Video

Bác sĩ Việt Nam báo cáo nghiên cứu tại Hội nghị Can thiệp Thần kinh Thế giới 2026

Hồ Quang • 12/10/2026 15:04

Sáng 12/10, Hội nghị lần thứ 18 của Liên đoàn Can thiệp Thần kinh Thế giới (WFITN 2026) khai mạc tại Busan, Hàn Quốc, với sự tham dự của gần 2.000 chuyên gia quốc tế. Đoàn Việt Nam mang đến các báo cáo khoa học về điều trị đột quỵ nhồi máu não và lấy huyết khối tĩnh mạch nội sọ, đồng thời vận động đăng cai kỳ hội nghị năm 2030 tại Đà Nẵng.

Hội nghị lần thứ 18 của Liên đoàn Can thiệp Thần kinh Thế giới diễn ra đến ngày 15/10, là dịp trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia can thiệp mạch thần kinh từ nhiều quốc gia. Chương trình tập trung vào nhiều vấn đề chuyên môn như đột quỵ nhồi máu não, xuất huyết não, túi phình mạch máu não, dị dạng mạch máu não và thông động tĩnh mạch màng cứng. Hội nghị có sự phối hợp của các tổ chức chuyên ngành quốc tế tại châu Âu, Mỹ và châu Á.

Trong số các báo cáo của đoàn Việt Nam, nghiên cứu của bác sĩ Ngô Minh Trường, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, tập trung vào đa hình gen CYP2C19 và kiểu hình chuyển hóa ở bệnh nhân nhồi máu não. Nghiên cứu đề cập vai trò của xét nghiệm gen CYP2C19 trong xác định khả năng chuyển hóa thuốc của từng bệnh nhân. Thông tin này có thể hỗ trợ bác sĩ lựa chọn chiến lược điều trị kháng tiểu cầu phù hợp hơn, đặc biệt ở người bệnh sau đặt stent mạch não, qua đó hướng đến giảm nguy cơ tái phát.

Một báo cáo khác được chú ý là “Lấy huyết khối tĩnh mạch nội sọ: chỉ định và phương pháp” của TS.BS Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Hội Can thiệp Mạch thần kinh Việt Nam (VNVIS). Nội dung tập trung vào một kỹ thuật can thiệp trong điều trị bệnh lý mạch máu não, góp phần trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các chuyên gia quốc tế.

Việt Nam vận động đăng cai WFITN 2030

Bên cạnh hoạt động báo cáo khoa học, đoàn Việt Nam đang vận động đăng cai Hội nghị WFITN năm 2030 tại Đà Nẵng. Theo TS.BS Trần Chí Cường, việc giành quyền tổ chức phụ thuộc vào quá trình vận động và bỏ phiếu giữa các quốc gia thành viên. Nếu thành công, sự kiện sẽ tạo cơ hội để Việt Nam tăng cường trao đổi chuyên môn, mở rộng hợp tác quốc tế và giới thiệu năng lực của ngành can thiệp thần kinh trong nước.

Hồ Quang