Thời sự

Quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Nguyễn Tuyết 05/08/2026 18:50

Ngày 5/8, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm tại hố chôn thứ hai, dài hơn 30 m, trong công viên Lê Thị Riêng.

Tại khu vực này, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật. Các hài cốt được quấn trong tăng bạt, túi xách, xếp thành 5 lớp ở độ sâu hơn 2 m.

Đào hơn 300 m³ đất rãnh mộ thứ hai tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai thuộc khu B, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 300 m³ đất để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

17835744090291628050954519117105652224720613085315733533faff36d2982640288a548ece126-1783574509179958841016.jpg
Sau một tháng khai quật, lực lượng chức năng đã tìm thấy 209 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại hai hố chôn tập thể ở công viên Lê Thị Riêng.

Khu vực này vốn là đồi đất được đắp lên trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, cơ quan chức năng huy động 3 máy xúc, 1 xe ben vận chuyển đất và tổ chức thi công liên tục.

Tại hố chôn đầu tiên, nằm cạnh nhà truyền thống, đơn vị đang di dời bia tưởng niệm để mở rộng khu vực tìm kiếm.

Hố chôn thứ hai nằm cách đó khoảng 50 m, được phát hiện từ ngày 24/7. Do khu vực này từng được bồi lấp thành đồi đất khi xây dựng công viên, lực lượng quân đội phải đào xuống độ sâu khoảng 4 m.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 209 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 183 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 26 hài cốt còn lại được quy tập tại 6 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là khu vực nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tư liệu, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng xác định nhiều vị trí có dấu hiệu bất thường để tổ chức khai quật.

Thẻ tên giúp mở thêm manh mối xác định danh tính liệt sĩ

Ngày 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn, lực lượng chức năng phát hiện một di vật còn lưu thông tin cá nhân của liệt sĩ.

Trước đó, ngày 31/7, Đội lấy mẫu số 1 thuộc Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khai quật mộ tại khu A, lô 5, hàng 11, mộ số 531, có mã định danh 910040031.

Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN, cán bộ, nhân viên phát hiện một bảng thẻ còn lưu khá rõ dòng chữ: “Nguyễn Văn Thuần - Long Thành, Yên Thành, Nghệ An - Hy sinh ngày 16/2/1973”.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, việc phát hiện di vật còn lưu đầy đủ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ là trường hợp hiếm gặp, có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xác minh danh tính.

Thông tin trên bảng thẻ là cơ sở quan trọng để đối chiếu hồ sơ, xác minh thân nhân và thực hiện giám định ADN, góp phần xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần và thực hiện các bước giám định ADN theo quy định.

Người em trực tiếp dẫn đường tìm hài cốt liệt sĩ KaTơr Tiên

Cũng trong ngày 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết đã quy tập hài cốt liệt sĩ KaTơr Tiên, sinh năm 1949, người Raglai, đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận tại xã Xuân Hải để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Liệt sĩ KaTơr Tiên tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 15 tuổi. Ông hy sinh ngày 17/3/1967 khi mới 18 tuổi, sau ba năm chiến đấu. Ban đầu, liệt sĩ được an táng tại khu rừng tre thuộc thôn Tà Nôi, xã Anh Dũng.

Trước khi tổ chức tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, thân nhân và nhân chứng rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, khảo sát thực địa và khoanh vùng vị trí an táng.

Ông Ka Tơ Toàn, em ruột liệt sĩ, trực tiếp dẫn đường và cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng xác định khu vực tìm kiếm.

Từ ngày 1 đến 4/8, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, rà phá bom mìn để bảo đảm an toàn. Đến ngày 5/8, hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu từ 20 đến 50 cm, cùng một số di vật gồm nồi, bát và thìa.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lấy mẫu ADN tại 5 trong tổng số 7 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật 1.517 phần mộ và thu 907 mẫu. Trong đó, 99 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, số còn lại đang tiếp tục được chuyển giao.

Nổi bật
      Mới nhất
      Quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO