AI & Blockchain

Public First: AI Trung Quốc dẫn đầu thế giới nhưng thua Mỹ về độ tin cậy

Sơn Vân 17/06/2026 19:58

Nhiều người trên thế giới tin rằng các mô hình AI Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua toàn cầu, kể cả ở những quốc gia là đồng minh quan trọng của Mỹ, theo cuộc khảo sát mới do Public First thực hiện.

Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn bị đánh giá thấp hơn về mức độ đáng tin cậy của các mô hình AI.

Theo hãng tư vấn Public First (Anh), cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 18.000 người tại 15 quốc gia. Kết quả cho thấy người dân ở 11 nước thừa nhận Trung Quốc đang dẫn đầu về AI. Tại Canada, Anh và Pháp, ít nhất 40% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc đang vượt Mỹ về năng lực và đổi mới AI.

Đức là quốc gia ít tin vào vị thế dẫn đầu của Mỹ nhất trong lĩnh vực AI. Chỉ 23% người tham gia khảo sát tại đây cho rằng Mỹ đang dẫn trước.

Public First không tiến hành khảo sát tại Trung Quốc. Trong số người Mỹ được hỏi, gần 1/4 (24%) cho rằng Trung Quốc đang vượt Mỹ về AI, còn 51% tin điều ngược lại.

Các mô hình AI Mỹ được đánh giá đáng tin cậy hơn của Trung Quốc

Các mô hình AI của Mỹ vẫn được đánh giá đáng tin cậy hơn so với AI do Trung Quốc phát triển. Để đo lường mức độ tin cậy, khảo sát sử dụng chỉ số "niềm tin ròng" (lấy tỉ lệ người tin tưởng trừ đi tỉ lệ người không tin tưởng).

Theo cách tính này, Nhật Bản (+22) và Mỹ (+16) là hai quốc gia có AI được đánh giá đáng tin cậy nhất. Trong khi đó, AI Trung Quốc nhận điểm tin cậy ròng -8, đồng nghĩa số người không tin tưởng nhiều hơn.

AI được xem là công nghệ có tác động lớn nhất hiện nay. Có 46% người tham gia khảo sát cho rằng AI đã làm thay đổi thế giới, còn 45% tin rằng công nghệ này sẽ tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong tương lai.

Tuy nhiên, đa số người được hỏi cũng bày tỏ lo ngại trước những biến đổi nhanh chóng mà AI mang lại. Public First cho biết kết quả khảo sát cho thấy ở hầu hết quốc gia, đa số người dân ủng hộ việc tạm dừng phát triển AI để có thêm thời gian đánh giá và kiểm soát các rủi ro.

Public First AI Trung Quốc dẫn đầu thế giới nhưng thua Mỹ về độ tin cậy
Infographic: SV

Trong khi đó, Trung Quốc đang tiếp tục thúc đẩy chiến lược AI Plus nhằm đưa AI vào nhiều lĩnh vực như sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ. Các hãng công nghệ Trung Quốc cũng liên tục tung ra các mô hình AI mới để cạnh tranh với những đối thủ Mỹ trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Tính đến ngày 17/6, mô hình Qwen3.7-Max của Alibaba đứng thứ 8, còn GLM-5.1 của Zhipu AI đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Code Arena dành cho các tác vụ phát triển giao diện web. Đây là hai mô hình AI không thuộc công ty Anthropic (Mỹ) duy nhất góp mặt trong top 10.

Code Arena là bảng xếp hạng chuyên biệt thuộc nền tảng đánh giá AI Arena (trước đây là LMArena), tập trung vào các tác vụ lập trình và phát triển web.

Ngày 16/6, Zhipu AI đã ra mắt GLM-5.2 tại thủ đô Bắc Kinh. Công ty Trung Quốc cho biết GLM-5.2 có chi phí thấp hơn đáng kể so với các mô hình AI phương Tây, với mức giá chỉ khoảng 1/10 so với các gói cao cấp Claude Code và Claude Max của Anthropic.

“Chưa đến 10% người dân Trung Quốc lo AI sẽ khiến tìm việc khó khăn hơn”

Theo một khảo sát khác được công bố cuối tháng 5 bởi Public First và trường University College London (Anh), Trung Quốc đang ở vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để dẫn đầu trong lĩnh vực AI nhờ thái độ “tích cực đáng kinh ngạc” của người dân với công nghệ này.

Khảo sát cho thấy chưa đến 10% số người được hỏi tại Trung Quốc lo AI sẽ khiến tìm việc khó khăn hơn và khoảng 1/3 tin rằng công nghệ này sẽ tạo ra nhiều công việc trình độ cao hơn.

Có tới 96% người Trung Quốc tham gia khảo sát cho biết sử dụng AI trong công việc hằng tuần và 79% nói rằng sinh viên đại học nên được dạy cách sử dụng AI hiệu quả.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy dù thế giới đang có nhiều lo ngại về AI, công chúng Trung Quốc vẫn tin tưởng rộng rãi rằng AI có thể hỗ trợ các kỹ năng trong tương lai và tạo ra công việc giá trị cao hơn”, Public First tuyên bố.

“Kết quả khảo sát cho thấy người dân Trung Quốc không chỉ sử dụng AI rộng rãi, mà còn nhìn chung khá tự tin về tác động của công nghệ này với công việc, giáo dục và kỹ năng”, Public First nói thêm.

Những lo ngại về khả năng AI làm gián đoạn thị trường lao động đã xuất hiện tại Trung Quốc vài tháng gần đây. Đầu tháng 5, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu phán quyết rằng việc sa thải nhân viên chỉ vì doanh nghiệp có thể thay thế họ bằng công cụ AI chi phí thấp hơn là không phù hợp với quy định lao động.

Theo trang The Guardian, một nhân viên họ Zhou bị sa thải sau khi doanh nghiệp cho rằng AI có thể làm công việc của ông với chi phí thấp hơn. Tòa án xử có lợi cho người lao động và yêu cầu công ty bồi thường 260.000 nhân dân tệ.

Các cố vấn chính phủ cũng kêu gọi Trung Quốc đặt ra “lằn ranh đỏ” để định hướng sự phát triển của ngành AI.

Theo Public First, thái độ của công chúng Trung Quốc vẫn tích cực đáng kinh ngạc so với người Mỹ.

Tại Mỹ, 43% người dân cho rằng rủi ro của AI lớn hơn lợi ích và 44% cảm thấy AI đang phát triển quá nhanh, theo dữ liệu do Public First công bố. Gần một nửa trong khảo sát của Public First tin rằng AI sẽ xóa bỏ nhiều việc làm hơn số việc mà công nghệ này tạo ra.

46% người Mỹ cho biết ưu tiên việc bảo đảm AI “an toàn và được quản lý chặt chẽ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa Trung Quốc phát triển AI nhanh hơn”, theo Public First.

“Điều này mở ra câu hỏi là liệu Trung Quốc có thể giành được lợi thế so với phần còn lại của thế giới nhờ mức độ sẵn sàng tiếp nhận AI hay không? Liệu sinh viên, người lao động và các tổ chức ở Trung Quốc có sẵn sàng đưa AI vào hoạt động học tập cũng như công việc hằng ngày không?”, Public First đặt câu hỏi.

Nổi bật
      Mới nhất
      Public First: AI Trung Quốc dẫn đầu thế giới nhưng thua Mỹ về độ tin cậy
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO