Văn hóa - Đời sống

Họa sĩ Ngô Thanh Hùng giành giải Best Mixed Media Art 2026

Tiểu Vũ • 17/10/2026 17:46

Họa sĩ Ngô Thanh Hùng của Việt Nam vừa giành giải Best Mixed Media Art 2026 tại Vietnam Creative Awards, chương trình quy tụ nghệ sĩ thuộc 12 quốc tịch.

60a84d35-55c9-4ef2-b1d1-3735c860326d.jpeg
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng nhận giải Best Mixed Media Art 2026. Ảnh: NVCC

Họa sĩ Ngô Thanh Hùng của Việt Nam vừa giành giải Best Mixed Media Art 2026 (Tác phẩm nghệ thuật chất liệu tổng hợp xuất sắc nhất 2026) tại Vietnam Creative Awards. Giải thưởng ghi nhận những sáng tạo trong việc kết hợp chất liệu truyền thống với các phương pháp tạo hình đương đại, hướng thực hành nghệ thuật mà anh theo đuổi trong nhiều năm qua.

Thành tích này đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình sáng tác của Ngô Thanh Hùng, người dành nhiều thời gian nghiên cứu khả năng biểu đạt của vật liệu, đặc biệt là những chất liệu gắn với thiên nhiên, đất đai và ký ức.

Chia sẻ với Một Thế Giới về ý nghĩa của giải thưởng đối với hành trình tìm kiếm và thử nghiệm chất liệu trong sáng tác, họa sĩ Ngô Thanh Hùng cho biết:

“Với tôi, giải thưởng này là một niềm vui và cũng là sự khích lệ lớn trên con đường sáng tác. Tôi luôn quan tâm đến việc tìm kiếm những khả năng biểu đạt mới từ chất liệu, đặc biệt là sự kết hợp giữa các vật liệu truyền thống và những thử nghiệm mang tính đương đại. Mỗi chất liệu đều có đặc tính và ngôn ngữ riêng. Điều tôi muốn làm là tìm cách kết nối chúng để tạo nên những tác phẩm có bản sắc, đồng thời chuyển tải những suy nghĩ của mình về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Giải thưởng tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và theo đuổi con đường nghệ thuật đã lựa chọn”.

cup.jpeg
Cúp giải thưởng Best Mixed Media Art 2026 mang tên họa sĩ Ngô Thanh Hùng. Ảnh: NVCC

Hành trình tìm kiếm ngôn ngữ nghệ thuật riêng

Ngô Thanh Hùng sinh năm 1982 tại Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế năm 2006 và hoàn thành chương trình thạc sĩ nghệ thuật thị giác tại Đại học Mahasarakham, Thái Lan năm 2012. Anh hiện là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, đồng thời là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Trong thực hành nghệ thuật, Ngô Thanh Hùng dành nhiều thời gian nghiên cứu sơn mài, đất và những vật liệu tự nhiên. Anh khai thác kết cấu bề mặt, màu sắc và đặc tính vật chất của từng thành phần để phát triển cách biểu đạt mang dấu ấn cá nhân.

Các sáng tác của họa sĩ thường sử dụng nhiều lớp vật liệu, tạo bề mặt có độ dày, những biến đổi sắc độ và hình khối. Đất, kim loại cùng các thành phần khác được kết hợp trong cấu trúc tác phẩm, gợi liên tưởng đến thiên nhiên, ký ức và dấu vết thời gian.

fa5b8c1b-7c9b-48a3-b729-fa1e39a2a53b.jpeg
Họa sĩ Ngô Thanh Hùng và tác phẩm. Ảnh:NVCC

Một số tác phẩm được xử lý cả phần mép tranh bằng những đường uốn cong, tạo sự chuyển tiếp giữa bề mặt hội họa và không gian ba chiều. Người xem có thể cảm nhận tác phẩm không chỉ qua màu sắc, bố cục mà còn qua hình khối và đặc tính của vật liệu.

Ở những sáng tác lấy cảm hứng từ đất, họa sĩ sử dụng các mảng màu nâu, vàng, xanh rêu cùng những lớp vật liệu nổi. Thay vì mô tả trực tiếp phong cảnh, anh khai thác chính bề mặt và kết cấu để gợi hình ảnh đất đai, các lớp trầm tích và sự biến đổi của môi trường tự nhiên.

Nghệ thuật chất liệu tổng hợp mở ra khả năng kết hợp hội họa với những phương pháp tạo hình khác. Chất liệu không chỉ đóng vai trò phương tiện thể hiện mà còn trực tiếp tham gia hình thành nội dung tác phẩm. Với Ngô Thanh Hùng, việc thử nghiệm vật liệu trở thành một phần quan trọng trong quá trình sáng tác.

