Trưởng BTC Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh phía Nam có lợi thế về hình thể, ngoại ngữ
Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 NTK Lý Minh Tuấn đánh giá thí sinh phía Nam năm nay nổi bật ở chiều cao, hình thể, ngoại ngữ và sự tự tin. Ông kỳ vọng khu vực này có thể đóng góp 18–20 gương mặt vào Top 36.

Vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 diễn ra ngày 24/9 tại TP.HCM, tiếp nối vòng tuyển chọn phía Bắc tại Hà Nội. Gần 200 hồ sơ được gửi về khu vực phía Nam. Sau vòng này, ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện đội hình Top 36 trước khi bước vào vòng chung kết dự kiến diễn ra cuối tháng 11 và đầu tháng 12
Sau vòng sơ khảo phía Nam tại NTK Lý Minh Tuấn, Chủ tịch Hoa hậu Biển Việt Nam, Trưởng ban tổ chức đã dành riêng cho Một Thế Giới một cuộc phỏng vấn về mùa giải năm nay.

Phía Nam có lợi thế về hình thể, ngoại ngữ
Sau khi theo dõi vòng tuyển chọn ở cả hai miền, nếu không chỉ nói “mỗi khu vực một vẻ”, ông nhìn thấy những ưu thế cụ thể nào ở nhóm thí sinh phía Nam?
– NTK Lý Minh Tuấn: Tôi không muốn đặt thí sinh hai miền lên bàn cân để khẳng định khu vực nào tốt hơn, bởi mỗi nơi mang đến một màu sắc riêng.
Nếu nhiều thí sinh phía Bắc tạo ấn tượng bằng nét đằm thắm, sự chuẩn mực và nền tảng kiến thức khá tốt thì phía Nam mang đến nguồn năng lượng phóng khoáng, hiện đại, sự tự tin và khả năng biểu đạt cảm xúc tự nhiên.
Ở vòng phía Nam, chúng tôi cũng ghi nhận một số lợi thế khá rõ về chiều cao, hình thể và ngoại ngữ. Có những thí sinh sử dụng tốt hai, thậm chí ba ngôn ngữ, từng học tập hoặc sinh sống trong môi trường quốc tế. Đây là những yếu tố đáng chú ý, bởi một hoa hậu hôm nay không chỉ cần đẹp trên sân khấu mà còn phải có khả năng giao tiếp, làm việc với truyền thông và xuất hiện tự tin trong nhiều môi trường khác nhau.
Tuy nhiên, lợi thế ban đầu chỉ có ý nghĩa khi thí sinh biết chuyển nó thành năng lực và cá tính riêng. Tôi muốn nhìn thấy sự đa dạng trong Top 36, nơi mỗi người có một thế mạnh khác nhau nhưng cùng đáp ứng mặt bằng chung về sắc vóc, kiến thức và khả năng thể hiện bản thân.

Vòng tuyển chọn phía Nam nhận gần 200 hồ sơ. Ban tổ chức kỳ vọng khu vực này sẽ đóng góp bao nhiêu gương mặt vào Top 36?
– NTK Lý Minh Tuấn: Chúng tôi không chia suất theo vùng miền. Nếu đặt trước phía Bắc bao nhiêu, phía Nam bao nhiêu thì việc tuyển chọn dễ trở thành một phép chia cơ học.
Top 36 phải là 36 thí sinh đáp ứng tốt nhất tiêu chí của cuộc thi tại thời điểm lựa chọn.
Dù vậy, với chất lượng hồ sơ và những gì ban tổ chức ghi nhận tại vòng phía Nam, tôi kỳ vọng khu vực này có thể đóng góp khoảng 18–20 gương mặt vào Top 36.
Điều quan trọng không phải là một khu vực có bao nhiêu suất mà là chất lượng của từng ứng viên. Nếu phía Nam có nhiều thí sinh đáp ứng tốt tiêu chí thì họ xứng đáng có nhiều đại diện hơn. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một Top 36 đủ mạnh để khi bước vào vòng chung kết, mỗi vị trí đều có sức cạnh tranh.

