QTSC kỷ niệm 25 năm, đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào AI, bán dẫn và hạ tầng số
Sau 25 năm hoạt động, QTSC công bố định hướng mới giai đoạn 2025 - 2030, tập trung hạ tầng số, AI, bán dẫn và mở rộng hệ sinh thái công nghệ.
Chiều 16.3, Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành.

QTSC là khu công viên phần mềm đầu tiên của TP.HCM, đặt trụ sở tại phường Trung Mỹ Tây. Theo thông tin được công bố tại lễ kỷ niệm, sau 25 năm hình thành, khu này đã thu hút 27 nhà đầu tư và hình thành cộng đồng hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số. Các doanh nghiệp tại đây đã cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Các số liệu được QTSC công bố cho thấy tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp hoạt động trong khu đạt khoảng 138.000 tỉ đồng, tương đương gần 6 tỉ USD, trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỉ USD. Với khoảng 200 tỉ đồng vốn đầu tư ban đầu từ ngân sách, QTSC cho biết đã thu hút hơn 6.600 tỉ đồng vốn xã hội. Theo cách tính được nêu tại sự kiện, mỗi 1 đồng vốn nhà nước đã huy động hơn 24 đồng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Bên cạnh hoạt động của doanh nghiệp, hạ tầng kỹ thuật tại QTSC cũng được giới thiệu là đã được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống viễn thông tốc độ cao, trung tâm dữ liệu QTSC-IDC đạt tiêu chuẩn Tier III và các hệ thống quản lý thông minh. Đây được xem là nền tảng để khu công nghệ này tiếp tục mở rộng vai trò trong các hoạt động dịch vụ số và vận hành hạ tầng công nghệ.
Theo ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, định hướng của QTSC trong giai đoạn tới không dừng ở việc tập trung doanh nghiệp công nghệ mà sẽ hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh hơn. Ông cho biết các hợp tác chiến lược được ký trong dịp kỷ niệm lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để QTSC tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Ông Dũng cũng cho biết trong giai đoạn 2025 - 2030, QTSC đặt mục tiêu trở thành đơn vị chiến lược trong vận hành hạ tầng số của TP.HCM, xây dựng và quản lý các trung tâm công nghệ tiên tiến, đồng thời hướng tới mô hình đô thị khoa học gắn với nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao, công nghệ lõi.
Ngoài khu hiện hữu, định hướng mở rộng QTSC cũng được đặt ra thông qua việc phát triển thêm một số khu công nghệ số tập trung tại TP.HCM. Mục tiêu của hướng đi này là góp phần thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số, hạ tầng dữ liệu, nền tảng số của thành phố và nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực.
Một nội dung khác được nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm là việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo thông tin từ ban tổ chức, ngoài hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ, QTSC hiện có 5 trung tâm đổi mới sáng tạo cùng mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Cấu trúc này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và kết nối nguồn lực trong lĩnh vực công nghệ số.
Tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng trong giai đoạn tới, QTSC không chỉ là nơi gia công hay thiết kế mà cần hướng đến sản xuất các sản phẩm công nghệ mang dấu ấn của thành phố. Ông dùng cụm từ “made by Ho Chi Minh City” để nhấn mạnh yêu cầu nâng cao giá trị tạo ra, thay vì chỉ tham gia vào các khâu thấp hơn trong chuỗi sản xuất công nghệ.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Trung ương kỳ vọng TP.HCM trở thành nơi tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đó, thành phố sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện mạng lưới viễn thông, giao thông, nhà ở và các dịch vụ đi kèm nhằm thu hút doanh nghiệp và chuyên gia đến làm việc. Đây được xem là những điều kiện hỗ trợ cho sự phát triển của các khu công nghệ số tập trung trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhắc lại lịch sử 25 năm của QTSC như một quá trình gắn với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng khu này sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, không dừng ở con số hơn 120 doanh nghiệp như hiện nay.
Ngoài các định hướng phát triển mới, dịp kỷ niệm 25 năm cũng ghi nhận hoạt động khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân của QTSC và các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu. Theo ban tổ chức, nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP.HCM đã được trao trong dịp này.
Cùng với đó, QTSC ký nhiều thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo. Nội dung hợp tác tập trung vào phát triển ngành bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhân tài số và triển khai các giải pháp chuyển đổi số.
Một chi tiết đáng chú ý khác được nêu tại sự kiện là kết quả khảo sát năm 2026 của tổ chức tư vấn quốc tế KPMG, trong đó CVPM Quang Trung được xếp thứ 3 trong số 8 khu công nghệ nổi bật tại châu Á theo các tiêu chí về hiệu quả hoạt động của khu. Tuy nhiên, thông tin công bố tại buổi lễ chưa nêu chi tiết đầy đủ về bộ tiêu chí hay danh sách cụ thể các khu được khảo sát.
Sau 25 năm hoạt động, QTSC đang bước sang giai đoạn mới với các mục tiêu lớn hơn so với vai trò ban đầu là một khu công viên phần mềm. Từ dữ liệu được công bố tại lễ kỷ niệm, có thể thấy khu này đang được định hướng mở rộng sang các lĩnh vực như vận hành hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI và phát triển hệ sinh thái công nghệ. Mức độ hiện thực hóa các mục tiêu này sẽ phụ thuộc vào tiến độ đầu tư hạ tầng, chất lượng liên kết với doanh nghiệp, trường viện và khả năng thu hút thêm nguồn lực trong những năm tới.