Qua các tác phẩm, có thể nhận thấy họa sĩ quan tâm đến mối quan hệ giữa vật chất và cảm xúc. Những bề mặt thô ráp, những mảng màu mang dấu vết tự nhiên được tổ chức thành bố cục có chủ đích, tạo nên sự tương phản giữa tính ngẫu nhiên của vật liệu và ý thức tạo hình của người nghệ sĩ.

Cách tiếp cận này cho thấy sự tìm kiếm trong quan niệm sáng tác, khi tác phẩm không nhất thiết phải tái hiện một hình ảnh cụ thể mà có thể gợi mở những liên tưởng thông qua chính cấu trúc và đặc tính của chất liệu.

Video lễ trao giải. (NVCC)

Dấu ấn qua các triển lãm và hoạt động mỹ thuật quốc tế

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Ngô Thanh Hùng đã tổ chức nhiều triển lãm cá nhân, trong đó có Nghiệp tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2021, Flow tại The World Artspace (TP.HCM) năm 2022 và Hơi thở của đất tại TAA Gallery (TP.HCM) năm 2025.

Các triển lãm giới thiệu những giai đoạn sáng tác khác nhau, thể hiện sự quan tâm xuyên suốt của họa sĩ đối với vật liệu, ký ức và mối quan hệ giữa con người với môi trường sống.

Bên cạnh hoạt động trong nước, Ngô Thanh Hùng tham gia nhiều chương trình giao lưu, hội thảo và triển lãm nghệ thuật tại Thái Lan, Lào, Ấn Độ và Singapore. Những hoạt động chuyên môn tạo cơ hội để anh tiếp xúc với các phương pháp sáng tác khác nhau, đồng thời giới thiệu tác phẩm đến công chúng quốc tế.

Năm 2022, họa sĩ nhận giải thưởng dành cho nghệ sĩ đương đại trẻ tại Thái Lan. Năm 2024, anh được trao bảng vinh danh Vajirakeri tại Đại học Mahasarakham vì những đóng góp trong hoạt động văn hóa và nghệ thuật quốc tế.

viet-nam.jpeg
Các đồng nghiệp Việt Nam chúc mừng giải thưởng của Ngô Thanh Hùng. Ảnh: NVCC

Năm 2025, Ngô Thanh Hùng đoạt giải Đồng tại cuộc thi UOB Painting of the Year Việt Nam với tác phẩm Ký ức của đất (Memories of the Earth). Tác phẩm tiếp tục thể hiện sự quan tâm của họa sĩ đối với những dấu vết tự nhiên và khả năng biểu đạt của chất liệu.

Trong năm 2026, anh tham gia chương trình ART DIVERSITY tại New Delhi (Ấn Độ), các hoạt động triển lãm và giao lưu nghệ thuật tại Thái Lan, đồng thời được mời tham gia diễn đàn nghệ thuật Đông Nam Á UOB-NAFA tại Singapore.

Song song với sáng tác, Ngô Thanh Hùng còn tham gia giảng dạy và nghiên cứu mỹ thuật. Công việc đào tạo giúp anh duy trì sự trao đổi với thế hệ nghệ sĩ trẻ, trong khi những hoạt động triển lãm và giao lưu quốc tế mang đến thêm kinh nghiệm cho quá trình thực hành nghệ thuật.

Trong bối cảnh các hình thức thực hành chất liệu tổng hợp ngày càng được quan tâm tại Việt Nam, những thử nghiệm của Ngô Thanh Hùng góp thêm một cách tiếp cận đối với vật liệu truyền thống. Đây cũng là một trong những hướng sáng tác được giới thiệu tại nhiều hoạt động mỹ thuật đương đại trong những năm gần đây.

Vietnam Creative Awards 2026 quy tụ nghệ sĩ thuộc 12 quốc tịch

Vietnam Creative Awards 2026 là mùa đầu tiên của giải thưởng do Oriental Media Vietnam tổ chức, với chủ đề Creative Voices Beyond Borders (Tiếng nói sáng tạo vượt biên giới), nhằm tôn vinh những sáng tạo trong nghệ thuật, thiết kế, thời trang và nhiếp ảnh.

Triển lãm vòng bán kết diễn ra từ ngày 18 - 25/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, giới thiệu 120 tác phẩm của nghệ sĩ thuộc 12 quốc tịch, trong đó có Rubén Martínez, Jérôme Peschard, Pauline de Roquefeuil và Jack Clayton.

Các tác phẩm được tuyển chọn tiếp tục trưng bày tại TP.HCM từ ngày 9 - 11/10. Lễ trao giải diễn ra ngày 16/10, với các tiêu chí đánh giá gồm tính sáng tạo, hiệu quả thị giác, đổi mới, đối thoại văn hóa và thực hành nghệ thuật bền vững.

Tiểu Vũ