Top 36 năm nay có cả thí sinh vượt qua các vòng tuyển chọn và những ứng viên từng đạt danh hiệu được đặc cách. Làm thế nào để hai nhóm có xuất phát điểm khác nhau vẫn cạnh tranh công bằng?
– NTK Lý Minh Tuấn: Đặc cách là sự ghi nhận đối với những thành tích mà một thí sinh đã đạt được trước đó, chứ không phải một đặc quyền kéo dài đến cuối cuộc thi.
Khi bước vào Top 36, tất cả trở về cùng một vạch xuất phát. Danh hiệu trước đó không đồng nghĩa với việc thí sinh được cộng thêm lợi thế trong những vòng tiếp theo.
Các bạn sẽ cùng trải qua quá trình huấn luyện với đội ngũ chuyên gia về hình thể, trình diễn, giao tiếp, ứng xử, kiến thức và những yêu cầu riêng của Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu.
Người từng thi nhiều cuộc có lợi thế về kinh nghiệm. Một gương mặt mới lại có sự tươi mới, khả năng tạo bất ngờ và câu chuyện riêng. Điều ban tổ chức cần làm là thiết lập cùng một tiêu chuẩn đánh giá để người đi xa nhất phải là người chứng minh được năng lực trong chính mùa giải 2026.

“Nhan sắc là điều kiện khởi đầu”
Trong một cuộc thi sắc đẹp, ngoại hình vẫn là điều kiện quan trọng. Nhưng đến mức nào thì một gương mặt đẹp, chiều cao tốt và hình thể nổi bật không còn đủ để giúp thí sinh đi tiếp?
– NTK Lý Minh Tuấn: Nhan sắc là điều kiện khởi đầu, nhưng năng lực đại diện mới quyết định một thí sinh có thể đi được bao xa.
Một người đẹp bước vào cuộc thi phải biết mình là ai, mình có điều gì khác biệt và muốn sử dụng tiếng nói của mình cho điều gì. Nếu chỉ có ngoại hình nhưng thiếu tư duy, khả năng giao tiếp hoặc không thể hiện được cá tính thì rất khó tạo dấu ấn trong một đội hình mạnh.
Tôi không quá lo khi một thí sinh còn vụng về. Kỹ năng có thể được đào tạo. Một người chưa quen sân khấu hoàn toàn có thể tiến bộ nếu có khả năng tiếp nhận và tinh thần học hỏi.
Điều khó thay đổi hơn là sự thiếu chân thành, thiếu tự tin vào chính mình hoặc không thực sự hiểu những giá trị mà mình muốn đại diện.
Đối với Hoa hậu Biển, thí sinh còn cần quan tâm đến biển, môi trường, văn hóa và du lịch bằng hiểu biết thực tế. Chúng tôi không muốn nghe những câu nói được học thuộc về bảo vệ đại dương. Người đẹp phải hiểu vấn đề và có khả năng chuyển một thông điệp thành hành động cụ thể.
Khi nhìn vào Top 36, ông muốn thấy một đội hình thật đồng đều hay muốn có những cá tính đủ mạnh để phá vỡ sự đồng đều đó?
– NTK Lý Minh Tuấn: Tôi muốn có sự khác biệt trên một mặt bằng chất lượng cao.
Một cuộc thi sẽ không hấp dẫn nếu 36 cô gái đều được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu. Họ có thể cùng đáp ứng những tiêu chuẩn chung về hình thể, kiến thức và kỹ năng nhưng mỗi người cần có câu chuyện, khí chất và thế mạnh riêng.
Có người mạnh về ngoại ngữ, có người nổi bật về học vấn, nghệ thuật, hoạt động cộng đồng hoặc khả năng truyền thông. Có người không gây ấn tượng quá mạnh trong vài phút đầu nhưng càng tiếp xúc lại càng cho thấy chiều sâu.
Tôi cho rằng hoa hậu trong bối cảnh hiện nay còn phải có năng lực đại diện. Cô ấy xuất hiện trước công chúng trong nước nhưng cũng phải đủ tự tin nếu đứng tại một diễn đàn quốc tế để nói về văn hóa, môi trường hay biển đảo Việt Nam.
Vương miện cuối cùng vì thế không nên thuộc về một vẻ đẹp theo công thức. Nó nên thuộc về một người có bản sắc và có khả năng làm cho giá trị của danh hiệu được mở rộng sau đêm đăng quang.

