Việt Nam là điểm sáng trong các thị trường du lịch triển vọng châu Á
Bất chấp những bất ổn về địa chính trị và kinh tế, nhu cầu du lịch tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) vẫn duy trì mạnh mẽ. Với phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao được coi là một trong những điểm sáng mới, chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong chi tiêu du lịch.
Nhận định trên được rút ra từ những phát hiện mới nhất về du lịch, do Visa Business & Economic Insights - nhóm phân tích Kinh doanh và Kinh tế của công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia Visa (Mỹ) - thực hiện.

Chuyên trang du lịch Travel Weekly Asia (Singapore) ngày 21/9 đăng bài viết với tiêu đề “Dõi theo dòng tiền: Đâu là những điểm sáng mới trong ngành du lịch châu Á?”. Trong đó dẫn chia sẻ của ông Simon Baptist, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Visa, tại diễn đàn hội nghị du lịch tàu biển CruiseWorld Asia 2026 ngày 16/9 ở Singapore, cho biết:
Động lực mới thúc đẩy nhu cầu du lịch châu Á
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế, những động lực mới thúc đẩy nhu cầu đang giúp nền kinh tế du lịch châu Á tiếp tục phát triển. Với sự đóng góp của các khách hàng sở hữu thẻ tín dụng có khả năng chi trả cao (affluent consumers), chiếm khoảng 80% tổng chi tiêu mới bằng thẻ Visa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong hai năm qua. Phân khúc khách hàng này được hưởng lợi một phần từ việc khu vực tiếp xúc với đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.
Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia và Singapore nằm trong số các nền kinh tế được hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư đó. Những thị trường này tác động tích cực đến thị trường chứng khoán, tăng cường tài sản cho phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao. Trong 6 tháng qua, chi tiêu bằng thẻ tín dụng của phân khúc khách hàng này đã tăng 50% tại Philippines, tăng 41% tại Đài Loan và tăng 36% tại Việt Nam.
Bất chấp giá nhiên liệu và giá vé máy bay tăng cao khiến du khách phải thay đổi điểm đến, phương thức di chuyển và chi tiêu, du lịch xuyên biên giới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục tăng trưởng do nhu cầu cơ bản vẫn rất mạnh mẽ. Du lịch được xác định là một trong những loại hàng hóa “thiết yếu” mà tầng lớp trung lưu mới hướng tới.

Về du lịch nước ngoài (outbound), du khách từ Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc tạo xu hướng tăng trưởng chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2026. Với động lực thúc đẩy chính do sự tập trung tài sản liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn ở cả hai thị trường.
Ngược lại, du lịch nước ngoài từ Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia lại giảm sút, do chi phí năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng của một bộ phận tầng lớp trung lưu. Đối với những doanh nghiệp du lịch, đó là thông điệp đang cho thấy một thực tế - các thị trường nguồn triển vọng nhất ngày càng là những nơi tập trung của cải gia tăng, chứ không chỉ là các thị trường có dân số lớn nhất.
Về du lịch inbound (đón khách du lịch quốc tế nhập cảnh), Đông Bắc Á tiếp tục lan toả sức cuốn hút khi nguồn cầu ngày càng tăng đối với du lịch khám phá văn hóa và trải nghiệm. Trong đó Nhật Bản vẫn là điểm đến hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương, chiếm khoảng 1/4 tổng chi tiêu du lịch của khu vực. Mặc dù không phải là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, nhưng chi tiêu của khách du lịch inbound tại Nhật Bản vượt quá tổng chi tiêu của hai điểm đến xếp thứ hai và thứ ba cộng lại.

Trung Quốc cũng đang phát triển mạnh mẽ với mạng xã hội, thời trang, công nghệ và các xu hướng văn hóa giúp thu hút phân khúc du khách inbound trẻ. Trong khi Hàn Quốc là điểm đến du lịch inbound có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, được thúc đẩy bởi du lịch chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, K-pop và thể thao điện tử.

Việt Nam trong số những điểm sáng châu Á hút khách du lịch mùa thu 2026
Dựa trên dữ liệu đặt phòng của Klook, các điểm đến thu hút nhu cầu mạnh mẽ từ tháng 8 tới hết năm 2026 bao gồm: Việt Nam với Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; Trung Quốc với Bắc Kinh và Quảng Châu; Hàn Quốc với Busan, Sokcho và Jeonju…
Cũng về phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao, công ty du lịch Luxury Escapes (Úc) ngày 11/9 đăng thông điệp nêu bật những điểm sáng - điểm đến châu Á hút khách mùa thu 2026, bao gồm:
Việt Nam - điểm sáng hấp dẫn với các khu nghỉ dưỡng ven biển và nền ẩm thực đáng kinh ngạc, cùng những thành phố nhộn nhịp tràn đầy năng lượng trẻ.

Tác giả Rebecca Ellwood nhấn mạnh: Việt Nam là một kho báu dành cho du khách, với nền văn hóa hấp dẫn, phong cảnh đa dạng và ngoạn mục. Tới Việt Nam mùa thu 2026, du khách có khả năng chi trả cao có thể tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng kết hợp các hoạt động phiêu lưu ngay trong những đô thị như Hà Nội, TP.HCM.
Hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên bờ biển rợp bóng dừa xanh tại Nha Trang hay Đà Nẵng, mà nếu kết hợp cả hai sẽ có được những trải nghiệm mùa thu thư giãn khó quên. Để chiêm ngưỡng những cảnh quan ngoạn mục nhất Việt Nam, du khách nên trải nghiệm những vẻ đẹp đa dạng của Vịnh Hạ Long, đảo ngọc Phú Quốc và Hội An.

Bali với kỳ nghỉ cao cấp có giá cả phải chăng tại các biệt thự sang trọng và khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe (wellness retreats) tuyệt vời.
Nhật Bản với ẩm thực tinh túy, truyền thống cổ xưa đầy mê hoặc kết hợp hài hoà với nét hiện đại tiên tiến.
Thái Lan với những thiên đường biển đảo kết hợp các khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng, cùng vẻ đẹp Phật giáo trong đời sống thường ngày của người dân thân thiện và hiếu khách.

Singapore nổi tiếng về Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Với các công trình kiến trúc biểu tượng, khung cảnh khách sạn, quán bar, nhà hàng sang trọng. Cùng những khu vườn nổi tiếng thế giới và ẩm thực đường phố phong phú.
Hồng Kông (Trung Quốc) với nhịp sống hối hả hòa quyện sự yên bình, cùng nét cổ kính giao thoa với hiện đại.
Maldives với những kỳ nghỉ cao cấp độc lạ, nhịp sống trên mặt nước êm đềm “có một không hai”.
Malaysia hấp dẫn với cảnh quan rừng mưa nhiệt đới, động vật hoang dã và những thành phố lấp lánh.





