Thời sự

Ngân hàng Nhà nước: 9 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng đạt gần 11,6%

Minh Trí • 07/10/2026 18:23

Chiều 7/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9 đã đạt 20,75 triệu tỉ đồng, tăng gần 16,7% so với cùng kì.

Bên cạnh đó, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95% so với cùng kì. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Đây là những thông tin nổi bật được ông Phạm Thanh Hà cho biết tại họp báo thường kỳ quý III của NHNN.

1791370337968_2140461340097216058_3106013063650895508_121bc73ff44da5df16df280281561e62.jpg
Toàn cảnh họp báo. Ảnh: M.T

Lãi suất tăng nhưng đang chậm lại

NHNN vẫn giữ nguyên các mức lãi suất điều hành từ đầu năm. Tuy vậy, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thừa nhận lãi suất thị trường vẫn tăng, chỉ là tốc độ đã chậm lại và mặt bằng "cơ bản xoay quanh một mức mới, ổn định hơn".

img_8552(1).jpg
Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo. Ảnh: M.T

Áp lực chủ yếu đến từ bên ngoài. Ngày 16/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần đầu kể từ năm 2023. Phó Thống đốc cũng dẫn việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất ngày 10/9 và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất ngày 18/9.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, nhận định khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngay trong những tháng cuối năm là rất cao. "Với những động thái như thế, lãi suất của chúng ta không thể nằm ngoài xu hướng toàn cầu", ông nói.

Tín dụng cho doanh nghiệp công nghệ cao tăng mạnh nhất

Theo NHNN, khoảng 77,4% dư nợ đang phục vụ sản xuất, kinh doanh. Nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22% tổng dư nợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khoảng 20%. Hai mảng tăng nhanh nhất là tín dụng xuất khẩu (33,32%) và tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (39,62%), cao gấp khoảng ba lần mức tăng chung.

Một phần dư địa đến từ việc NHNN "nới" cách tính hạn mức. Dư nợ tăng thêm của nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, và gần đây là nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng không bị tính vào dư nợ bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này. Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng (NHNN), riêng nhóm du lịch được loại trừ để cụ thể hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Dù vậy, các chương trình tín dụng lớn vẫn giải ngân chậm so với quy mô công bố. Đến cuối tháng 8, gói 500.000 tỉ đồng cho hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược mới có dư nợ khoảng 16.910 tỉ đồng. Chương trình nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 có 50.300 tỉ đồng đã cam kết cho vay nhưng mới giải ngân 17.500 tỉ đồng, khoảng một phần ba; theo ông Bắc, nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế và tiền chỉ được giải ngân theo khối lượng công trình hoàn thành.

Quý IV: giữ chặt cung tiền, siết rủi ro tín dụng

Cho những tháng cuối năm, ông Phạm Chí Quang cho biết NHNN sẽ tiếp tục quản lí chặt chẽ cung ứng tiền, bám sát diễn biến lạm phát và phối hợp với các bộ, ngành kiểm soát giá để kéo tốc độ tăng CPI xuống.

Theo ông, biến động tỉ giá sẽ là biến số được kiểm soát chặt nhất, vì đây là kênh tác động lớn nhất tới môi trường vĩ mô của một nền kinh tế nhập khẩu nhiều như Việt Nam.

Về công cụ, NHNN sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở (kênh NHNN mua, bán giấy tờ có giá ngắn hạn với các ngân hàng để bơm hoặc hút tiền) theo diễn biến thị trường và hỗ trợ thanh khoản khi cần. Cơ quan này cũng theo dõi lãi suất huy động, cho vay của từng tổ chức tín dụng, đồng thời phối hợp điều hành tỉ giá với các công cụ chính sách tiền tệ khác để giữ thị trường ngoại tệ ổn định.

Với tín dụng, dòng vốn tiếp tục được hướng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, còn những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro vẫn bị kiểm soát chặt. Các ngân hàng được yêu cầu rút gọn thủ tục, số hóa quy trình cho vay, quyết liệt xử lí nợ xấu và hạn chế nợ xấu mới. Ở khâu giám sát, ông Nguyễn Phi Lân cho biết thanh tra ngân hàng sẽ chuyển nhanh từ kiểm tra tuân thủ sang thanh tra dựa trên rủi ro, có ứng dụng AI để nhận diện sớm tổ chức tín dụng yếu kém.

Song song với đó, ngành ngân hàng tiếp tục làm sạch dữ liệu khách hàng. Đến đầu tháng 10, đã có 175,2 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 2,94 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, theo ông Lê Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán.

Minh Trí