Từ sáng 30.10, hồ chứa nước Suối Dầu (Khánh Hòa) bắt đầu xả lũ do mực nước đã gần đạt cao trình an toàn đập. Lưu lượng xả từ 5,0m3/s đến 1200,0m3/s nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa trước khi bão số 5 gây mưa lớn kéo dài.
Sáng 4.10, Sở NN-PTNT tỉnh An Giang chính thức mở cửa xả lũ đập Trà Sư ở H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang, để vùng bên trong đón phù sa từ thượng nguồn đổ về…
Do diễn biến của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phức tạp, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt rất cao nên 3 huyện miền núi thuộc tỉnh này sẽ hoãn khai giảng năm học mới vào ngày 5.9.
Mưa lớn kéo dài trong suốt 3 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lại thêm nước từ đập thủy điện, hồ chứa xả bớt khiến lũ trên các sông dâng cao, ngành giáo dục phải cho hàng nghìn học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài từ ngày 2 đến 3.9 khiến nước lũ dâng cao, Nhà máy thủy điện Hố Hô phải xả lũ.
Đến 12 giờ ngày 11/8, mưa lớn cùng với Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ đã làm 2 người tử vong, ngập gần 3.000ha đất nông nghiệp, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ở tỉnh Đồng Nai.
Tính từ đầu năm 2018 đến nay, mưa lũ ở Nghệ An diễn biến phức tạp, cộng thêm ảnh hưởng trong quá trình vận hành điều tiết lũ từ các nhà máy thủy điện trên địa bàn đã gây thiệt hại về kinh tế cho tỉnh này là 139,439 tỉ đồng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu việc khám xét nhà phải thực hiện đúng luật, đúng thời gian và đề nghị Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước những quy định nào chưa hợp lý thì cần sửa lại.
Mặc dù đã đến cận ngày khai giảng nhưng Trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông phải di dời tìm điểm mới, vì ngôi trường này đang bị ảnh hưởng bởi cơn lũ vừa qua, không thể đảm bảo an toàn cho việc dạy và học.
Nước lũ từ Lào đổ về cộng với lượng xả lũ của các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Lam quá lớn khiến mố cầu Chôm Lôm bị sập, gãy đường dẫn ra cầu.