Để chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ phức tạp có thể kéo dài trong vài ngày tới, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy điện tính toán vận hành mực nước đảm bảo an toàn.

Quảng Nam yêu cầu vận hành hồ thủy điện đảm bảo an toàn ứng phó mưa lũ

Hà Anh | 25/09/2023, 18:51

Để chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ phức tạp có thể kéo dài trong vài ngày tới, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy điện tính toán vận hành mực nước đảm bảo an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam, vào lúc 13 giờ ngày 25.9, mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 là 573,97m; hồ thủy điện Sông Bung 4 là 205,45m; hồ thủy điện A Vương là 345,65m; hồ thủy điện Đak Mi 4 là 246,25m; hồ thủy điện Sông Tranh 2 là 142,75m. Cùng thời điểm, mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn, Câu Lâu đang ở mức dưới báo động 1.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Tranh chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ nói trên không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Các đơn vị vận hành hồ thủy điện phải tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam để theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

thuy-dien-song-tranh.jpg
Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ vào năm 2021

Bản tin dự báo lúc 17 giờ ngày 25.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 25.9 đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hồi 16 giờ ngày 25.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 109,1 độ kinh đông trên vùng biển Thừa Thiên Huế - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8-9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo từ nay đến ngày 27.9, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có nơi trên 200mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Nam yêu cầu vận hành hồ thủy điện đảm bảo an toàn ứng phó mưa lũ