Văn hóa - Đời sống

Huỳnh Ngọc Lan Anh: Đừng chờ một người đến thay đổi cuộc đời, hãy tự đứng trên đôi chân của mình

Hoàng Bắc • 26/09/2026 10:34

Từ cô gái Vĩnh Long rời quê lên thành phố theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, Huỳnh Ngọc Lan Anh từng bước tạo dấu ấn bằng kết quả học tập, trở thành Thủ khoa Trường Sân khấu - Điện ảnh, rồi thử sức với nghề diễn và các cuộc thi nhan sắc.

Ở Lan Anh, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của một cô gái trẻ tìm kiếm cơ hội, mà còn là cách cô học cách tự đứng trên đôi chân mình, lựa chọn điều phù hợp với bản thân và nhìn nhận tình yêu, sự đồng hành bằng những giá trị riêng.

1790351506969_2756077598426602530_2756077598426602530_d86db911331807410c38b62ec8a258de(2).jpg
Thí sinh Huỳnh Ngọc Lan Anh cho rằng, hoa hậu không nhất thiết phải đi cùng đại gia, mà phải độc lập tự làm tất cả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Một Thế Giới bên lề Vòng sơ khảo phía nam Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2026, Lan Anh chia sẻ thẳng thắn về quan niệm “hoa hậu và đại gia”, những ranh giới trong các mối quan hệ.

Người phụ nữ độc lập không phải lúc nào cũng tự làm tất cả

- Từ một cô gái Vĩnh Long trở thành Thủ khoa Trường Sân khấu - Điện ảnh, rồi theo đuổi nghề diễn và bước vào các cuộc thi nhan sắc, Lan Anh đã có hành trình tự mình tìm kiếm cơ hội và khẳng định bản thân. Dưới góc nhìn của một diễn viên trẻ, bạn nghĩ sao về quan niệm “hoa hậu thì phải đi liền với đại gia”? Theo bạn, một người phụ nữ cần dựa vào điều gì để tạo dựng vị trí của mình trong cuộc sống?

- Huỳnh Ngọc Lan Anh: Lan Anh nghĩ hoa hậu không nhất thiết phải đi cùng đại gia, mà quan trọng hơn là phải đi cùng giá trị của chính mình. Một danh hiệu có thể giúp người phụ nữ được nhiều người biết đến, nhưng để giữ được sự tôn trọng của người khác thì danh hiệu thôi chưa đủ. Điều đó phải được xây dựng bằng những gì mình học được, những việc mình làm và cách mình sống.

1790351507010_2756077598426602530_2756077598426602530_a2cac09b392d8bd6d76e7e0904e8571a.jpg
Với Lan Anh, một mối quan hệ đẹp là khi hai người có thể nâng đỡ nhau nhưng vẫn có cuộc sống, ước mơ và giá trị riêng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lan Anh lên thành phố để học tập, rồi cố gắng trở thành Thủ khoa và theo đuổi nghề diễn. Những điều đó khiến Lan Anh hiểu rằng, không có gì thay thế được quá trình tự mình cố gắng. Có thể mình may mắn gặp được một người giúp đỡ, trao cho mình một cơ hội, nhưng đi được bao xa vẫn phụ thuộc vào năng lực và sự lựa chọn của mình.

Nếu có một người đồng hành như vậy thì đó là điều rất đáng trân trọng. Nhưng Lan Anh mong sự đồng hành ấy xuất phát từ tình cảm và sự tôn trọng, chứ không phải vì mình phải dựa vào người đó để có một cuộc sống tốt hơn.

“

Lan Anh không nghĩ một người phụ nữ độc lập là người phải tự mình làm tất cả. Ai trong cuộc sống cũng có lúc yếu lòng, có lúc cần một người lắng nghe hoặc đưa tay ra giúp mình đứng dậy.

Với Lan Anh, một mối quan hệ đẹp là khi hai người có thể nâng đỡ nhau nhưng vẫn có cuộc sống, ước mơ và giá trị riêng. Mình có thể yêu một người giỏi giang, thành đạt và có điều kiện, nhưng trước khi trở thành người đồng hành của ai đó, mình vẫn muốn là một người có thể tự quyết định cuộc đời mình.

Khi sự giúp đỡ đi kèm một điều kiện

- Nếu một người thành đạt ngỏ ý hỗ trợ Lan Anh về công việc, tài chính hoặc mở ra một cơ hội tốt, nhưng đổi lại họ mong muốn một mối quan hệ tình cảm, Lan Anh sẽ ứng xử như thế nào?

