Tin vũ khí hôm nay 29/9: Geran-5 được trao “thị giác”, UAV Nga bước sang kiểu dẫn đường mới
Tin vũ khí hôm nay, UAV Geran-5 mới của Nga tự dẫn đường bằng camera; Robot tự sát Ukraine khiến lính Nga bất ngờ; Mỹ tăng áp lực quân sự với Iran.
Geran-5 mới của Nga được cho có thể tự sửa đường bay bằng camera
Nga được cho đã bắt đầu sử dụng một biến thể mới của UAV phản lực Geran-5, có khả năng dùng camera quan sát mặt đất để tự xác định vị trí và hiệu chỉnh đường bay. Kênh Telegram quân sự Nga Colonel GSh gọi phiên bản này là Geran-5 K5 và cho biết phương tiện được trang bị hệ thống dẫn đường quang điện tử.

Công nghệ này hoạt động theo nguyên lí gần với hệ thống dẫn đường DSMAC, tức so sánh hình ảnh địa hình do camera ghi lại với dữ liệu tham chiếu được nạp sẵn. Nếu tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu hoặc mất hoàn toàn, máy bay vẫn có thể ước tính vị trí và sửa quỹ đạo. Điều đó khác với hệ thống camera tự tìm và khóa mục tiêu ở pha cuối.
Defense Express cho biết mô-đun được nhắc tới với tên Susanin. Một phóng viên quân sự Nga trước đó cũng nói UAV dòng Geran đã bắt đầu sử dụng hệ thống dẫn đường quang học tự động này, nhưng không xác định cụ thể biến thể nào. Susanin có thể giúp UAV tiếp tục bay theo lộ trình định trước mà giảm phụ thuộc vào định vị vệ tinh.
Đổi lại, dẫn đường bằng hình ảnh cũng có hạn chế. Khả năng nhận dạng địa hình có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, thời tiết, mùa trong năm hoặc sự thay đổi của cảnh quan. Hoạt động vào ban đêm cũng khó hơn nếu hệ thống chỉ dựa vào hình ảnh quang học thông thường. Vì thế, công nghệ này phù hợp hơn với vai trò bổ sung cho dẫn đường quán tính và vệ tinh thay vì thay thế hoàn toàn.
Geran-5 cơ bản là UAV phản lực lớn hơn nhiều so với Geran-2. Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết mẫu họ thu được dài khoảng 6,5 m, sải cánh 3,2 m, khối lượng cất cánh tối đa 850 kg và mang đầu đạn khoảng 90kg. Tốc độ hành trình được ước tính 450 - 600km/h, tầm bay khoảng 950 km và trần bay tới 6.000 m. Mẫu được Ukraine phân tích sử dụng động cơ phản lực TELEFLY TF-TJ2000A của Trung Quốc, hệ thống định vị chống nhiễu Kometa-M12 và dẫn đường quán tính.
Danh sách linh kiện Geran-5 mà tình báo Ukraine công bố trước đây chưa đề cập một mô-đun DSMAC riêng. Vì vậy, cấu hình K5 nếu được xác nhận sẽ cho thấy Nga tiếp tục thay đổi hệ dẫn đường nhằm giúp UAV hoạt động tốt hơn trong môi trường tác chiến điện tử.
Robot tự sát Ukraine khiến lính Nga tưởng bị bộ binh tấn công
Quân đoàn 3 Ukraine vừa công bố video một chiến thuật mới trong chiến dịch Vivaldi. Trong video, robot mặt đất mang súng phóng lựu tiến sát vị trí quân Nga, khai hỏa rồi lao vào công sự và tự kích nổ. Theo phía Ukraine, binh sĩ Nga đã tưởng rằng họ đang đối mặt với một đội xung kích bộ binh, trong khi cuộc tấn công thực tế được thực hiện bằng phương tiện không người lái.
Các robot do đơn vị NC13 vận hành và được gắn hai súng phóng lựu Bullspike dùng một lần. Chúng tiếp cận trận địa, bắn vào công sự trước khi tiếp tục lao vào nơi trú ẩn và kích nổ. Quân đoàn 3 cho rằng cách đánh này vừa tạo hỏa lực, vừa gây áp lực lên đối phương mà không phải đưa bộ binh trực tiếp vào khu vực nguy hiểm. Tuyên bố rằng lính Nga nhầm robot với một đội xung kích cũng đến từ phía Ukraine và chưa được xác minh độc lập.