Cần Thơ: từ mạch nguồn Cửu Long đến đại dương
Cần Thơ vốn được biết đến như một trung tâm của văn hóa sông nước miền Tây. Trong không gian phát triển mới, thành phố còn kết nối với vùng ven biển Trần Đề, tạo nên một câu chuyện rộng hơn về Cửu Long và biển. Đây có phải là lý do ban tổ chức chọn Cần Thơ cho vòng chung kết mùa 2026?
– NTK Lý Minh Tuấn: Đó là một trong những lý do khiến chúng tôi thấy Cần Thơ rất phù hợp với chủ đề Hành trình Cửu Long - khát vọng đại dương.
Nếu chỉ nhìn Cần Thơ qua bến Ninh Kiều hay chợ nổi thì chưa đủ. Đây là vùng đất có một nền văn hóa sông nước rất rõ nét, có sự giao thoa của nhiều cộng đồng cư dân và một đời sống gắn chặt với dòng Mekong. Trong không gian mới, câu chuyện của Cần Thơ còn được mở rộng về phía biển.
Điều đó tạo nên một hành trình rất tự nhiên: từ những dòng sông của Cửu Long ra biển lớn.
Với chúng tôi, “khát vọng đại dương” không chỉ mang nghĩa vươn xa. Nó còn là câu chuyện về cách con người khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế nhưng vẫn phải gìn giữ môi trường và những giá trị văn hóa đã hình thành qua nhiều thế hệ.
Khi Top 36 đến Cần Thơ, chúng tôi muốn các thí sinh không chỉ đứng trước một địa danh để chụp ảnh. Các bạn cần tiếp xúc với đời sống thật của vùng đất: văn hóa sông nước, chợ nổi, con người, di sản, không gian biển và sinh kế của cộng đồng.
Một người đẹp chỉ thực sự có khả năng quảng bá điểm đến khi cô ấy hiểu nơi mình đang nói đến.
Cuộc thi thiết kế vương miện, chuỗi hoạt động thực tế tại Cần Thơ và hệ thống giải thưởng năm nay cho thấy quy mô mùa 2026 được mở rộng. Ban tổ chức muốn những yếu tố đó tạo ra giá trị gì ngoài sự hoành tráng của một cuộc thi sắc đẹp?

– NTK Lý Minh Tuấn: Chúng tôi muốn mùa giải có thêm giá trị thực chất và sự tham gia của cộng đồng.
Cuộc thi thiết kế vương miện là một ví dụ. Thay vì chiếc vương miện chỉ được công bố ở cuối hành trình, chúng tôi tạo một sân chơi để người làm sáng tạo có thể đưa cách nhìn, tình cảm và niềm tự hào về biển, đại dương, văn hóa Việt Nam vào chính biểu tượng dành cho người chiến thắng.
Các hoạt động tại Cần Thơ cũng được xây dựng theo tinh thần đó. Thí sinh phải đi, quan sát, tìm hiểu và trải nghiệm. Khi đứng trước một không gian văn hóa hay một vùng biển, các bạn cần biết phía sau cảnh quan đẹp là câu chuyện của con người, kinh tế và môi trường.
Tôi nghĩ đó cũng là cách để một cuộc thi sắc đẹp thoát khỏi giới hạn của sân khấu. Vẻ đẹp phải được đặt trong đời sống thì mới có khả năng tạo ra ảnh hưởng lâu dài.

Không muốn công chúng chỉ nhớ một đêm chung kết
Từ kinh nghiệm của những mùa trước, điều gì ban tổ chức muốn thay đổi rõ nhất ở mùa 2026? Và khi cuộc thi khép lại, ông muốn công chúng nhớ đến điều gì?
– NTK Lý Minh Tuấn: Mùa 2026 chúng tôi muốn chuyên nghiệp hơn nhưng đồng thời cũng phải thật hơn.
Sự chuyên nghiệp nằm ở tuyển chọn, huấn luyện, quy trình tổ chức và tính minh bạch. Còn “thật” nằm ở việc thí sinh phải được đặt vào đủ nhiều tình huống để bộc lộ con người, tư duy và khả năng của mình.
Một người có thể chuẩn bị rất tốt cho vài phút xuất hiện trên sân khấu, nhưng một hành trình dài sẽ cho thấy rõ hơn bản lĩnh, cách ứng xử và khả năng thích nghi.
Khi mùa giải kết thúc, tôi không muốn công chúng chỉ nhớ một sân khấu đẹp, một bộ váy hay khoảnh khắc trao vương miện. Những điều đó quan trọng với một cuộc thi sắc đẹp nhưng rồi sẽ qua.
Điều còn lại phải là một tân Hoa hậu khiến công chúng hiểu vì sao cô ấy được lựa chọn.
Cô ấy cần có sắc vóc, tri thức, khả năng giao tiếp và bản lĩnh. Nhưng danh hiệu chỉ thực sự có giá trị khi người đội vương miện biết sử dụng sức ảnh hưởng để tạo ra những hành động cụ thể cho cộng đồng, môi trường và biển đảo.
Nếu làm được điều đó, Hành trình Cửu Long - khát vọng đại dương sẽ không kết thúc ở đêm chung kết. Đó mới là điểm khởi đầu của một nhiệm kỳ.