- Huỳnh Ngọc Lan Anh: Nếu rơi vào trường hợp đó, Lan Anh nghĩ mình sẽ trân trọng tấm lòng của người ta, nhưng nếu sự giúp đỡ ấy đi kèm với một điều kiện về tình cảm thì Lan Anh sẽ từ chối.

Bởi vì Lan Anh nghĩ trong cuộc sống, mình có thể cần sự giúp đỡ của người khác và Lan Anh cũng rất trân trọng những người sẵn sàng đưa tay giúp mình khi khó khăn. Nhưng sự giúp đỡ sẽ có ý nghĩa hơn khi nó xuất phát từ sự chân thành, chứ không phải vì người nhận phải đánh đổi một điều gì đó.

1790351534762_2756077598426602530_2756077598426602530_06003583f618d11c39c39be9c8cb7cb9.jpg
Lan Anh không nghĩ bản lĩnh là phải từ chối tất cả mọi sự hỗ trợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nếu để có cơ hội đó mà mình phải làm một điều trái với suy nghĩ hoặc nguyên tắc của mình thì có lẽ sau này mình sẽ không cảm thấy vui với thành quả đó.

Lan Anh không nghĩ bản lĩnh là phải từ chối tất cả mọi sự hỗ trợ. Nếu có người thật lòng giúp mình thì mình vẫn có thể đón nhận và biết ơn. Quan trọng là mình phải hiểu mình đang nhận một sự giúp đỡ hay đang chấp nhận một sự trao đổi. Với Lan Anh, hai điều đó rất khác nhau.

Huỳnh Ngọc Lan Anh nhìn thế nào về một người "giàu có"?

- Nếu không chỉ nhìn vào tiền bạc hay tài sản, theo Lan Anh, điều gì mới khiến một người trở nên “giàu có”? Và nếu lựa chọn một người đồng hành lâu dài, bạn mong người đó có những điều gì ngoài khả năng về kinh tế?

- Huỳnh Ngọc Lan Anh: Với Lan Anh, khi nói đến một người giàu, Lan Anh nghĩ không nên chỉ nhìn vào người đó có nhiều tiền hay sở hữu những gì. Điều Lan Anh quan tâm hơn là họ dùng những gì mình có như thế nào và họ đối xử với những người xung quanh ra sao.

1790351506985_2756077598426602530_2756077598426602530_67a0a9ed3493feb49a1fa95d7d3f7cda(1).jpg
Với Lan Anh, giàu về vật chất có thể khiến cuộc sống đủ đầy hơn, còn giàu lòng nhân ái mới khiến một người trở nên đáng quý. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Qua những lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, Lan Anh gặp nhiều người có điều kiện nhưng điều khiến Lan Anh ấn tượng không phải là họ có bao nhiêu, mà là họ sẵn sàng chia sẻ như thế nào. Có những người giúp đỡ người khác rất âm thầm, không cần ai biết đến. Lan Anh nghĩ đó cũng là một kiểu giàu rất đáng quý.

Nếu nói về người đồng hành, Lan Anh mong đó là một người tử tế, có trách nhiệm, biết tôn trọng người khác và có mục tiêu riêng trong cuộc sống. Hai người có thể cùng nhau cố gắng, cùng hỗ trợ nhau, chứ không nhất thiết một người phải có tất cả rồi người còn lại chỉ đứng bên cạnh.

Lan Anh nghĩ vật chất chắc chắn quan trọng ở một mức độ nào đó, vì nó giúp cuộc sống ổn định hơn. Nhưng nếu chỉ có điều kiện kinh tế mà thiếu sự tử tế, thiếu sự sẻ chia thì Lan Anh không nghĩ đó là sự giàu có mà mình tìm kiếm. Với Lan Anh, giàu về vật chất có thể khiến cuộc sống đủ đầy hơn, còn giàu lòng nhân ái mới khiến một người trở nên đáng quý.

Điều gì giữ một mối quan hệ lâu dài?

- Trong một mối quan hệ, hai người có thể khác nhau về công việc, thu nhập, môi trường sống, thậm chí cả cách nhìn về cuộc sống. Theo Lan Anh, điều gì quan trọng nhất để những khác biệt đó không trở thành khoảng cách giữa hai người?

