Kinh tế

Người Việt có thể thanh toán tại hơn 3.000 cửa hàng ở Thái Lan

Thùy Linh 19/09/2026 11:14

Du khách Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trong nước để quét mã QR khi mua sắm mà không cần sử dụng tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ.

Sắp tới, người Việt có thể dùng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trong nước để quét VietQRGlobal thanh toán tại hơn 3.000 cửa hàng ở Thái Lan, mở rộng tiện ích thanh toán xuyên biên giới mà không cần đổi ngoại tệ.

Mới đây, ngày 17-9, trong khuôn khổ “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026”, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), VietinBank và Central Retail Corporation (Thái Lan) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Thái Lan.

Phủ hơn 3.000 cửa hàng tại 63 tỉnh, thành Thái Lan

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp triển khai giải pháp này tại toàn bộ hệ thống siêu thị và điểm bán lẻ thuộc Central Retail tại Thái Lan.

Khi dịch vụ được đưa vào vận hành, du khách Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trong nước để quét mã QR khi mua sắm mà không cần sử dụng tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ.

Mạng lưới chấp nhận thanh toán dự kiến bao phủ hơn 3.000 cửa hàng thuộc hệ thống Central Retail tại 63 tỉnh, thành của Thái Lan, trong đó có các thương hiệu như Central, Robinson, Tops, Tops Daily, Supersports, Topcare...

Bà Sukulaya Uahwatanasakul, Phó chủ tịch cấp cao, Bộ phận Ngân quỹ Tập đoàn Central Retail Corporation, cho biết đây là lần đầu tiên Central Retail ký biên bản ghi nhớ với NAPAS và VietinBank để kết nối hệ thống thanh toán xuyên biên giới thông qua VietQRGlobal.

“Chúng tôi kỳ vọng, thông qua hoạt động hợp tác này, sẽ góp phần thúc đẩy các giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới, qua đó từng bước kích cầu thương mại và du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của hai nước”, bà Sukulaya Uahwatanasakul cho biết.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó tổng giám đốc NAPAS, cho biết việc hợp tác với VietinBank và Central Retail Thái Lan nằm trong quá trình kết nối hạ tầng thanh toán Việt Nam với các thị trường quốc tế, qua đó mở rộng mạng lưới chấp nhận VietQRGlobal.

Theo ông Long, việc mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch hằng ngày, đồng thời hỗ trợ giao thương, du lịch và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó tổng giám đốc VietinBank, cho biết thỏa thuận lần này sẽ tăng cường kết nối thanh toán không tiền mặt giữa Việt Nam và Thái Lan, mang lại thêm phương thức thanh toán cho người dân và du khách hai nước.

Theo ông Lân, VietinBank sẽ cùng NAPAS và Central Retail phối hợp phát triển dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, đồng thời triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ trong hoạt động mua sắm, thanh toán.

thanh-toan-xuyen-bien-gioi 1
Sắp tới, người Việt có thể dùng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trong nước để quét VietQRGlobal thanh toán tại hơn 3.000 cửa hàng ở Thái Lan- Ảnh: T.L

Mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng tại nhiều thị trường

Trước đó, vào tháng 10-2025, NAPAS và Central Retail Việt Nam (CRV) đã triển khai VietQRPay và VietQRGlobal trên toàn bộ hệ thống đại siêu thị GO!, Tops Market và go! của CRV tại Việt Nam.

Mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới của NAPAS cũng đang được mở rộng tại nhiều thị trường. Từ ngày 2-7, Việt Nam và Singapore chính thức đưa vào vận hành dịch vụ này trên cơ sở kết nối hạ tầng giữa NAPAS và Liquid Group. Theo đó, người dùng Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán thuộc hệ sinh thái Liquid Group để quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam.

Đến đầu tháng 8-2026, NAPAS tiếp tục phối hợp với BIDV và Weixin Pay (WeChat Pay) mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Qua kết nối này, du khách Trung Quốc có thể sử dụng Weixin Pay để quét mã VietQRGlobal và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam như cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và điểm tham quan.

Không chỉ các ngân hàng, ví điện tử cũng tham gia mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới. Đơn cử, Payoo phối hợp với NAPAS triển khai VietQRGlobal tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi bán lẻ, khách sạn, nhà hàng và cửa hàng ăn uống trong nước.

Qua đó, du khách từ một số thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử đang dùng để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại các điểm bán.

Theo Payoo, với mã VietQRGlobal, điểm bán có thể tiếp nhận thanh toán từ nhiều ứng dụng ngân hàng và ví điện tử thuộc các mạng lưới, tổ chức thanh toán quốc tế như UnionPay, National ITMX, Lao National Payment Network (Lapnet), ACLEDA Bank và Alipay.

thanh-toan-xuyen-bien-gioi 2
Mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới đang được mở rộng tại nhiều thị trường. Ảnh: T.L

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Theo số liệu từ Payoo cho thấy, khách đến từ các thị trường châu Á như Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tỷ trọng đáng kể.

Nhu cầu thanh toán của khách quốc tế cũng gia tăng tại các điểm mua sắm, ăn uống. Chỉ tính riêng từ ngày 29-8 đến hết 6-9-2026, Payoo ghi nhận giao dịch của khách quốc tế qua VietQRGlobal và thẻ tăng 50%, chủ yếu tập trung tại các điểm ăn uống và cửa hàng tiện lợi.

Thùy Linh