Thời sự

122 điểm nguy cơ ngập do mưa lớn, triều cường ở TP.HCM

Nguyễn Tuyết • 07/10/2026 10:09

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã rà soát, thống kê 122 điểm có nguy cơ ngập trên địa bàn, gồm 83 điểm ngập do mưa lớn và 39 điểm có nguy cơ ngập do triều cường.

83 điểm ngập do mưa lớn

Theo PC08, mưa lớn có thể khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, nút giao, đề nghị người dân chủ động theo dõi thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Các điểm đáng chú ý gồm đường Lý Thường Kiệt, khu vực ngã tư Bảy Hiền, Lê Đức Anh, Hồ Học Lãm, Tỉnh lộ 10, Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc, Võ Văn Vân, Lê Quang Đạo, Trần Văn Mười, Nguyễn Thị Thử, song hành Quốc lộ 22, Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Triệu và Trưng Nữ Vương.

ngap.jpg
CSGT TP.HCM hỗ trợ người dân qua các điểm ngập. Ảnh: PC08.

Một số điểm khác nằm trên đường Đỗ Mười, khu vực hầm chui cầu Bến Cát, vòng xoay Bình Phước, ngã tư Bình Phước; các tuyến Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, Thảo Điền - Quốc Hương và Đỗ Xuân Hợp - Tây Hòa.

Khu vực phía nam thành phố có các điểm nguy cơ ngập trên Quốc lộ 50, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Bình - Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, D1, D6, Hoàng Trọng Mậu, Phạm Thế Hiển, Trịnh Quang Nghị và Bùi Thanh Khiết.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, các điểm nguy cơ ngập gồm nhiều đoạn trên Quốc lộ 51, Lê Hồng Phong nối dài, đường 30/4, 2/9, Nguyễn An Ninh, Trương Công Định và Nguyễn Tất Thành.

Khi triều cường dâng cao, các khu vực ven sông, kênh rạch được cảnh báo có nguy cơ ngập gồm đường Lê Khả Phiêu, Bến Nghé, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Bình và Lê Thị Tám.

Một số điểm khác gồm Nguyễn Văn Quỳ, Gò Công, Phan Phú Tiên, Võ Văn Kiệt, Phạm Phú Thứ, Song Hành Lớn, Trần Văn Kiểu, chân cầu Lò Gốm, Mai Xuân Thưởng, Cao Đạt, An Bình, Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo, Phạm Thế Hiển và Dương Bá Trạc.

Khu vực phía đông có các điểm nguy cơ ngập tại chân cầu Rạch Chiếc, Mai Chí Thọ, đường R12 dưới chân cầu Ba Son, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Duy Trinh, Liên Phường - Bưng Ông Thoàn. Ngoài ra còn có khu vực bờ kè Lô F, cư xá Thanh Đa và đường Hà Huy Giáp.

PC08 khuyến cáo người dân chủ động theo dõi dự báo thời tiết, lịch triều cường để lựa chọn tuyến đường thay thế hoặc điều chỉnh thời gian di chuyển.

Với mực nước dưới 15cm, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ đều ga, giữ khoảng cách an toàn và không phanh gấp hoặc cố vượt xe khác.

Khi nước dâng 20-30cm, vượt quá nửa bánh xe máy hoặc gần ngưỡng cửa ô tô, người dân không nên cố di chuyển. Người đi xe máy nên dắt xe đến nơi cao hoặc quay đầu; ô tô chỉ đi tiếp khi có thể quan sát rõ mức nước và điều kiện phía trước.

CSGT TPHCM cho biết lực lượng được tăng cường tại các điểm ngập trọng điểm trong thời gian mưa lớn, giờ cao điểm để điều tiết giao thông, hướng dẫn lộ trình, hỗ trợ phương tiện chết máy và đặt biển cảnh báo.

Khi gặp sự cố hoặc cần phản ánh tình trạng ùn tắc, ngập nước, người dân có thể liên hệ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ hoặc gọi đường dây nóng Phòng CSGT TPHCM 0326.08.08.08.

Mưa lớn, triều cường đe dọa nhiều tuyến đường

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đồng thời mực nước trên các sông, kênh, rạch cũng có xu hướng lên nhanh.

Từ 7h ngày 8/10 đến 7h ngày 9/10, lượng mưa trên khu vực TP.HCM được dự báo phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là khi lưu thông ngoài đường hoặc hoạt động tại các khu vực trống trải.

Cùng thời điểm, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM được dự báo lên nhanh trong vài ngày tới.

Đến ngày 9/10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm có khả năng đạt 1,55-1,6 m, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05 m. Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước được dự báo cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,1 m. Khu vực sông Sài Gòn được cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp độ 2.

Nguyễn Tuyết