau ba năm thế hệ Digit 4 hoạt động trực tiếp trên sàn sản xuất.

“Digit 5 đang loại bỏ một rào cản lớn đối với việc mở rộng robot hình người trong môi trường công nghiệp”, bà Johnson nói, đồng thời cho biết công ty đã nhận hơn 300 triệu USD đơn hàng có thời hạn nhiều năm tính đến tháng 5/2026.

Con số này là giá trị các đơn hàng nhiều năm dành cho Digit 5, nhưng còn phụ thuộc vào việc hoàn thành một số điều kiện theo hợp đồng.

Về phần cứng, Digit 5 có thể liên tục nâng vật nặng tối đa 50 pound, tương đương 22,7 kg. Tải trọng được cải thiện nhờ hệ thống chân mới sử dụng công nghệ bộ truyền động cycloid do Agility tự phát triển.

Robot cũng được trang bị các đầu gắp có thể thay thế thông qua ngàm tiêu chuẩn ISO. Điều này cho phép thay đổi công cụ ở đầu cánh tay tùy theo công việc, chẳng hạn sử dụng một loại đầu gắp cho việc xử lí thùng hàng và loại khác khi thao tác với máy móc.

Tầm với tối đa của Digit 5 tăng từ 1,68 m trên Digit 4 lên khoảng 2,2 m. Robot cao 1,81 m và nặng khoảng 129 kg, với kích thước tương đương con người.

Đây là một lựa chọn thiết kế có ý nghĩa đối với môi trường công nghiệp. Thay vì yêu cầu doanh nghiệp cải tạo nhà máy, kho hàng để phù hợp với robot, Digit có thể sử dụng các lối đi, cửa, giá kệ và vị trí làm việc vốn được thiết kế cho con người.

Một trong những thay đổi đáng chú ý khác nằm ở hệ thống pin. Digit 5 có thời gian hoạt động được công bố khoảng 90 phút nhưng chỉ cần 9 phút để sạc, tạo tỉ lệ thời gian hoạt động so với thời gian sạc khoảng 10:1. Agility cho biết nhờ vậy, robot có thể đạt hơn 20 giờ hoạt động hữu ích trong chu kì 24 giờ.

Con số này cao hơn đáng kể so với tỉ lệ 2:1 của Digit 4, qua đó giải quyết một trong những bài toán quan trọng đối với robot làm việc trong môi trường thương mại: giảm thời gian phải dừng máy.

65.000 giờ hoạt động và tham vọng đưa robot hình người ra toàn cầu

Một trong những điểm Agility nhấn mạnh khi giới thiệu Digit 5 là kinh nghiệm vận hành thực tế của thế hệ trước. Theo công ty, các robot Digit đã tích lũy hơn 65.000 giờ hoạt động tại cơ sở của khách hàng ở Bắc Mỹ.

Các đối tác và khách hàng triển khai Digit gồm GXO, Schaeffler, Amazon và Toyota Motor Manufacturing Canada. Tại cơ sở của GXO ở Flowery Branch, gần Atlanta, Digit 4 đã xử lí tổng cộng hơn 100.000 thùng hàng, với độ chính xác khi thực hiện nhiệm vụ được Agility công bố ở mức khoảng 98%.

Những dữ liệu từ quá trình vận hành thực tế này cũng trở thành nền tảng để Agility phát triển Digit 5, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn.

Công ty gọi đây là thế hệ robot hình người đầu tiên của mình được thiết kế cho công việc an toàn khi phối hợp với con người ở quy mô lớn. Robot sử dụng nhiều cảm biến kết hợp các thuật toán phát hiện người để liên tục theo dõi môi trường xung quanh.

Khi phát hiện con người tiến lại gần, Digit có thể tránh người, dừng hoạt động hoặc chuyển sang tư thế ngồi. Một bộ điều khiển an toàn độc lập cũng giám sát khoảng cách giữa robot và người ở gần để kích hoạt phản ứng an toàn khi cần thiết.

Robot đồng thời sử dụng tín hiệu hình ảnh và âm thanh để thông báo cho người lao động về ý định chuyển động. Agility đang kết hợp hệ thống an toàn của Digit với nền tảng Nvidia IGX Thor và Halos, đồng thời tham gia phát triển các tiêu chuẩn kĩ thuật liên quan đến robot di động công nghiệp có khả năng giữ thăng bằng động và tiêu chuẩn an toàn quốc tế dành cho robot hình người.

Digit 5 tiếp tục kết nối với Arc, nền tảng quản lí robot trên đám mây của Agility. Hệ thống này theo dõi các chỉ số như thời gian hoạt động, năng suất và khoảng thời gian trung bình giữa các sự cố, đồng thời có thể kết nối đội robot với hệ thống quản lí kho, hệ thống điều hành kho và hệ thống điều hành sản xuất hiện có.

Nhờ đó, Digit có thể phối hợp di chuyển vật liệu với các thiết bị tự động khác như robot di động tự hành và băng chuyền.

Agility đang chuẩn bị mở rộng sản xuất tại nhà máy RoboFab rộng khoảng 6.500 m² ở Salem, Oregon. Cơ sở này được thiết kế để đạt công suất tối đa 10.000 robot Digit mỗi năm và về lâu dài có thể sử dụng hơn 500 lao động.

Công ty cũng vận hành cơ sở kĩ thuật, thử nghiệm và đào tạo kĩ năng tại Pittsburgh, đồng thời mở thêm một trung tâm ở Fremont, California, vào tháng 7/2026 để phục vụ phát triển phần cứng và trí tuệ nhân tạo vật lí.

Digit 5 sẽ đánh dấu lần đầu Agility mở rộng thương mại ra ngoài Bắc Mỹ. Công ty dự kiến đưa robot vào Liên minh châu Âu và Anh, với kế hoạch đáp ứng các yêu cầu pháp lí cần thiết để triển khai tại những thị trường này.

Đợt tiếp cận sớm Digit 5 dự kiến bắt đầu trong nửa đầu năm 2027, trước khi robot được cung cấp rộng rãi cho các doanh nghiệp sản xuất, kho vận và phân phối vào cuối năm.

Cùng lúc, Agility đang chuẩn bị bước vào thị trường chứng khoán thông qua thương vụ sáp nhập dự kiến với Churchill Capital Corp XI. Thỏa thuận công bố hồi tháng 6 định giá Agility ở mức 2,5 tỉ USD trước giao dịch và có thể mang lại hơn 620 triệu USD tổng nguồn vốn. Nếu thương vụ hoàn tất, công ty hợp nhất dự kiến tiếp tục hoạt động dưới tên Agility và giao dịch trên một sàn chứng khoán lớn ở Bắc Mỹ với mã “AGLT”.

Theo kế hoạch, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để thực hiện các đơn hàng hiện có, mở rộng triển khai thương mại, tăng sản lượng Digit 5 và tiếp tục phát triển robot, phần mềm, trí tuệ nhân tạo vật lí cùng các công nghệ an toàn.

Bùi Tú