Robot mặt đất còn được Quân đoàn 3 sử dụng theo một cách khác trong Vivaldi. Ở giai đoạn hai của chiến dịch, UAV ném bom hạng nặng đã chở các robot tự sát và thả chúng xuống khu vực cách hơn 10km phía sau phòng tuyến Nga. Tư lệnh Quân đoàn 3 Andrii Biletskyi gọi đây là lần đầu một phương thức như vậy được sử dụng trong chiến đấu ở quy mô này. Tuy nhiên, đây vẫn là tuyên bố của phía Ukraine.
Quân đoàn 3 nói hai giai đoạn đầu của Vivaldi đã đưa hơn 125 km2 về dưới quyền kiểm soát của Ukraine, trong đó có Shandryholove và Derylove. Reuters trước đó cho biết chiến dịch diễn ra ở phía bắc tỉnh Donetsk nhưng lưu ý những thay đổi trên chiến trường rất khó kiểm chứng độc lập do hoạt động UAV dày đặc và vùng giao tranh rộng.
Dù vậy, đưa robot bằng UAV chưa phải giải pháp có thể dùng ở mọi nơi. Viktor Pavlov, sĩ quan phụ trách phương tiện mặt đất không người lái của Ukraine, cho biết hạn chế lớn nhất là tải trọng của UAV và việc đưa robot xuống đất an toàn. Máy bay phải hạ thấp để thả hàng, trong khi địa hình và liên lạc có thể gây khó khăn. Ông đánh giá đây hiện vẫn là giải pháp dành cho những tình huống cụ thể, chẳng hạn khi robot cần vượt sông, đầm lầy hoặc rừng rậm.
Mỹ tăng áp lực quân sự với Iran
Lực lượng Mỹ đã yêu cầu 122 tàu thương mại đổi hướng kể từ khi nối lại lệnh phong tỏa các cảng Iran hồi tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ngày 25/9. Con số này tăng từ 110 chiếc vào ngày 21/9. CENTCOM mô tả các tàu đã đổi hướng để tuân thủ lệnh phong tỏa, nhưng không nói tất cả đều bị khám xét hoặc lên tàu kiểm tra.

Mỹ áp dụng lệnh phong tỏa đối với tàu đi vào hoặc rời các cảng và vùng ven biển Iran, bất kể quốc tịch của tàu. CENTCOM nói hoạt động hàng hải của những tàu không vi phạm lệnh phong tỏa vẫn được phép tiếp tục. Vì vậy, con số 122 không đồng nghĩa với 122 tàu của Iran hay 122 tàu đã bị Mỹ bắt giữ.
Tàu tấn công đổ bộ USS Boxer cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 11 đang tham gia thực thi nhiệm vụ. Hình ảnh CENTCOM công bố ngày 25/9 cho thấy thủy quân lục chiến huấn luyện trên Boxer trong lúc tàu hoạt động tại khu vực. Đây là một trong những lực lượng có khả năng đưa trực thăng, MV-22 Osprey, F-35B và lính thủy đánh bộ tới kiểm tra hoặc kiểm soát tàu khi cần.
Đây là lần thứ hai Mỹ áp dụng phong tỏa trong năm nay. Đợt đầu diễn ra từ ngày 13/4 đến 18/6. CENTCOM cho biết trong khoảng thời gian đó lực lượng Mỹ đã buộc hơn 140 tàu tuân thủ đổi hướng, vô hiệu hóa 9 tàu không chấp hành và cho hơn 50 tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua. Lệnh phong tỏa được nối lại lúc 16h ngày 14/7 theo giờ miền đông Mỹ.
Hoạt động quân sự quanh các tuyến hàng hải cũng gia tăng. Ngày 12/7, CENTCOM cho biết ba xuồng không người lái cảm tử Corsair đã đánh một cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và tàu chiến tại Bandar Abbas, lần đầu quân đội Mỹ tuyên bố sử dụng phương tiện mặt nước không người lái trong chiến đấu.
Iran phản đối phong tỏa và ngày 27/9 tuyên bố đã thu giữ một phương tiện lặn tự hành REMUS 600 của Mỹ tại eo Hormuz. CENTCOM bác bỏ tuyên bố này và nói Mỹ vẫn kiểm soát đầy đủ các phương tiện không người lái đang hoạt động.