- Huỳnh Ngọc Lan Anh: Lan Anh nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng và thấu hiểu. Vì thật ra, trong một mối quan hệ, hai người không thể lúc nào cũng giống nhau. Mỗi người có một công việc, một cách suy nghĩ và những áp lực riêng. Nếu cứ vì khác nhau mà không chịu lắng nghe nhau thì rất dễ tạo ra khoảng cách.

1790351506925_2756077598426602530_2756077598426602530_6e4e712792096780e38cda801e196b98(1).jpg
Lan Anh nghĩ tiền có thể giúp cuộc sống thoải mái hơn, nhưng không thể thay thế được sự quan tâm hay cảm giác an toàn trong một mối quan hệ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lan Anh nghĩ khi mình thật sự thương và tôn trọng một người, mình sẽ muốn hiểu họ nhiều hơn thay vì chỉ nhìn vào những gì họ đang có. Có những lúc một người thành công hơn, có điều kiện hơn, nhưng điều đó không có nghĩa người còn lại kém giá trị hơn. Quan trọng là cả hai có nhìn nhận và tôn trọng giá trị của nhau hay không.

“

Tiền có thể giúp cuộc sống thoải mái hơn, nhưng không thể thay thế được sự quan tâm hay cảm giác an toàn trong một mối quan hệ.

Huỳnh Ngọc Lan Anh

Nếu hai người biết chia sẻ, biết lắng nghe và cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thì những khác biệt về vật chất sẽ không còn là điều quá lớn.

Với Lan Anh, một mối quan hệ lâu dài không phải là tìm một người hoàn hảo hay có tất cả những gì mình cần, mà là tìm được một người sẵn sàng cùng mình đi qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Khi cả hai cùng muốn giữ gìn mối quan hệ, cùng tôn trọng nhau thì mình sẽ tìm được cách để đi cùng nhau.

Tự viết câu chuyện của mình

- Từ một cô gái Vĩnh Long nỗ lực trở thành Thủ khoa Trường Sân khấu - Điện ảnh, kiên trì theo đuổi nghề diễn qua những vai như Vân trong "Bóng ma hạnh phúc", rồi tiếp tục thử sức ở các cuộc thi nhan sắc, Lan Anh đã chọn cho mình một hành trình không dễ dàng. Nhìn lại chặng đường đó, bạn muốn nhắn gửi điều gì đến những bạn trẻ đang mong muốn thay đổi cuộc đời mình?

- Huỳnh Ngọc Lan Anh: Lan Anh nghĩ mỗi người đều có một xuất phát điểm khác nhau, nhưng điều quan trọng là mình đừng để hoàn cảnh quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào.

Lan Anh bước ra khỏi quê lên thành phố để học tập, rồi cố gắng theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình yêu thích. Có những lúc Lan Anh cũng lo lắng, cũng không biết phía trước sẽ như thế nào, nhưng Lan Anh nghĩ nếu mình thật sự muốn làm một điều gì đó thì trước hết phải bắt đầu bằng việc cố gắng cho chính mình.

1790351506959_2756077598426602530_2756077598426602530_a22dee87df809964a4c6383b23d81436(1).jpg
Lan Anh mong đó sẽ là người cùng mình đi tiếp, chứ không phải người quyết định mình sẽ trở thành ai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“

Đừng quá mong chờ một người nào đó xuất hiện để thay đổi cuộc đời mình. Hãy cứ học, cứ làm, cứ thử sức và cho bản thân cơ hội được trải nghiệm. Khi mình có kiến thức, có nghề nghiệp và có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình, mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống.

Huỳnh Ngọc Lan Anh

Mình có thể mong có một cơ hội tốt, có thể may mắn gặp được những người giúp đỡ mình, nhưng nếu bản thân không chuẩn bị thì cơ hội đến cũng khó nắm bắt được.

Vì vậy, Lan Anh muốn nhắn với các bạn trẻ rằng đừng quá mong chờ một người nào đó xuất hiện để thay đổi cuộc đời mình. Hãy cứ học, cứ làm, cứ thử sức và cho bản thân cơ hội được trải nghiệm. Khi mình có kiến thức, có nghề nghiệp và có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình, mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống.

Lan Anh tin rằng, thay vì chờ một ai đó mang đến cho mình một cuộc đời tốt hơn, mình có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ để tự xây dựng cuộc đời mình mong muốn. Và nếu sau này có một người bước vào đồng hành, Lan Anh mong đó sẽ là người cùng mình đi tiếp, chứ không phải người quyết định mình sẽ trở thành ai.

Hoàng Bắc