Đề xuất tiếp tục tăng ngân sách dành cho quốc phòng gửi đến chính phủ của tân Thủ tướng Yoshihide Suga vừa được công bố vào ngày 30.9.

Quân đội Nhật mong muốn chính phủ mới tiếp tục tăng cường quốc phòng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/10/2020, 09:10

Đề xuất tiếp tục tăng ngân sách dành cho quốc phòng gửi đến chính phủ của tân Thủ tướng Yoshihide Suga vừa được công bố vào ngày 30.9.

Theo đề xuất từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1.4 nên tăng thêm 3,3% – lên mức kỷ lục 5,49 nghìn tỷ yen (52 tỉUSD). Quan chức Bộ Tài chính sẽ xem xét và hoàn thiện đề xuất trước khi chuyển sang cho nội các.

Nếu đề xuất trên được thông qua thì Nhật sẽ có năm thứ 9 liên tiếp tăng ngân sách quốc phòng – kế thừa chính sách nâng cao năng lực phòng vệ dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Dự kiến khoảng 731 triệu USD thuộc ngân sách quốc phòng sẽ dành cho dự án phát triển loại máy baytiêm kích tàng hình mới nhằm đối phó chiến đấu cơ Trung Quốc. Ứng viên trúng thầu tiềm năng là Mitsubishi Heavy Industries, hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài như Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE đang cạnh tranh tham gia với tư cách nhà cung cấp linh kiện và đối tác.

Truyền thông Nhật từng tiết lộ giới chức Tokyo muốn có máy bay tầm xa 2 động cơ, hoạt động tốt trên biển thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.

Song song với dự án tự phát triển máy bay tiêm kích, quân đội Nhật còn dự định sắm 6 chiếc Lockheed F-35, đóng hai tàu chiến nhỏ gọn đủ sức hoạt động với ít thủy thủy hơn khu trục hạm truyền thống, nâng cấp radar cảnh báo sớm cùng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo…

Trung Quốc thời gian qua không ngừng gia tăng hoạt động quân sự quanh Senkaku/Điếu Ngư. Giới chức Bắc Kinh còn thách thức Nhật khi đặt tên cho 50 thực thể ở biển Hoa Đông - nhiều thực thể nằm gần quần đảo tranh chấp - vào cuối tháng 6.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Nhật mong muốn chính phủ mới tiếp tục tăng cường quốc phòng