Thời sự

Thời tiết hôm nay 19/9: Lượng mưa lớn giảm dần nhưng cường độ đáng lo ngại

Tuyết Nhung 19/09/2026 06:37

Một đợt thời tiết xấu trên diện rộng với mưa lớn, dông lốc và sét đánh đang bao trùm nhiều khu vực từ Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên cho đến Nam Bộ.

Trọng tâm mưa lớn tập trung khu vực Nghệ An - Thừa Thiên Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tâm điểm của đợt mưa này rơi vào khu vực Trung Bộ. Từ đêm 18/9 đến hết ngày 19/9, dải thời tiết xấu gây ra mưa vừa, mưa to và dông kéo dài từ Nghệ An đến TP. Huế. Lượng mưa tích lũy phổ biến dao động từ 30 - 60 mm, nhiều điểm cục bộ xuất hiện mưa rất to vượt ngưỡng 80 mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo đặc biệt về nguy cơ mưa dồn dập có cường độ lớn, vượt 80 mm chỉ trong vòng 3h. Mưa ngắn hạn với lượng lớn như vậy tiềm ẩn rủi ro rất cao gây ra ngập lụt cục bộ tại các vùng đô thị, khu dân cư trũng thấp và nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở khu vực vùng núi.

Không chỉ riêng Trung Bộ, thời tiết tại các khu vực phía Nam và một phần Bắc Bộ cũng ghi nhận những diễn biến phức tạp trong tối và đêm 18/9.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Ghi nhận mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, một số nơi mưa cực đoan trên 80 mm.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có điểm mưa to trên 60 mm.

Bước sang đêm 19/9 và ngày 20/9, dải mưa lớn có xu hướng thu hẹp dần nhưng vẫn duy trì cường độ đáng lo ngại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa và dông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Trước tình hình thời tiết nguy hiểm được cảnh báo ở Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước

Khu vực TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ.

Khu vực TP.HCM: Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Tuyết Nhung