Lý do nhiều trung tâm tiêm chủng lớn tại TP.HCM đóng cửa
Thị trường tiêm chủng dịch vụ tại TP.HCM đang trải qua đợt tái cấu trúc mạnh mẽ khi hàng loạt cơ sở thuộc các hệ thống lớn bất ngờ dừng hoạt động và rút công bố đủ điều kiện.
Ngày 12/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ban hành các quyết định đưa hàng loạt cơ sở tiêm chủng dịch vụ thuộc các chuỗi phòng khám và hệ thống dược phẩm lớn ra khỏi danh sách các đơn vị đủ điều kiện hoạt động. Việc nhiều điểm tiêm chủng đồng loạt dừng triển khai dịch vụ hoặc trả mặt bằng đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lí chất lượng dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn.

Trong số các đơn vị chịu ảnh hưởng lớn từ làn sóng điều chỉnh lần này, chuỗi Trung tâm Tiêm chủng FPT Long Châu ghi nhận số lượng điểm đóng cửa nhiều nhất. Ngay trong những ngày đầu tháng 10/2026, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu đã chủ động gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lí y tế đưa 6 trung tâm tiêm chủng của mình ra khỏi danh sách công bố chính thức. Theo doanh nghiệp này, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định mang tính chiến lược trên xuất phát trực tiếp từ việc thu hồi mặt bằng kinh doanh tại các vị trí đắc địa và không còn phù hợp với định hướng trong giai đoạn mới.
Làn sóng thu hẹp quy mô của FPT Long Châu diễn ra đồng loạt tại nhiều khu vực trọng điểm. Cụ thể, hệ thống này đã dừng đón khách tại khu vực cửa ngõ phía Tây và phía Bắc thành phố với các điểm tiêm chủng gồm: Long Châu 116 (số 124/1H - 124/1S Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm); Trung tâm Long Châu 162 (số 741 Kinh Dương Vương, phường An Lạc); Trung tâm số 173 (số 52/3 đường ĐT 743C, Khu công nghiệp Đông Tân, phường Dĩ An).
Không dừng lại ở đó, các địa điểm kinh doanh nằm tại các khu đô thị sầm uất, trung tâm thương mại lớn vốn sở hữu lượng khách hàng tiềm năng cao cũng đóng cửa. Các cơ sở này gồm: Trung tâm Long Châu 201 (số 3 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong); Trung tâm Long Châu 212 (L1-19 Tầng 1, TTTM Vincom, số 216 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức ) và điểm tiêm chủng cao cấp Long Châu 221 (P4.SH04, Tòa Park 4, Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây ).
Chuỗi phòng khám chuyên khoa Mẹ và Bé thu hẹp phạm vi hoạt động
Không chỉ riêng hệ thống bán lẻ dược phẩm, các chuỗi phòng khám chuyên khoa dịch vụ dành cho mẹ và bé cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh về quy mô tiêm chủng. Công ty Cổ phần Y tế Chấn Văn đã có văn bản đề nghị rút công bố đối với 2 cơ sở khám chữa bệnh do ngừng triển khai mảng dịch vụ này nhằm tập trung vào các hoạt động cốt lõi khác. Các đơn vị bị rút tên bao gồm: Phòng khám chuyên khoa Nhi (số 373 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng) và Phòng khám chuyên khoa Nội - Tim mạch - Tiểu đường 315 (số 733 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng).
Cùng chung xu hướng tái cơ cấu bài toán chi phí vận hành, Công ty Cổ phần Y tế CV Health24 cũng chủ động rút 2 điểm tiêm chủng dịch vụ ra khỏi danh sách niêm yết của ngành y tế với lý do tương tự. Lần điều chỉnh này tác động trực tiếp đến hệ thống Phòng khám chuyên khoa Nhi thuộc Hệ thống Y tế Nhi đồng 315 (số 118 - 120 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa) và Phòng khám Phụ sản 315 (số D19/26 đường N9, phường Thuận Giao), để lại nhiều khoảng trống cho thị trường y tế dự phòng tại các khu vực này.
Bên cạnh đó, làn sóng thu hẹp này còn lan rộng ra các cơ sở y tế đa khoa tư nhân tại khu vực vùng ven. Quyết định rút công bố chính thức cũng được áp dụng đối với điểm tiêm chủng thuộc Phòng khám Đa khoa Bảo Minh (đường Nguyễn Văn Thành, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi).




